Bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc

Thứ bảy, 29/10/2022 13:29
Phát huy truyền thống anh hùng của đơn vị, những năm qua cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị (BĐBP) luôn đoàn kết trên dưới một lòng, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, ngày đêm cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên đảo tiền tiêu kiên cường bám biển, bám đảo để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thân yêu của Tổ quốc.
Lực lượng Kiểm ngư phối hợp với lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị bắt quả tang các phương tiện đánh bắt giã cào trái phép.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ tuần tra bảo vệ biển, đảo thân yêu.

Vì sự bình yên của biển, đảo

Xuất phát từ cảng cá Cửa Việt, tàu của Chi đội Kiểm ngư thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị lầm lũi, cắt sóng đưa chúng tôi thẳng hướng Đông Bắc tiến ra biển. Trên tàu, ngoài các cán bộ của Chi đội Kiểm ngư còn có các cán bộ Đồn BP Cồn Cỏ. Đây là một trong những chuyến công tác phối hợp thường nhật giữa lực lượng Kiểm ngư và lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về đánh bắt hải sản trái phép theo hình thức sử dụng giã cào, xung điện và thuốc nổ...

Vừa quan sát mặt biển qua ống nhòm, Thuyền trưởng tàu Kiểm ngư Lý Văn Hòa cho biết: “Thời gian qua, trên vùng biển gần bờ tỉnh Quảng Trị lại xuất hiện những hình thức khai thác hải sản theo kiểu “tận diệt”, sử dụng tàu giã cào, mìn tự chế, xung điện… khiến ngư dân khai thác hải sản gần bờ điêu đứng. Các phương tiện sử dụng lưới giã cào hay kích điện chủ yếu là các tàu của ngư dân ngoại tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình. Những tàu cá này có công suất lớn, hành nghề cách bờ khoảng 10 hải lý, khiến nguồn thủy sản dần cạn kiệt. Việc xuất hiện nhiều tàu giã cào khiến ngư dân địa phương thất thu, nhiều chuyến biển ngư dân cập bờ tay trắng. Bên cạnh đó, tình trạng sử dụng thuốc nổ để đánh cá trái phép hoặc giải quyết mâu thuẫn, tranh giành ngư trường bằng thuốc nổ có chiều hướng diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Để ngăn chặn tình trạng tận diệt hải sản và sử dụng thuốc nổ trái phép, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển như BĐBP, Cảnh sát biển thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát trên biển để bắt quả tang, xử phạt những vi phạm trong khai thác. Đơn vị cũng đã có văn bản yêu cầu các địa phương có đối tượng hoạt động nghề giã cào ven biển tuyên truyền, vận động bà con không khai thác các nghề cấm ven bờ, đặc biệt là nghề giã cào, sử dụng xung điện hoặc thuốc nổ…”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, thời gian gần đây, tình trạng các tàu giã cào khai thác hải sản gần bờ trên vùng biển của tỉnh Quảng Trị, nhất là vùng biển từ đảo Cồn Cỏ trở vào đất liền diễn ra hết sức phức tạp, phá hoại môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống ngư dân, ngư trường đánh bắt. Đây là những tàu giã cào có lắp máy công suất lớn trên 500CV nhưng lại khai thác hải sản gần bờ khoảng 10 hải lý trở vào. Thường thì có 2 chiếc đi song song nên gọi là giã cào đôi, tuy nhiên cũng có lúc chỉ có 1 chiếc sử dụng những cánh tay được gắn 2 bên sườn tàu để thả lưới giã cào. Lưới giã cào thường là những loại lưới có mắt nhỏ nên sự có mặt của những con tàu này khiến nguồn hải sản dù rất nhỏ cũng bị khai thác triệt để. Những tàu cá này sẵn sàng cắt lưới bỏ trốn, thậm chí chống trả lại lực lượng chức năng khi bị truy bắt. Để kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển của tỉnh nhà, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã chỉ đạo cho Đồn BP Cồn Cỏ và Hải đội 2 BP tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển triển khai nhiều đợt tuần tra, giám sát hoạt động nghề cá, kiên quyết xử lý triệt để tình trạng này. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục phương tiện giã cào hoặc sử dụng thuốc nổ trái phép của ngư dân ngoại tỉnh đã bị các cơ quan chức năng Quảng Trị phát hiện, truy quét và xử lý…

Lực lượng Kiểm ngư phối hợp với lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị bắt quả tang các phương tiện đánh bắt giã cào trái phép.

