Bắt nhóm cưỡng đoạt tài sản đòi tiền bảo kê

Thứ năm, 02/05/2019 13:33

Quán Heo nướng BBQ - nơi các đối tượng thực hiện các vụ cưỡng đoạt tài sản.

Lúc 20 giờ ngày 12-4-2019, Đội CSHS CAQ Sơn Trà (TP Đà Nẵng) nhận được tin báo về việc có 3 đối tượng đến quán Heo nướng BBQ (số 2 đường Chu Huy Mân, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) gây rối, đòi tiền bảo kê. Đội CSHS đã phối hợp CAP Mân Thái nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường và đã phát hiện, bắt quả tang các đối tượng: Nguyễn Văn Quảng (1987), Trần Văn Trường (1999, cùng trú P. Nại Hiên Đông) đang có hành vi cưỡng đoạt tiền của quản lý quán là ông Park Sung Kwan (1975, quốc tịch Hàn Quốc).

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Khoảng 19 giờ 30 ngày 12-4, Nguyễn Văn Quảng rủ Trần Văn Trường và Huỳnh Lê Hoàng (1999, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà)  đến quán Heo nướng BBQ lấy tiền “bảo kê” để ăn nhậu và mua ma túy về sử dụng chung thì Trường và Hoàng đồng ý. Sau đó, Hoàng điều khiển xe mô-tô hiệu FX 150i BKS 59S2-188.13 chở Quảng, còn Trường điều khiển xe mô-tô hiệu Nouvo BKS 43C1- 204.59 cùng đi đến quán Heo nướng BBQ. Đến nơi, Trường  và Hoàng đứng ngoài chờ, còn Quảng đi vào bên trong gặp quản lý quán là ông Park Sung Kwan để đòi số tiền bảo kê là  2 triệu đồng. Quản lý quán không đồng ý thì Quảng đi đến quầy  thu ngân của quán lấy 1 cái kéo rồi đập xuống bàn để hù dọa khiến những người trong quán, kể cả khách hàng đang ăn uống hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi quán. Sau khi được một người khách đứng ra hòa giải, hai bên đi đến thỏa thuận rằng: phía quản lý quán sẽ đưa cho Quảng 2 triệu đồng, nhưng đây là lần cuối cùng, sau này Quảng không được đến quán đòi tiền bảo kê nữa và Quảng đồng ý. Trong lúc hai bên đang giao nhận tiền thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang, thu giữ tang vật là 2 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, 2 xe mô-tô của các đối tượng và 1 cái kéo đối tượng Quảng dùng để hăm dọa những người trong quán.

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Quảng khai nhận từ khoảng đầu năm 2018 đến khi bị bị bắt giữ đã nhiều lần cùng đồng bọn đến quán Heo nướng BBQ của ông Park Sung Kwan gây rối, lấy tiền bảo kê. Lần gần nhất là vào khoảng 21 giờ ngày 5-4-2019, Quảng cùng với Trần Văn Trường và Lê Văn Hậu (1999, trú P.Nại Hiên Đông) đến quán BBQ gây rối, đánh nhân viên của quán là anh Trương Văn Tùng rồi lấy số tiền 2 triệu đồng gọi là “phí bảo kê”. Theo những người chứng kiến sự việc tối ngày 5-4-2019 cho biết: Nhóm của Quảng đã vào quán gây gổ với nhân viên của quán yêu cầu phải đưa tiền. Họ chỉ mặt, dùng tay chân đấm đá anh nhân viên tên Tùng, sau đó dùng ghế ném về phía người này nhưng không trúng khiến anh này phải bỏ trốn. Sau đó nhóm người đến gặp quản lý quán là ông Park Sung Kwan và yêu cầu ông phải đưa 2 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền, nhóm này bỏ đi. Sau khi vụ án bị phát hiện, đồng bọn bị bắt giữ, ngày 13-4-2019, Lê Văn Hậu đã đến Cơ quan CAQ Sơn Trà đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nguyễn Văn Quảng                ---           Trần Văn Trường                ---          Lê Văn Hậu

Ngày 29-4, CAQ Sơn Trà cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày đối với các đối tượng: Nguyễn Văn Quảng, Trần Văn Trường và Lê Văn Hậu để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hết thời hạn tạm giữ, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà tiếp tục ra quyết định tạm giam 3 tháng đối với 3 bị can trên để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đối với các lần phạm tội trước đó của Nguyễn Văn Quảng và đồng bọn, cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.

Theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự thì: Cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người quản lý, sở hữu tài sản nhằm chiếm đoạt tài sản.  Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm tù.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm tù: Có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tái phạm nguy hiểm. Như vậy trong vụ án này, các đối tượng bị khởi tố theo khoản 1, điều 170 BLHS, có khung hình phạt từ 1 năm đến 5 năm tù.

K.T