Barcelona không Lionel Messi

Thứ tư, 02/09/2020 20:44

Trong ngày tập trung thứ hai của Barcelona và là ngày đầu tiên của tân HLV Ronald Koeman, Lionel Messi vẫn mất dạng trên sân tập. Thái độ kiên quyết của tiền đạo Argentina cho thấy anh muốn rời khỏi xứ Catalan kể từ lúc gia nhập đội trẻ năm 2001. Messi trước đó từ chối kiểm tra xét nghiệm Covid-19 như là điều kiện đầu tiên để được bước vào sân tập ở La Liga.

Buổi tập đầu của HLV Koeman không có Messi.

Tổng thống Argentina muốn Messi hồi hương

 Tổng thống Alberto Fernandez cũng rất quan tâm tới vụ Lionel Messi đòi rời Barcelona và có thể sang Manchester City. Vị tổng thống Argentina đề nghị Messi quay trở về thi đấu cho CLB đầu đời của anh là Newells Old Boys.

Nếu Messi bỏ thêm một buổi tập nữa thì anh chắc chắn sẽ bị Barcelona phạt tiền theo đúng quy định của giải VĐQG Tây Ban Nha. Luật lệ của giải đấu này có điều khoản sẽ đình chỉ không lương hoặc mất 25% của tháng đó. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về đội bóng. Phía Barcelona cũng như Messi hoàn toàn im lặng trước “biến cố” này. Có thông tin cho biết là cha của Messi đồng thời là người đại diện cho con trai mình sẽ gặp Chủ tịch Josep Bartomeu vào cuối tuần này để xác quyết tương lai của đội trưởng 33 tuổi.

Nếu Chủ tịch Bartomeu không thể thuyết phục ông Jorge giữ chân con trai ở lại Nou Camp thì chắc chắn một cuộc chiến pháp lý sẽ nổ ra. Điều khoản hợp đồng của Messi với Barcelona cho phép anh rời đội tự do sau mỗi mùa giải nhưng phải đưa ra quyết định trước ngày 10-6. Như vậy, Messi đã không còn quyền đó nữa bởi đây đã là đầu tháng 9. Tuy nhiên, các luật sư của ngôi sao Argentina cho rằng chính vì dịch bệnh Covid-19 nên mùa giải kéo dài tới gần hết tháng 8 mới kết thúc nên Messi không thể đưa ra quyết định đúng như bình thường. Sau thời gian 10-6, nếu có đội bóng nào muốn Messi gia nhập thì phải thực hiện điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 700 triệu EUR.

Những cầu thủ vốn là bạn rất thân của Messi ở Nou Camp cũng nằm trong diện bị HLV người Hà Lan xếp vào danh sách cần bán vẫn có mặt trên sân tập. Luis Suarez dù có những chỉ trích hướng về ông Koeman vẫn đúng hẹn trở lại tập luyện trước mùa giải, chờ người đại diện đàm phán hủy hợp đồng. Tiền đạo Uruguay sẽ bỏ túi 14 triệu EUR một khi ông Koeman quyết đẩy anh ra đi. Trung  vệ Gerard Pique dắt bóng nhẹ nhàng trên sân tập và cũng đang chờ thanh lý hợp đồng. Trong khi đó, Ivan Rakỉtic tích cực đàm phán hợp đồng để quay trở lại Sevilla thông qua việc chấp nhận giảm lương khi về CLB cũ.

HLV Koeman đứng trước muôn trùng khó khăn khi đẩy một loạt các trụ cột vẫn còn phong độ tốt rời Nou Camp. Chủ tịch Bartomeu bị người hâm mộ kêu gào từ chức chỉ vì quá keo kiệt trên thị trường chuyển nhượng nên sẽ khó cho HLV người Hà Lan bung tiền mua sắm ngôi sao đủ sức cạnh tranh với Real Madrid ở La Liga mùa tới.

HẠNH THUẦN