Bắt khẩn cấp 3 đối tượng chuyên cướp giật tài sản

Thứ bảy, 13/06/2015 10:49

* Đối tượng khai nhận thực hiện 14 vụ cướp giật tài sản tại TP Đà Nẵng

* Thưởng nóng cho Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng 5 triệu đồng

(Cadn.com.vn) - Chiều 12-6, Đại tá Nguyễn Văn Chính - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đến động viên, chúc mừng và thưởng nóng 5 triệu đồng của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng vì đã có thành tích truy bắt nhóm 3 đối tượng chuyên cướp giật tài sản.

Báo cáo nhanh với Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, thượng tá Nguyễn Văn Cung - Phó trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH cho biết, thời gian đầu năm 2015, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra một số vụ cướp giật hết sức manh động. Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của người đi đường, kẻ cướp sử dụng xe mô-tô, chủ yếu là loại Exciter, FX, Sirius, Wave... để giật rồi bỏ trốn với tốc độ cao. Qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Phòng CSĐTTPVTTXH phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi cướp tài sản.

Trước tình hình đó, Phòng CSĐTTPVTTXH đăng ký xác lập Chuyên án 005C, đưa một số đối tượng trong và ngoài địa bàn TP Đà Nẵng vào diện quản lý, giám sát và tập trung xác minh làm rõ. Mặc dù không trực tiếp bắt quả tang đối tượng khi gây án cướp giật tài sản, song qua kết quả xác minh, truy xét  BCA 005C thu thập được khá nhiều thông tin chứng minh thủ phạm đã gây ra một số vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, từ tháng 3-2015, Phòng CSĐTTPVTTXH quyết định phá án, bắt khẩn cấp hàng loạt đối tượng trong và ngoài địa bàn đến TP Đà Nẵng gây án cướp giật tài sản.

Thưởng nóng số tiền 5 triệu đồng cho Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng.

Chiều 20-5, nhận tin báo của chị Trần Thị Ánh Hồng (1985, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) về việc bị 2 thanh niên đi xe máy loại Exciter giật túi xách tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ giao nhau với 30-4 (thuộc địa bàn Q.Hải Châu), lực lượng chống cướp và cướp giật thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH khẩn trương bố trí lực lượng truy xét đối tượng gây án. Bằng các nghiệp vụ đấu tranh sắc bén, đến chiều 11-6, Phòng CSĐTTPVTTXH có đủ cơ sở triệu tập làm việc với nghi can Lê Trần Kha Vũ (1997, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu). Trước tang chứng, vật chứng là chiếc ĐTDĐ của bị hại đang được Vũ sử dụng, hết đường chối cãi, Vũ khai nhận toàn bộ hành vi cùng đồng bọn gây án cướp giật.

Vũ khai, 13 giờ ngày 20-5, Nguyễn Thanh Hưng (1997, trú P. Hải Châu 2) sử dụng xe máy Exciter BKS 43C1-369.20 của Phan Lê Ngọc Minh (1995, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) để chở Vũ đi cướp giật tài sản. Khi đến ngã ba Nguyễn Hữu Thọ giáp với 30-4, cả hai phát hiện chị Trần Thị Ánh Hồng đang điều khiển xe máy BKS 43X5-9831 có treo túi xách da màu đen dưới móc yên xe. Hưng chạy xe áp sát phía bên trái để Vũ ngồi sau giật túi xách, kiểm tra bên trong có 1 ĐTDĐ Iphone 4, 1 ĐTDĐ Nokia X2, thẻ ngân hàng, CMND, ví da. Vũ cất giữ 2 ĐTDĐ còn Hưng lấy ví tiền bên trong có 800.000 đồng. Gây án xong, Vũ và Hưng đến đường Võ Nguyên Giáp (Q. Sơn Trà) sau đó gọi Minh đến uống cà-phê. Tại đây, Hưng đưa cho Minh ĐTDĐ Nokia X2, số tiền và tài sản còn lại Hưng giữ.

Từ trái sang: Phan Lê Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Hưng và Lê Trần Kha Vũ.

Uống cà-phê xong, Hưng tiếp tục điều khiển xe máy chở Vũ đi dọc đường Hồ Nghinh để tìm “con mồi” gây án. Khi đến trước nhà hàng Hayyang (đoạn gần ngã tư Morison - Hồ Nghinh) thì phát hiện chị Hoàng Thị My Ny (1993, trú Q. Hải Châu) đang điều khiển xe máy BKS 43D1-080.15, có mang túi xách da màu trắng trên vai. Hưng chạy xe áp sát bên phải để Vũ ngồi sau giật túi xách, chiếm đoạt 1 ĐTDĐ Iphone 4S và 80.000 đồng. Sau khi gây án thành công 2 vụ cướp giật trong chiều 20-5, Vũ, Minh và Hưng mang 2 ĐTDĐ (Iphone 4 và Iphone 4S) bán được 1,4 triệu đồng. Số tiền bán máy và cướp được, cả bọn thống nhất chia cho Minh 100.000 đồng, Vũ 600.000 đồng, còn lại Hưng cất giữ tiêu xài chung.

Từ lời khai của Vũ, chiều 11-6, BCA tiến hành triệu tập làm việc với Hưng và Minh. Kết quả, ngoài 2 vụ cướp giật ngày 20-5, bộ tam Minh - Hưng - Vũ khai nhận từ tháng 4-2015 đến khi bị bắt có sử dụng xe máy BKS BKS 43C1-369.20 (xe của Minh) và xe Mio Classico BKS 43B1-029.72 (xe của Hưng) Để thực hiện trót lọt 12 vụ cướp giật tài sản người đi đường trên địa bàn TP Đà Nẵng, chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị như: ĐTDĐ, tiền, dây chuyền... sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Hiện nay BCA 005C đã xác minh được 4 bị hại, thu hồi nhiều tang vật liên quan đến vụ án để hoàn trả cho người bị hại.

Phương tiện gây án.

 Phát biểu tại lễ trao thưởng nóng cho Phòng CSĐTTPVTTXH, Đại tá Nguyễn Văn Chính - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng biểu dương những nỗ lực, cố gắng  của lực lượng chống cướp và cướp giật trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần quan trọng vào việc xây dựng hình ảnh TP Đà Nẵng thân thiện, mến khách. Phó Giám đốc nhấn mạnh, TP Đà Nẵng đang vào mùa hè 2015, thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Việc xác lập Chuyên án 005C, kịp thời bắt giữ các đối tượng gây án cướp giật tài sản là chiến công xuất sắc, thể hiện được hình ảnh người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ, chung tay xây dựng Đà Nẵng trở thành thương hiệu thành phố đáng sống.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo