Bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc thi marathon quốc tế Đà Nẵng 2013

Thứ tư, 28/08/2013 08:50

(Cadn.com.vn) - Chiều 27-8, Đại tá Nguyễn Văn Chính - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp triển khai công tác đảm bảo ANTT cuộc thi “Marathon quốc tế Đà Nẵng năm 2013”.

Theo thông tin từ BTC, cuộc thi sẽ chính thức khởi tranh vào sáng ngày 1-9, điểm xuất phát tại Công viên biển Phạm Văn Đồng (đường Hoàng Sa, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), thu hút hơn 3.000 VĐV đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia thi đấu 3 cự li: marathon (42,195km), bán marathon (21,0975km) và 5km. Theo lộ trình, nội dung marathon và bán marathon thi đấu lúc 5 giờ, các VĐV chạy theo tuyến Công viên biển Đông – Hoàng Sa – Trường Sa - Nguyễn Văn Thoại – cầu Trần Thị Lý – đường 2-9 – Bạch Đằng – cầu Thuận Phước – cầu Mân Quang – Lê Đức Thọ - Hoàng Sa – Công viên Biển Đông. Cự li 5km thi đấu 7 giờ 30, theo tuyến  Công viên biển Đông – Phạm Văn Đồng – Ngô Quyền  (điểm quay lại) - Phạm Văn Đồng – Hoàng Sa – Trần Đình Đan (điểm quay lại) Công viên biển Đông.

Việc có hơn 3.000 VĐV trong và ngoài nước cùng thi đấu trong buổi sáng 1-9 khiến công tác đảm bảo ANTT được BTC hết sức quan tâm. Đại diện lãnh đạo CAQ Sơn Trà cho biết, cái khó là vào buổi sáng có nhiều người dân đến đường Trường Sa và Hoàng Sa tắm biển. Thêm nữa, vào thời điểm này,  tuyến đường ngang Nguyễn Văn Thoại sẽ có phương tiện lưu thông qua lại nhiều, các hàng quán lấn chiếm vỉa hè buôn bán tràn ra đường, có thể làm ảnh hưởng đến quá trình thi đấu. Vấn đề đặt ra là có nên chủ động cắt đường để đảm bảo cho VĐV tranh tài. Về phía lực lượng CSGT phân tích, sẽ rất khó sử dụng ô-tô để dẫn đầu và khóa đuôi VĐV. Bởi các VĐV thi đấu trên 42km, di chuyển rất chậm, sử dụng ô-tô không thể bám theo được. CAQ Hải Châu và Q. Ngũ Hành Sơn đề xuất Ban giám đốc cân nhắc việc bố trí lực lượng đảm bảo phân luồng giao thông tại một số chốt, điểm có đông người và phương tiện đi lại.

CATP Đà Nẵng triển khai phương án bảo vệ Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng năm 2013.

Phát biểu chỉ đạo phân công nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Văn Chính khẳng định, lực lượng công an các phòng ban nghiệp vụ và đơn vị địa phương như: Lực lượng an ninh, CAQ Sơn Trà, CAQ Ngũ Hành Sơn, CAQ Hải Châu, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động, Phòng PX15, Báo Công an TP Đà Nẵng... chủ động bố trí lực lượng, phương tiện nắm tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc thi, đảm bảo tính mạng, sức khỏe, tài sản của BTC, các đoàn VĐV và CĐV; không để xảy ra các tình huống gây mất ANTT, an toàn xã hội, ùn tắc giao thông và các hoạt động khác ảnh hưởng đến quá trình thi đấu trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Phó Giám đốc lưu ý Phòng CSĐTTPVMT và CSĐTTPVTTXH cùng CA các quận, huyện tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm danh, kiểm diện, quản lý chặt chẽ di biến động các đối tượng hình sự nổi và ma túy;  kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; các khu vực, địa điểm có đông VĐV và BTC lưu trú. Đối với những đơn vị được giao nhiệm vụ, yêu cầu lãnh đạo, CBCS phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phân công bố trí lực lượng tham gia công tác bảo vệ một cách nghiêm túc, hiệu quả.

Do đặc thù của thi đấu marathon là các VĐV di chuyển chậm, trên toàn cự li hơn 42km có thể chia thành nhiều nhóm, vậy nên lực lượng bảo vệ phải hết sức linh động, không chỉ bảo vệ an toàn cho VĐV mà còn hạn chế các tác nhân bên ngoài gây cản trở đến thành tích thi đấu. Thêm nữa, việc người dân Đà Nẵng tham gia cổ vũ là niềm khích lệ cho VĐV thi đấu, vấn đề đặt ra là lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT phải làm thế nào để người dân vừa có thể quan sát mà không ảnh hưởng đến công tác tổ chức giải.

Đinh Nga