Bắt hàng chục đối tượng trong đường dây ma túy nhiều tầng nấc, giao dịch 6kg “hàng” trong 3 tháng

Thứ ba, 16/06/2026 08:00

Từ một đối tượng dương tính với chất ma túy, Công an TP Đồng Nai đã triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khoảng 6kg ma túy các loại với số tiền giao dịch hơn 1,5 tỷ đồng.

Tang vật trong vụ án.
Các đối tượng bị bắt tại xã An Phước.

Theo đó, thông qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trưa 1-6, lực lượng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (CSMT)- Công an TP Đồng Nai và Công an xã An Phước (TP Đồng Nai) phát hiện đối tượng V.Đ.H. (trú xã An Phước) dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an nhận định vụ việc có liên quan đến hoạt động mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên nhiều địa bàn, sự câu kết của nhiều đối tượng theo nhiều tầng nấc rất tinh vi. Do đó, Phòng CSMT đã thành lập các tổ công tác triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ các đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Bùi Minh Trực (1984, trú xã An Phước) có hành vi: "Mua bán trái phép chất ma túy”. Từ lời khai và tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định đây là một trong những đầu mối thường xuyên cung cấp ma túy bán lẻ cho người nghiện trên địa bàn xã An Phú.

Địa điểm đối tượng Bùi Minh Trực bán ma túy cho các con nghiện.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng phối hợp bắt giữ thêm các đối tượng: Phạm Thị Thanh Thảo (1995) và Nguyễn Thụy Tường Vy (1998, cùng trú xã An Phước) về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Kết quả điều tra bước đầu xác định, Vy giữ vai trò cung cấp ma túy cho nhiều đầu mối tiêu thụ; trong khi đó, Thảo là mắt xích trung gian quan trọng, vừa trực tiếp tham gia mua bán ma túy, vừa kết nối các nhóm đối tượng sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Từ các đối tượng chủ chốt nêu trên, cơ quan Công an tiếp tục mở rộng, làm rõ hàng loạt đối tượng có liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, như: Nguyễn Quang Tiến (1994), La Văn Phúc (1991), Đào Duy Linh (1998), Phan Văn Tài (1993), Ab Dol Roset (1993), Mohamad Tro Dep (1985, cùng trú xã An Phước).

Tang vật trong vụ án.

Kết quả điều tra mở rộng từ ngày 1 đến ngày 3-6, Công an TP Đồng Nai bước đầu chứng minh 40 trường hợp có dấu hiệu phạm tội liên quan đến hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Qua đấu tranh, bước đầu xác định từ tháng 3-2026 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã thực hiện hoạt động mua bán, tiêu thụ khoảng 6kg ma túy các loại; thực hiện giao dịch chuyển tiền cho nguồn cung cấp phía trên với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Từ việc phát hiện một đối tượng dương tính với chất ma túy ban đầu, lực lượng chức năng đã từng bước mở rộng điều tra, làm rõ và bóc gỡ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Đây là kết quả điển hình, thể hiện hiệu quả rõ nét của việc chuyển hóa công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy thành kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy theo chiều sâu.

Đ.N