Bảo vệ biên giới từ sức mạnh lòng dân

Thứ năm, 16/04/2015 09:52

(Cadn.com.vn) - Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nô nức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đặc biệt trong dịp này Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng từ Bộ Chỉ huy đến các Đồn biên phòng đã tổ chức  nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 40  năm ngày thành lập  đơn vị.

BĐBP TP Đà Nẵng giúp bà con ngư dân trong những đợt mưa bão.

Tiếp chúng tôi tại nhà riêng, Đại tá Mai Văn Dậu, năm nay đã bước qua tuổi 94, nguyên trước đây là chỉ huy trưởng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) Quảng Nam- Đà Nẵng nhớ lại: Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lễ, ngay sau ngày quê hương giải phóng, lực lượng an ninh vũ trang Quảng Đà được Bộ Tư lệnh CANDVT điều động hàng trăm CBCS từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Hải Phòng vào chi viện. Ngày 5-4-1975, Ban chỉ huy An ninh vũ trang Quảng Đà được thành lập, đây là tổ chức tiền thân của lực lượng CANDVT tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng; Bộ đội biên phòng (BĐBP) QN- ĐN và BĐBP Đà Nẵng ngày nay. Ngày 5-4 hàng năm đã được Bộ Tư lệnh BĐBP công nhận là ngày truyền thống của BĐBP TP Đà Nẵng. Công việc của những ngày đầu giải phóng hết sức bề bộn, lực lượng An ninh vũ trang cùng chính quyền các cấp và các lực lượng vũ trang vừa phải tiếp tục tấn công truy quét bọn tàn quân, vừa tiếp quản các trụ sở, đồn bốt cơ quan công sở của địch để lại. Mặt khác bố trí lực lượng thành những phân đội về các địa phương để phối hợp với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền vận động nhân dân nhanh chóng tuyển quân để huấn luyện bổ sung quân số thành lập các đồn, trạm.

Ngược với dòng người từ vùng kháng chiến, vùng tản cư, miền núi đều nô nức về xuôi tiếp quản đồng bằng, thành phố từng đoàn CBCS CANDVT khoác ba lô ngược lên biên giới và về các vùng biển để khảo sát xây dựng đồn, trạm biên phòng và cắm mốc để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Từ đầu tháng 4 đến ngày 1-5-1975, các đồn CANDVT Quảng Đà và Quảng Nam được thành lập. Trong muôn vàn khó khăn gian khổ, kế thừa kinh nghiệm và truyền thống của lực lượng CANDVT, các đơn vị tuy quân số còn mỏng, song,  CBCS các đơn vị đã luôn bám sát địa bàn dựa vào chính quyền, dựa vào dân, tích cực bền bỉ làm công tác vận động quần chúng, vận động nhân dân từng bước xây dựng phòng tuyến nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Từ cơ sở vật chất những ngày đầu còn nghèo nàn, đơn sơ các đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn vươn lên xây dựng và phát triển đồn, trạm bảo đảm sinh hoạt công tác. Quá trình xây dựng hoạt động, chiến đấu CBCS luôn bám sát, thực hiện nghiêm túc mọi đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước. Cùng với sự tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, từng đơn vị đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, hàng trăm lượt CBCS đã tham gia đi làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và giúp bạn Lào, có nhiều đồng chí đã bỏ một phần xương máu trên đất bạn.

Trong giai đoạn từ những năm 1979 đến 1990 số ngụy quân, ngụy quyền chưa chịu cải tạo, được sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch chúng tăng cường các hoạt động tâm lý chiến, tung tin bịa đặt gây ra làn sóng vượt biên, vượt biển trái phép gây mất ANTT trên các tuyến Biên phòng, bờ biển. Đặc biệt là địa bàn đồn Sơn Trà quản lý có khu vực bãi Ngang dài, rộng là điều kiện thuận lợi để bọn xấu lợi dụng tổ chức hoạt động đưa người vượt biển đi nước ngoài. Trước tình hình đó, một mặt CBCS đã tăng cường bám địa bàn, tích cực vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác tránh nghe theo những luận điệu chiến tranh tâm lý của địch, mặt khác tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phát hiện, bóc gỡ các đường dây tổ chức vượt biển trái phép. Được sự giúp đỡ của nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng trên địa bàn, từ năm 1984 đến năm 1991 các đơn vị đã phát hiện 166 vụ hơn 1.000 đối tượng vượt biển trái phép, thu giữ 70 phương tiện tàu thuyền... Các đơn vị đã làm tốt công tác phát động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Nhân dân đã cung cấp hàng ngàn nguồn tin phục vụ yêu cầu nhiệm vụ, bắt giữ hàng trăm tàu thuyền nước ngoài xâm phạm trái phép chủ quyền vùng biển Việt Nam, hàng trăm vụ mua bán, tàng trữ và sử dụng chất nổ đánh bắt trái phép và hàng trăm vụ buôn lậu qua biên giới...

Qua 40 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, dù trong điều kiện hoàn cảnh nào CBCS BĐBP Quảng Nam- Đà Nẵng trước đây, nay là BĐBP TP Đà Nẵng luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân vượt qua bao chặng đường gian nan, thử thách, luôn nhận rõ trách nhiệm vinh quang trước Đảng, trước nhân dân, trước sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nêu cao tinh thần đoàn kết, không quản ngại gian khổ hy sinh vừa công tác, vừa chiến đấu, vừa xây dựng đơn vị.

Bá Vĩnh