Bất động sản nghỉ dưỡng Hoài Nhơn: “Mỏ vàng” dần phát lộ

Thứ năm, 22/04/2021 11:03

Vài năm gần đây, TX.Hoài Nhơn (Bình Định) tập trung đẩy mạnh khai thác tiềm năng thiên nhiên ưu đãi với những bờ biển đẹp, khí hậu thuận lợi và rừng dừa bạt ngàn thành sản phẩm du lịch.

Khu dân cư Phú Mỹ Lộc mang phong cách tân cổ điển, tương lai là khu phố mua sắm châu Âu tại xứ dừa Tam Quan.

        Du lịch sinh thái – văn hóa lịch sử

       Ông Ngô Huy Hòa, Giám đốc dự án Khu dân cư Phú Mỹ Lộc (P.Tam Quan, TX.Hoài Nhơn), cho rằng, tài nguyên du lịch thị xã phong phú, có nhiều nét tương đồng với Đà Nẵng, như danh lam thắng cảnh trải rộng, từ đồng bằng đến miền núi, vừa có sông, vừa có núi và biển liền kề nhau, có thể khai thác đa dạng các loại hình du lịch văn hóa - lịch sử, sinh thái biển, rừng… Nhờ đó, TX.Hoài Nhơn đang phát triển gần 10 dự án khu du lịch sinh thái và du lịch văn hóa – làng nghề. Nổi bật là dự án Khu du lịch sinh thái La Vuông tại xã Hoài Sơn với diện tích 80ha. Rừng núi La Vuông cao 700m, thiên nhiên hoang sơ, khí hậu mát mẻ quanh năm, thảm thực vật đa dạng, cùng di tích Trường Lũy, núi Chúa - các công trình kiến trúc phòng ngự được xây dựng dưới thời vua Gia Long. Rừng La Vuông có khá nhiều cẩm tú cầu, vào mùa nở rộ sẽ tạo nên một biển hoa xinh đẹp và thơ mộng.  

       Hoài Nhơn còn có bờ biển dài 24km, nhiều bãi biển đẹp và hoang sơ như: Thiện Chánh, Tăng Long, Cửu Lợi… và đặc biệt là bãi Con tại xã Hoài Hải và Lộ Diêu thuộc xã Hoài Mỹ. Bãi Con nhìn từ xa là một bãi đá san sát mặt biển và cả những rặng núi đá nhấp nhô, trải qua sóng gió hàng ngàn năm mài dũa nên tạo thành những ghềnh đá kỳ vỹ. Còn bãi Lộ Diêu cũng đẹp không kém. Đây là điểm đến mới hấp dẫn du khách yêu thích thiên nhiên và khám phá cảnh đẹp hoang sơ của núi, rừng, biển cả không thua kém TP Đà Nẵng.       

       Chính sách thu hút đầu tư thông thoáng

       Bên cạnh các danh lam thắng cảnh, sản vật Hoài Nhơn cũng rất phong phú, từ lâu đã góp phần phát triển du lịch Bình Định, nhất là những đặc sản từ dừa, như: bánh tráng nước dừa, bánh hồng, dầu dừa tinh khiết. Các làng nghề có cảnh quan đẹp và những nghề sản xuất thủ công như gỗ mỹ nghệ, bún số 8, bánh tráng nước dừa, se chỉ xơ dừa, làm thảm xơ dừa… tạo cho du khách những trải nghiệm thú vị, có thể tổ chức du lịch sinh thái cộng đồng ở đây.  

        Hoài Nhơn còn có lợi thế chỉ cách sân bay Phù Cát 70km, Chu Lai 100km, là điều kiện rất thuận lợi để thu hút du khách. Nhờ đó mà lượng du khách đổ về Hoài Nhơn ngày càng nhiều, dần khám phá “mỏ vàng” du lịch dần phát lộ. Chính vì vậy, tỉnh Bình Định đã bổ sung Hoài Nhơn vào cụm du lịch Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Ðịnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt là quy hoạch trục xuyên suốt từ sân bay Phù Cát qua Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão; lấy Hoài Nhơn làm trung tâm, để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, lịch sử, văn hóa ẩm thực, làng nghề; du lịch sinh thái núi rừng, trải nghiệm bản sắc các dân tộc miền núi kết hợp du lịch khám phá, mạo hiểm. Từ đó mang đến cơ hội phát triển kinh tế, lĩnh vực du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng tại Hoài Nhơn và đem về lợi nhuận vượt trội cho các nhà đầu tư.

       Ông Nguyễn Văn Đoàn – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư TCV cho rằng: những tiền đề trên chính là cơ hội mở ra thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại TX.Hoài Nhơn, nhất là trong bối cảnh các dự án đô thị tại thị xã còn quá ít, chưa tương xứng với vị thế địa phương. “Do đó, Công ty CP Đầu tư TCV đã đầu tư dự án Khu dân cư Phú Mỹ Lộc quy mô 13ha tại P.Tam Quan, đã được UBND tỉnh Bình Định ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 4-2018, quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vào tháng 9-2018, quyết định về việc chấp thuận đầu tư tháng 5-2020, giấy phép xây dựng tháng 11-2020…” – ông Nguyễn Văn Đoàn chia sẻ thêm.

       Sau hơn 2 năm triển khai hạ tầng, Khu dân cư Phú Mỹ Lộc đã thành hình, hứa hẹn trở thành phố thương mại phong cách châu Âu tại xứ dừa Bình Định, phục vụ nhu cầu lưu trú, mua sắm của du khách và người dân địa phương, góp thêm sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng cho khu vực.