Bao trọn quán karaoke mở “đại tiệc” ma túy mừng sinh nhật

Thứ bảy, 28/03/2020 12:02

Để che mắt cơ quan chức năng, quán karaoke My Friend (tại TT Xuân An, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) treo bảng: “Do dịch Covid-19 quán tạm thời nghỉ”. Tuy nhiên, bên trong quán, một nhóm gồm 76 “nam thanh nữ tú” đang tổ chức đại tiệc sinh nhật bằng ma túy.

Các “nam thanh, nữ tú” tụ tập bay lắc bị bắt giữ.

Từ thông tin tố giác tội phạm của người dân về nghi vấn quán karaoke My Friend chứa chấp các đối tượng nghiện ma túy “bay lắc”, lực lượng Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CA tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo lãnh đạo Ban Giám đốc CA tỉnh xin ý kiến chỉ đạo và nhanh chóng phối hợp CAH Nghi Xuân điều tra làm rõ.

Quá trình trinh sát, nhận thấy thông tin tố giác của người dân là có cơ sở, dù quán thông báo không hoạt động nhưng bên trong lại có tiếng nhạc và có nhiều người cùng các loại phương tiện. Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát nắm được thông tin có rất nhiều “nam thanh, nữ tú” tụ tập “bay lắc” mừng sinh nhật của Lê Duy Nh. (1989, trú H. Can Lộc, Hà Tĩnh).

Lập tức, Phòng CSMT và CAH Nghi Xuân huy động tối đa CBCS chia thành nhiều tổ công tác bất ngờ đột kích quán karaoke My Friend lúc 0 giờ 30 ngày 26-3. Kiểm tra 6 phòng hát trong quán karaoke này, lực lượng CA tạm giữ tổng cộng 76 “nam thanh, nữ tú” (51 nam, 25 nữ) có biểu hiện sử dụng ma túy. Khi thấy lực lượng chức năng đột ngột xuất hiện, nhiều đối tượng toan bỏ chạy song mọi ngả đường đã bị chốt chặn. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án gồm: ma túy đá, thuốc lắc, ketamine, sisha và các dụng cụ sử dụng ma túy. Qua test nhanh, cả 76 đối tượng đều dương tính với chất ma túy; trong đó có 57 người là bạn bè, cùng đến dự sinh nhật của Nh.

Sau khi bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng đã phối hợp với lực lượng Y tế dự phòng H.Nghi Xuân tiến hành phun hóa chất khử trùng khu vực nói trên, đồng thời kiểm tra y tế tất cả các đối tượng để phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid -19. Địa điểm quán My Friend này cũng được phong tỏa và làm điểm cách ly đối với những trường hợp này.

 Ma túy thu được tại hiện trường.

Trưởng CAH Nghi Xuân- Thượng tá Nguyễn Quang Thành thông tin thêm, cơ quan CA đã tạm giữ chủ khách sạn V.L (nơi karaoke My Friend “đóng đô”) để làm rõ các sai phạm liên quan. “Bước đầu, chủ khách sạn khai nhận đã cung cấp ma túy cho các đối tượng tụ tập, bay lắc. Tiến hành khám xét mở rộng, cơ quan điều tra còn phát hiện và thu giữ thêm ma túy do chủ khách sạn giấu ở một số vị trí khác nhau”, Thượng tá Thành cho biết.

Đại tá Võ Trọng Hải- Giám đốc CA tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Do trong số đối tượng trên có một số người mới từ Lào về nên trước mắt sẽ cách ly toàn bộ những người này trong vòng 14 ngày để phòng dịch. Quan điểm là xử lý nghiêm. Hiện cơ quan CA đang tiếp tục điều tra, phân loại. Nếu đủ yếu tố, sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Điều đáng lên án trong việc này là trong khi cả xã hội đang chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 thì các thanh niên này lại tụ tập bay lắc, sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là một trong những yếu tố làm lây lan dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch trong thời điểm hiện nay.

X.S