Bất chấp lệnh cấm, nhiều chủ lò gạch vẫn khai thác đất sét trái phép

Thứ tư, 24/05/2017 11:40

(Cadn.com.vn) - Mặc dù UBND H. Krông Ana (Đắc Lắc) đã có thông báo cấm khai thác đất sét trên địa bàn huyện, nhưng nhiều chủ lò gạch vẫn ngang nhiên khai thác đất sét trên một số cánh đồng. Trước phản ảnh của người dân về tình trạng khai thác đất sét bừa bãi, phóng viên đã vào khu vực khai thác đất sét lớn nhất thuộc xã Ea Bông (H Krông Ana) để làm rõ vấn đề trên.

Trên con đường bê-tông dẫn vào Buôn Sah (xã Ea Bông), chúng tôi ghi nhận được hàng chục chiếc xe tải đang vận chuyển đất sét về các lò sản xuất gạch. Đất sét rơi vãi từ trên những chuyến xe này đóng thành lớp dày trên đoạn đường dài. Vì thế, mỗi khi có chiếc xe tải nào chạy ngang qua, cuốn theo một làn khói bụi mù mịt, khủng khiếp. Tại những cánh đồng ruộng thuộc Buôn Sah, có nhiều tấm biển lớn nhỏ ghi: "Khu vực cấm khai thác đất sét", nhưng ngay chỗ ghi biển cấm vẫn bị những máy đào công suất lớn múc đất sét một cách công khai. Bên cạnh những chiếc máy múc này là những chiếc xe tải lớn, xả khói đen kịt mỗi khi lưng cõng đầy đất sét, ì ạch bò trên những cánh đồng lồi lõm.

  Xe tải, máy đào công suất lớn vẫn ngang nhiên khai thác đất sét dù đã có lệnh cấm. Con đường bê-tông vào Buôn Sah "được" tráng một lớp đất sét trên mặt.

Ngay khi thấy phóng viên ghi hình, những chiếc xe này dừng hoạt động và chỉ trong chừng 10 phút thì "rút quân" về hướng các lò gạch gần đó "án binh bất động". Theo như người dân nơi đây phản ảnh, tình trạng múc đất ở khu vực này diễn ra đều đặn. "Họ khai thác thường vào buổi chiều tối, thường từ 18- 23 giờ. Những ngày cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật) họ khai thác cả ngày lẫn đêm", một người dân cho hay.

Tiếp đó, chúng tôi gọi điện trực tiếp lãnh đạo Phòng TN&MT H. Krông Ana, nhưng phải hơn một giờ sau những cán bộ của huyện mới có mặt tại "điểm nóng". Giãi bày về những hình ảnh, video mà phóng viên ghi được tại hiện trường, một cán bộ Phòng TN&MT H. Krông Ana cho biết, phòng thường xuyên tổ chức các đợt đi kiểm tra xử lý vấn nạn khai thác đất sét khu vực nêu trên. Tuy nhiên, theo cán bộ này, khó khăn nhất là các chủ lò gạch chỉ lén lút khai thác vào ban đêm và vào những ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật). Cũng theo vị lãnh đạo phòng này, phía phòng chỉ đi kiểm tra từ thứ hai đến thứ sáu. Hai ngày còn lại giao cho UBND xã Ea Bông theo dõi và xử lý.

 

Trước tình trạng khai thác ngang nhiên giữa ban ngày như đã nói, phóng viên đã gọi vào số máy di động của Chủ tịch UBND xã Ea Bông để nắm sự việc. Tuy nhiên, vị chủ tịch xã nói đi vắng và sẽ nhanh chóng cho cán bộ của mình ra hiện trường để làm việc. Mặc dù vậy, từ lúc phóng viên điện thoại (khoảng 15 giờ) nhưng đợi mãi đến gần 17 giờ, chúng tôi vẫn không thấy cán bộ của xã này ra hiện trường như đã nói.

Trao đổi trước đó với chúng tôi, ông Trần Đình Chiến- Trưởng phòng TN&MT H. Krông Ana, cho biết: Toàn H. Krông Ana hiện có khoảng 67 cơ sở sản xuất gạch, trong đó, xã Ea Bông có hơn 40 cơ sở, thị trấn Buôn Trấp 24 cơ sở và xã Bình Hòa có 2 cơ sở. Tuy nhiên, chỉ có 2 đơn vị là Cty Việt Tân và HTX Tân Việt được cấp phép. "Theo quy định về mức hạ điền, đơn vị khai thác đất sét chỉ được phép hạ tối đa từ 1,5-2m (tùy khu vực), sau đó hoàn trả lại mặt bằng cho người dân tiếp tục canh tác, sản xuất", ông Chiến nói.

Ngọc Giang