Bắt nghi can trong vụ cháu bé câm bị đánh

Thứ sáu, 26/09/2014 07:00

(Cadn.com.vn) - NGHỆ AN – Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng CATP Vinh cho biết, sau hơn 9 ngày tiến hành xác minh và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, 16 giờ 30 ngày 25-9, CQĐT CATP Vinh đã bắt đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (1972, trú P. Hà Huy Tập, TP Vinh), nghi can trong vụ cháu bé Nguyễn Anh T. (2000, con anh Nguyễn Văn S. và chị Trần Thị G. trú tại xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh) bị đánh đập và hành hạ.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30  ngày 16-9, nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 phát hiện cháu T. bị nhốt tại phòng 206 trong tình trạng thương tích đầy mình và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Cháu T. nhập viện trong tình trạng cơ thể bị suy nhược, trên người có nhiều vết bầm dập, đặc biệt là phần mông bị bong loét, bộ phận sinh dục bị phù nề.

Qua điều tra, cháu T. được Sơn đưa đi khỏi nhà cách đây hơn 1 tháng và đến ngày 13-9 thì vào thuê khách sạn Hoàng Anh 1 để nghỉ. Ngày 25-9, chị G. (mẹ T.) nhận được tin nhắn của Sơn tâm sự và thanh minh về việc mình không đánh cháu T.

Hiện CATP Vinh đang tiến hành lấy lời khai đối với Sơn và tiếp tục điều tra làm rõ.

D.Hóa