Bảo vệ nguồn nước Tây Nguyên

Thứ bảy, 23/07/2016 08:55

(Cadn.com.vn) - GIA LAI - Ngày 22-7, tại TP Pleiku, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “An ninh nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”. Hội thảo xác định những giải pháp mang tính chất quyết định trước mắt cũng như về lâu dài đó là: Tăng cường năng lực cấp nước bảo đảm sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và nước sinh hoạt, đặc biệt chủ động nguồn nước cho cây lúa, cà-phê và các loại cây trồng chủ lực khác nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tiếp tục tìm kiếm nguồn nước ngầm gắn với tạo nguồn hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân; chủ động thực hiện việc điều tra, quy hoạch tài nguyên nước; xây dựng quy hoạch tổng thể thủy lợi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 vừa là cơ sở giải quyết bài toán phức tạp về nguồn nước, vừa đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội luôn đi đúng hướng, ổn định và bền vững. 

Vùng Tây Nguyên có 4 con sông lớn chảy qua là sông Sê San, sông Ba, sông Srêpốk và sông Đồng Nai với trữ lượng nước mặt và nước ngầm khá dồi dào. Hiện, trong toàn vùng đã xây dựng được 2.354 công trình thủy lợi, trong đó có 1.190 hồ chứa, 972 đập dâng, 130 trạm bơm... với tổng năng lực tưới gần 300.000ha các loại cây trồng. Tuy nhiên, quá trình quản lý và sử dụng nguồn nước trong toàn vùng còn chưa hiệu quả và hợp lý, dẫn đến tình trạng nguồn nước bị thất thoát, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH toàn vùng.

P.V