Bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ hội Quan Thế Âm năm 2013

Thứ tư, 27/03/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Trước thềm lễ hội Quan Thế Âm năm 2013, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng có cuộc trao đổi với Thượng tá Phạm Nhi Tùng - Trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn (CATP Đà Nẵng), Trưởng Tiểu ban bảo vệ lễ hội về công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối về người, tài sản cho nhân dân và du khách dịp này. 

 Thượng tá Phạm Nhi Tùng – Trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn chỉ đạo và triển khai công tác bảo vệ
lễ hội Quan Thế Âm.

P.V: Xin Thượng tá cho biết công tác đảm bảo ANTT cho người dân và du khách đến tham quan, dự lễ hội được triển khai như thế nào?

Thượng tá Phạm Nhi Tùng: Lễ hội Quan Thế Âm năm 2013 (từ 28 đến 30-3) đúng vào dịp kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng và khánh thành cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, tuyến cáp treo Bà Nà thứ 3 nên dự báo tình hình người dân, du khách, đạo hữu đến Q. Ngũ Hành Sơn tham quan và dự lễ sẽ tăng đột biến. Vì vậy, để bảo vệ an toàn cho lễ hội năm nay, hiện 100% CBCS ở các đội, CAP Hòa Hải đã tổ chức triển khai toàn diện các biện pháp công tác theo nhiệm vụ được phân công...

Theo đó, từ 3 giờ ngày 28 đến ngày 31-3, các đội nghiệp vụ thuộc CAQ Ngũ Hành Sơn, CAP Hòa Hải phối hợp với một số phòng nghiệp vụ CATP Đà Nẵng triển khai công tác bảo vệ 24/24 giờ tại các mục tiêu quan trọng như khu vực chánh điện, lễ đài chính, cổng chính chùa Quan Thế Âm, các khu vực tổ chức hoạt động văn hóa – văn nghệ, các tuyến đường dẫn vào lễ hội... Đặc biệt, theo dõi, phát hiện và xử lý những đối tượng hình sự lợi dụng thực hiện hành vi cướp giật, móc túi, lừa đảo, trộm cắp, ăn xin, đeo bám và chèo kéo khách... Nắm, phát hiện và xử lý những người lợi dụng phát tán tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép.

Tích cực bảo vệ ANCT, TTATXH tại các hoạt động nằm trong chương trình lễ hội như: khai mạc, bế mạc, khai mở tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, tôn tượng phật ngọc Quan Thế Âm; cung nghinh các đoàn đại biểu; các hoạt động giao lưu, tọa đàm; thuyết pháp, pháp đàn; văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Bên cạnh đó, liên tục TTKS, không để người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để giữ xe, buôn bán dọc các tuyến đường quanh khu vực diễn ra lễ hội và kịp thời giải quyết trật tự, điều hòa giao thông, cắt đường, phân làn, các phương tiện đậu, đỗ trong những thời gian cao điểm. Ngoài ra, công tác dự báo một số tình hình phức tạp liên quan đến công tác bảo vệ như tung tin thất thiệt trong đám đông, giẫm đạp lên nhau gây thảm họa; tình huống xảy ra sự cố cháy, nổ, ùn tắc giao thông... cũng có phương án xử lý phù hợp.

P.V: Thượng tá có thể nói rõ hơn các biện pháp, giải pháp bảo vệ an toàn lễ hội?

Thượng tá Phạm Nhi Tùng: Khẩn trương, chặt chẽ và hợp đồng tác chiến linh hoạt với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối là không khí chung của tất cả những đội nghiệp vụ CAQ. Công tác bảo vệ được các đội, CAP Hòa Hải và các phòng nghiệp vụ thuộc CATP lên kế hoạch một cách chi tiết đến từng địa điểm được giao, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng CBCS bảo vệ tại các chốt điểm. Công tác lãnh đạo chỉ huy được phân công cụ thể và giao trách nhiệm đến từng tổ, nhóm, cá nhân công tác. Ngoài ra, đi đôi với nhiệm vụ giữ vững ANTT, các lực lượng liên quan còn phải giữ đúng lễ tiết, tác phong, nghiêm túc và lễ phép khi tiếp xúc với người dân, đồng thời phải kiềm chế không để xảy ra điểm nóng. Trong thời gian trước, trong và sau khi lễ hội diễn ra, chúng tôi phân công lực lượng thường xuyên TTKS vũ trang 24/24 giờ trên tất cả các tuyến đường trong địa bàn quận. Bên cạnh đó, hàng trăm chiến sỹ thuộc lực lượng CAQ đã diễn tập phương án xử lý các tình huống phức tạp. Đồng thời, để ngăn ngừa tình trạng hoạt động của các loại tội phạm, CAQ đã gọi và răn đe các đối tượng nổi; đồng thời phối hợp với CA các địa phương lập danh sách đối tượng thường xuyên lợi dụng các lễ hội, nơi đông người để móc túi, cướp giật để quản lý, giám sát...

Xác định đây là nhiệm vụ khá nặng nề nhưng cũng rất cao cả, vì vậy, toàn lực lượng CBCS CAQ đã vào cuộc với tinh thần xung kích, tự nguyện, lấy bình yên, hạnh phúc của nhân dân và du khách làm niềm vui cho mình. Đây cũng là dịp để CBCS CAQ Ngũ Hành Sơn thể hiện một cách đầy đủ tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Trong thời gian diễn ra lễ hội, CAQ yêu cầu tổ kiểm tra điều lệnh kiêm nhiệm thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, thực hiện nhiệm vụ ở các chốt và địa điểm bảo vệ; phối hợp với tổ thường trực tại CAP Hòa Hải lập biên bản, báo cáo BCH CAQ xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm chế độ điều lệnh, thiếu tinh thần trách nhiệm  trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, CBCS CAQ và CAP còn lại đảm bảo trực ban, trực chiến 100% quân số sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu điều động của BCH CAQ.

P.V: Xin cảm ơn Thượng tá về cuộc trao đổi!

Trí Dũng

(thực hiện)