Xây dựng đảo ngày càng giàu mạnh

Trên đường dẫn chúng tôi về đơn vị, Thượng tá Nguyễn Thanh Tiềm- Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn BP Cồn Cỏ cho biết, tuy chỉ có diện tích 2,5km2 nhưng đảo Cồn Cỏ án ngữ phần bờ biển Trung Bộ, gần với các tuyến đường hàng hải trong, ngoài nước nên có vai trò quan trọng trong phòng thủ, bảo vệ an ninh, quốc phòng. Nhìn bao quát, đảo Cồn Cỏ như một chiến hạm nằm giữa trùng khơi.

Bên cạnh đó, Cồn Cỏ là một đảo có cây cối xanh tốt, thanh bình, yên tĩnh, nằm không quá xa đất liền, môi trường trong sạch, có rừng, bãi biển cát trắng cùng rạn san hô đẹp, thủy sản phong phú, hội tụ nhiều điều kiện để phát triển thành một điểm du lịch hấp dẫn. Ở đây, có thể phát triển nhiều loại hình du lịch sinh thái và văn hóa: Nghỉ dưỡng, ẩm thực, câu cá giải trí và bắt hải sản, tắm biển, lặn biển, du thuyền, du ngoạn xuyên rừng, thăm xem các di sản núi lửa bazan, các di tích lịch sử. Tương tự Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ còn có thể là điểm đến của các tàu du lịch viễn dương…

Hay tin có đoàn công tác từ Hà Nội ghé thăm đảo, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ Trương Khắc Trưởng tự tay lái chiếc xe điện đến Đồn BP Cồn Cỏ để chào đón. Với chất giọng hào sảng của những người “ăn sóng, nói gió”, ông Trương Khắc Trưởng phấn khởi thông tin cho đoàn về những thành tích mà CBCS Đồn BP Cồn Cỏ đã giúp đỡ chính quyền, nhân dân trên đảo năm qua: “Tuy còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng CBCS Đồn BP Cồn Cỏ rất tích cực tham mưu, phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch tiến hành rà soát, đánh giá, củng cố kiện toàn các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia (TDTGBVCQLTANBGQG) theo Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, đã tham mưu UBND huyện ra quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 1555, công nhận tập thể, cá nhân tham gia phong trào TDTGBVCQLTANBGQG trong tình hình mới năm 2022 cũng như tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ cốt cán thực hiện phong trào này. Bên cạnh đó còn tham mưu, phối hợp với UBND huyện tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị 01; thành lập 1 tổ tự quản an ninh trật tự với 8 thành viên, 1 tổ tự quản tàu thuyền an toàn với 6 thành viên. Thực hiện tốt phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, các chiến sĩ quân hàm xanh trên đảo cũng đã nhân rộng các mô hình giúp đỡ phát triển kinh tế, tham mưu cho địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế các điều kiện cụ thể trên địa bàn để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế, văn hóa xã hội gắn với nhiệm vụ đảm bảo QP-AN; tích cực tham gia cùng với địa phương trong công tác quản lý, giám sát các công trình, dự án đầu tư, xây dựng trên địa bàn mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn BP” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động. CBCS trong đơn vị đã nhận đỡ đầu 4 cháu, trong đó có 2 cháu theo Chương trình “Nâng bước em đến trường” với số tiền hàng tháng 500.000 đồng/1 cháu và 2 cháu theo Mô hình “Con nuôi Đồn BP” với số tiền hàng tháng 200.000 đồng/1 cháu. Ngoài ra các chiến sĩ quân hàm xanh còn thường xuyên thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách do đơn vị đỡ đầu trị giá 2.000.000 đồng; kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ con giống, vật nuôi, bồn đựng nước cho các đơn vị, hộ dân trên đảo trị giá gần 100 triệu đồng...

Những hành động thiết thực của CBCS Đồn BP nơi “đầu sóng ngọn gió” đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên đảo đánh giá rất cao. Qua đó, đã góp phần làm sáng thêm hình ảnh tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân địa phương.

Trần Hoàng Anh