Barcelona có đứng dậy sau cú sốc?

Thứ ba, 19/04/2016 08:54

(Cadn.com.vn) - Chỉ một tháng trước, không ai nghĩ cuộc đua vô địch La Liga lại sít sao như lúc này, khi mà Barcelona bỏ cả Atletico Madrid và Real Madrid ở lại phía sau. Mọi thứ bắt đầu tồi tệ với Barcelona từ trận hòa Villarreal 2-2. Đó là trận Barcelona ghi trước 2 bàn và để gỡ lại 2-2. Barcelona thua Valencia 1-2 hôm qua là trận thua thứ ba liên tiếp của thầy trò Luis Enrique. Nên nhớ rằng, mãi từ năm 2003 tới nay, Barcelona mới có chuỗi trận tồi tệ như thế.

L ionel Messi giải được cơn hạn bàn thắng suốt 5 trận qua và ghi dấu lịch sử bàn thắng thứ 500 cho riêng mình nhưng Barcelona đã bị Atletico Madrid cân bằng 76 điểm sau 33 trận và để Real Madrid chỉ còn kém 1 điểm. Barcelona kiểm soát bóng tới 72% nhưng lối tấn công quá rời rạc. Bộ ba “xe pháo mã” kinh hoàng Messi – Suarez – Neymar không còn tung hoành trước mành lưới đối phương như trước.

Bộ ba Messi – Neymar – Suarez không còn đáng sợ với các đối thủ. 

HLV Luis Enrique có dấu hiệu mất bình tĩnh trong phòng họp báo sau trận thua Valencia. Phóng viên Victor Malo của tờ Diario Gol đặt câu hỏi: “Liệu sự chuẩn bị thể lực tại CLB có phải là nguyên nhân dẫn tới những kết quả tồi tệ như vừa qua?”. Ông Enrique hỏi lại: “Họ của bạn là gì?”. Phóng viên lập tức đáp: “Malo”. Và HLV Enrique trả lời: “Đúng. Câu hỏi tiếp theo đi! Đó là cách Enrique chơi chữ với phóng viên bởi chữ “Malo” trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “tệ”. Thực tế, ông Enrique cho biết tình trạng thể lực của đội bóng tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái dựa trên số liệu của đội ngũ kỹ thuật và GPS mà cầu thủ đeo trong lúc tập luyện.

Tuy nhiên, nhà cầm quân 44 tuổi bảo rằng Barcelona vẫn kiểm soát cuộc đua vô địch La Liga. Barcelona chỉ cần thắng 5 trận còn lại thì mọi nỗ lực của hai đội bóng thủ đô Madrid coi như công cốc. La Liga không giống như Premier League là tính hiệu số bàn thắng bại khi các đội có cùng điểm số mà tính theo đối đầu trực tiếp. Barcelona chiếm lợi thế mạnh trước Atletico Madrid và Real Madrid. Barcelona thắng Atletico Madrid cả hai lượt đi về với tỷ số 2-1. Barcelona tuy vừa thua Real Madrid ở El Clasico trên sân nhà với tỷ số 1-2 nhưng đã thắng lượt đi tại Bernabeu tới 4-0. Real Madrid lại lép vế hơn Atletico Madrid nếu hai đội cùng điểm. Atletico đánh bại Real tại Bernabeu và hòa trên sân nhà Calderon. Như vậy, trong hoàn cảnh cả 3 đội cùng điểm thì trật tự vẫn không thay đổi so với bây giờ, tức là Barcelona đầu bảng, Atletico Madrid thứ nhì và Real Madrid về ba.

Lịch thi đấu ở 5 vòng còn lại cũng thuận lợi cho Barcelona hơn so với hai đối thủ ở thủ đô. Barcelona gặp toàn những đối thủ đứng từ vị trí thứ 13 cho tới 18 trên BXH. Atletico Madrid là đội có thuận lợi nhiều hơn Real Madrid và Barcelona khi được chơi 3/5 trận sân nhà nhưng các học trò Diego Simeone phải gặp hai đối thủ đứng thứ 5 và 8 ở hai vòng kế tiếp. Real Madrid gặp đối thủ hạng tư trên sân nhà vào giữa tuần này.

Barcelona vẫn còn những lợi thế nhất định trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, vấn đề là họ có vực dậy được tinh thần để đứng lên mạnh mẽ sau chuỗi trận tệ hại vừa qua hay không.

Hạnh Thuần