Bắt giữ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản

Thứ năm, 30/10/2025 07:32

Ngày 29-10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa đấu tranh làm rõ 2 vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn, bắt giữ 3 đối tượng có liên quan.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đỗ Chát.
Hai đối tượng: Phạm Thị Thương và Nguyễn Văn Lực cùng những con dấu dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Kẻ lừa đảo giả dạng người mua đất

Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam 2 đối tượng: Phạm Thị Thương (1987, trú xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Văn Lực (1983, trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, ngày 26-8-2025, ông Phạm Viết S. (trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) đăng thông tin bán một thửa đất tại xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng). Biết được thông tin này, Lực và Thương liền bàn bạc, thống nhất cùng nhau lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông S.

Theo đó, Thương đóng giả vai người môi giới bất động sản, sử dụng tài khoản Zalo tên “Minh Thu” rồi gọi điện cho ông S. và giới thiệu là môi giới bất động sản tại tỉnh Lâm Đồng. Quá trình trao đổi, “Minh Thu” báo với ông S. là có người tên “Minh” muốn mua lại thửa đất này. “Minh Thu” cũng dặn ông S., khi nào có người tên “Minh” sử dụng số điện thoại 0903625671 gọi tới thì nghe máy, đây là khách hàng mua đất.

Một thời gian ngắn sau, Nguyễn Văn Lực gọị điện cho ông S. và xưng tên là “Minh”, được người môi giới “Minh Thu” giới thiệu để bàn việc mua bán đất. Không một mảy may nghi ngờ gì về kế hoach lừa đảo đang giăng sẵn, ông S. đồng ý trao đổi.

Sau khi bên bán, bên mua thống nhất giá cả, người môi giới “Minh Thu” yêu cầu ông S. viết giấy đặt cọc bán đất và “Minh Thu” sẽ đứng ra với tư cách là công ty môi giới và chứng kiến việc bán đất.

Tiếp đó, Thương ra tiệm photocopy mua các hợp đồng đặt cọc và tự điền thông tin mua bán đất của ông S. và của Lực; rồi ký tên và đóng dấu Công ty TNHH Quản lý bất động sản Hưng Thịnh Phát. Xong xuôi, Thương chụp ảnh và dùng tài khoản Zalo tên “Minh Thu” gửi qua cho ông S. xem để tạo lòng tin.

Khi đã lấy được lòng tin nơi ông S., Thương bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thương yêu cầu ông S. chuyển khoản nộp các khoản lệ phí do Thương tự đặt ra và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 195 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Thương chia cho Nguyễn Văn Lực số tiền 4,9 triệu đồng.

Sau khi biết bị lừa, ông Phạm Viết S. đã làm đơn trình báo cơ quan Công an. Vào cuộc điều tra, Phòng CSHS đã đấu tranh làm rõ sự việc. Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Thương và Nguyễn Văn Lực đã thừa nhận hành vi phạm tội. Củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thương và Nguyễn Văn Lực về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đỗ Chát.

Dùng “ảnh nóng” tống tiền tình cũ

Trước đó, chiều 28-10, Phòng CSHS cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đỗ Chát (1979, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) về hành vi: “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, năm 2016, Chát có quan hệ tình cảm với chị B.T.N. (1981, trú Liên Chiểu, Đà Nẵng). Đến tháng 3-2023, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên chị N. chấm dứt mối quan hệ này. Bực tức, Chát sử dụng hình ảnh nhạy cảm của chị N. (được chụp lại khi 2 người còn mặn nồng) để ép N. phải đưa 100 triệu đồng, nhưng chị N. không đồng ý. Đến tháng 8- 2023, Chát tiếp tục gửi những hình ảnh nhạy cảm, những tin nhắn giữa 2 người nói chuyện với nhau để đe dọa, nếu không đưa tiền sẽ gửi những hình ảnh “nhạy cảm” này cho người thân, bạn bè của chị N.

Trước việc liên tục bị Đỗ Chát đe dọa, chị N. làm đơn trình báo gửi cơ quan Công an. Quá trình xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT nhận thấy hành vi của Đỗ Chát có dấu hiệu phạm tội: “Cưỡng đoạt tài sản” nên ra quyết định khởi tố vụ án: “Cưỡng đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

X.SƠN