Bắt đối tượng lừa đảo bán đất chiếm đoạt tài sản

Thứ hai, 03/01/2022 14:41

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (CSKT) Công an TP Đà Nẵng ngày 2-1 cho biết, vừa tiến hành bắt bị can Nguyễn Hữu Vinh (1954, trú  tổ 66, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thời gian 4 tháng để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Công an lấy lời khai của Nguyễn Hữu Vinh.

Cùng với đó, CSKT cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Vinh, thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, năm 2002, Vinh và vợ là Nguyễn Thị Thủy Hương- Giám đốc DNTN dệt Đa Phước được UBND TP Đà Nẵng cho thuê 2.375m2 đất để xây dựng nhà xưởng sản xuất. Trong quá trình thuê đất, DNTN Dệt Đa Phước đã sử dụng đất sai mục đích. Cụ thể, ông Vinh tự chia lô và có hành vi gian dối, rêu rao là đất tự khai hoang để lừa chuyển nhượng cho 10 cá nhân, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Được biết, mới đây, Kiểm toán Nhà nước Khu vực III phát hiện diện tích đất mà TP Đà Nẵng cho DNTN Dệt Đa Phước không trả tiền thuê đất trong nhiều năm liền, đồng thời phần diện tích đất này đang được nhiều người khác sử dụng nên chuyển hồ sơ, đề nghị cơ quan Công an điều tra. Từ đó, hành vi phân lô, bán đất trái phép của Nguyễn Hữu Vinh mới bị phát hiện, xử lý. Hiện Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm hành vi lừa đảo của cặp vợ chồng này.

Công Hạnh