Bắt nhóm “lâm tặc” phá rừng với thủ đoạn tinh vi

Thứ tư, 01/09/2021 11:07

Một nhóm đối tượng chặt phá rừng với diện tích lớn vừa bị lực lượng Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đấu tranh, triệt phá, bắt, xử lý 7 đối tượng. Nhóm “lâm tặc” này lợi dụng thời điểm các lực lượng chức năng tập trung chống dịch COVID-19 đã chia nhau cảnh giới để chặt phá rừng nhằm tránh sự phát hiện.

Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong thưởng nóng cho tập thể Công an huyện Đắk Glong.

Ngày 31-8-2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tam giam đối với: Võ Văn Tố (1984), Nguyễn Hồng Bảo (1986), Nguyễn Hữu Dũng (1990), Mai Thanh Dũng (1996), Trần Văn Mạnh (1997), Đặng Tuấn Nam (1989) và Đỗ Khắc Nam (1997, cùng trú xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) để điều tra, làm rõ về hành vi: “Hủy hoại rừng”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 11 năm 2018, Tố có mua của một người dân khoảng 12ha đất có rừng tại Tiểu khu 1658 thuộc lâm phần do Công ty Thiên Sơn quản lý với tổng số tiền 240 triệu đồng (không có giấy tờ mua bán, chỉ thỏa thuận miệng). Đến tháng 7-2021, Tố đã thuê Nguyễn Hồng Bảo chặt phá rừng tại khu vực trên với giá 40 triệu đồng/ha. Nếu dọn sạch (cưa hạ cây, dọn, đốt...) để có thể canh tác ngay thì giá 70 triệu đồng/ha. Sau đó, Bảo thuê Nguyễn Hữu Dũng chặt phá rừng với giá 35 triệu đồng/ha.

Từ trái qua: Các đối tượng Tố, Bảo, Hữu Dũng, Thành Dũng, Mạnh, Tuấn Nam và Khắc Nam.

Sau khi thống nhất giá cả, từ ngày 15 đến 18-7-2021, Nguyễn Hữu Dũng chuẩn bị cưa điện, dao phát và thuê Mai Thanh Dũng, Trần Văn Mạnh, Đặng Tuấn Nam, Đỗ Khắc Nam và một số đối tượng khác vào khu vực lô 5A92, khoảnh 6, tiểu khu 1658 do Công ty Thiên Sơn quản lý chặt phá được 1,286ha rừng sản xuất. Để tránh sự phát hiện, các đối tượng phân công người canh gác, cảnh giới và sử dụng cưa điện để tránh phát ra tiếng ồn...

Trung tá Nguyễn Xuân Hùng- Trưởng Công an huyện Đắk Glong, cho biết: Thủ đoạn của các đối tượng chặt phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép rất tinh vi, có tổ chức, có sự bàn bạc, thống nhất, phân công nhiệm vụ cụ thể từ đối tượng chuẩn bị công cụ, phương tiện đến đối tượng canh gác, cảnh giới và chặt phá rừng. Để tránh sự phát hiện, các đối tượng thường lựa chọn những ngày nghỉ cuối tuần hay thời điểm các lực lượng chức năng tập trung phòng, chống dịch COVID-19. Các đối tượng chặt phá rừng vào thời gian gần sáng và sử dụng cưa điện để tránh việc phát ra tiếng ồn... Diện tích rừng bị phá chủ yếu ở một số dự án lâm nghiệp do doanh nghiệp quản lý và có dấu hiệu của việc buông lỏng quản lý, tiếp tay. Cơ quan điều tra Công an huyện Đắk Glong đang tập trung củng cố hồ sơ chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

Hiện trường vụ chặt phá rừng.

Được biết, thời gian qua Công an huyện Đắk Glong triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này. Qua đó đã liên tiếp phát hiện, triệt phá các vụ hủy hoại rừng, vận chuyển lâm sản trái phép, mua bán trái phép đất rừng… trên địa bàn huyện Đắk Glong. Từ tháng 7-2021 đến nay, Công an huyện Đắk Glong đã đấu tranh, triệt phá 2 nhóm với 18 đối tượng thực hiện hành vi hủy hoại rừng, cố ý gây thương tích và hủy họai tài sản liên quan đến tranh chấp đất đai thuộc các dự án lâm nghiệp trên địa bàn.

Để kịp thời động viên, khích lệ CBCS Công an huyện Đắk Glong nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngày 30-8-2021, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong Trần Nam Thuần đã đến trao thưởng 5 triệu đồng. Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể Công an huyện Đắk Glong đã thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”, vừa bảo đảm ANTT, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch, đặc biệt đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hủy hoại rừng chuyên nghiệp, góp phần ngăn chặn nạn chặt phá rừng, bảo đảm ANTT tại địa phương.

HỒNG LONG