Triệt phá đường dây làm giả tài liệu con dấu quy mô lớn

Thứ hai, 14/09/2026 07:40

Để thu lợi bất chính, Đỗ Hoàng Phương làm giả tài liệu và cấu kết với đồng bọn thiết lập đường dây làm giả giấy tờ rồi bán cho những người có nhu cầu. Số tiền kiếm được, các đối tượng chia nhau để sử dụng.

Tang vật của chuyên án.
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Xác định, đường dây làm giả giấy tờ trên có quy mô lớn, liên quan đến nhiều đối tượng trên cả nước và số lượng bị hại nhiều nên Phòng CSHS báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8-2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS - Công an tỉnh Nghệ An, phát hiện một đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng. Đường dây này hoạt động tinh vi tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng cầm đầu đường dây trên là Đỗ Hoàng Phương (1989, trú phường An Hội Đông, TP Hồ Chí Minh). Phương từng có 1 tiền án về tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” nên có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng.

Sau khi mãn hạn tù, từ cuối năm 2024, Đỗ Hoàng Phương nảy sinh ý định làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Để thực hiện hành vi, Phương đăng tải bài viết lên mạng xã hội nhận làm giả giấy tờ, tài liệu cho những ai có nhu cầu. Sau khi có khách đặt hàng, Đỗ Hoàng Phương liên hệ với Nguyễn Nhất Hoàng Long (2005, trú phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) và giao cho Long in ấn giấy tờ, tài liệu giả. Phương mua máy móc phục vụ việc in ấn giấy tờ giả còn Long là người thực hiện.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng sim điện thoại không chính chủ và tải ứng dụng Telegram để làm phương thức trao đổi; mỗi đối tượng được Phương chỉ đạo 1 công đoạn khác nhau và không có sự quen biết từ trước. Ngoài Nguyễn Nhất Hoàng Long, đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức do Đỗ Hoàng Phương cầm đầu còn có sự tham gia của nhiều đối tượng khác.

Phương phân công nhiệm vụ cụ thể, trong đó Trần Tấn Phước (2006, trú xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh) đảm nhận việc chạy quảng cáo trên mạng xã hội để tăng tương tác và tìm kiếm khách hàng; Nguyễn Minh Thành (1993, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) làm nhiệm vụ đóng gói và chuyển đơn hàng cho khách. Sau khi khách hàng nhận được giấy tờ giả và thanh toán tiền, Đỗ Hoàng Phương sẽ chia tiền theo tuần cho những đối tượng cùng tham gia.

Tại Nghệ An, cơ quan Công an xác định, Đậu Viết Phú (1984, trú xã Vạn An) trực tiếp tham gia vào đường dây của Đỗ Hoàng Phương. Mặc dù biết Phương chuyên làm giấy tờ giả, Phú vẫn cấu kết với Phương thực hiện nhiều giao dịch giấy tờ, sau đó cung cấp cho những đối tượng có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Phú là đối tượng có 3 tiền án, tiền sự về tội: “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Sau quá trình theo dõi, áp dụng biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 29-8-2026, Phòng CSHS đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, tiến hành triệu tập, bắt giữ số nghi phạm trong đường dây làm giấy tờ giả do Đỗ Hoàng Phương cầm đầu.

Tang vật của chuyên án.

Đến ngày 6-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án: “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” tại tỉnh Nghệ An và một số tỉnh khác. Hiện, Phòng CSHS đã triệu tập 15 người tại nhiều tỉnh, thành có liên quan đến vụ án trên. Quá trình đấu tranh, Cơ quan Công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu được các đối tượng làm giả như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, văn bằng chứng chỉ THPT, đại học, cao đẳng, giấy tờ xe...

Qua đây, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không mua bán, sử dụng loại giấy tờ, văn bằng giả. Khi phát hiện hành vi mua bán, sử dụng giấy tờ giả, cần thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời; đồng thời đề cao cảnh giác trong giao dịch liên quan đến giấy tờ, tài liệu để tránh bị lừa đảo.

DƯƠNG HÓA

Đôi bạn học câu kết mua bán bằng lái giả

Ngày 2-8, Công an xã Phước Hậu (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vừa phát hiện, xử lývụ việc có dấu hiệu tội phạm: “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” trên địa bàn.

Cặp bài trùng thuê ô-tô tự lái, dùng giấy tờ giả cầm cố chiếm đoạt tiền tỷ

Quen nhau trong quá trình sửa chữa, mua bán ô-tô, Phạm Đình Thế và Trần Đình Hảo đã câu kết với nhau đến các cơ sở cho thuê xe tự lái sau đó làm giả giấy đăng ký xe để cầm cố hoặc bán. Với thủ đoạn này, cả hai đã lừa đảo nhiều bị hại chiếm đoạt tiền tỷ.

Bắt nhiều đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Chủ quán photocopy làm giả giấy tờ để thu lợi

Cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo liên quan đến nhà ở xã hội

Tiếp cận người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội, các đối tượng cho biết có “suất ngoại giao“, “suất nội bộ“ và cam kết có thể “lo hồ sơ“, “giữ chỗ”… để ký hợp đồng tư vấn dịch vụ hoặc nhận tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt tài sản.

Vận động đối tượng trốn thi hành án ra trình diện

Bị kết án 9 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Phạm Thị Ngọc Tuyến (1995, trú xã Thăng An, TP Đà Nẵng) được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Nhân viên y tế tại TP.HCM quảng cáo thuốc dự phòng HIV chưa được cấp phép để tăng tương tác

Một nhân viên y tế tại TP.HCM đã bị phạt 35 triệu đồng vì có hành vi chỉnh sửa hình ảnh, đăng tải thông tin quảng cáo sản phẩm thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV chưa được cấp phép lưu hành để gây chú ý nhằm tăng tương tác.