Bắt quả tang đối tượng cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương chợ Đống Đa

Thứ bảy, 10/01/2015 12:16

(Cadn.com.vn) - Sau một thời gian vào cuộc nắm thông tin, điều tra vụ việc cưỡng đoạt tài sản tại khu vực bên hông chợ Đống Đa (P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), 9 giờ ngày 9-1, CAP Thanh Bình phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hải Châu bắt quả tang Ngô Quang Nam (1975, trú K52/9-Lương Ngọc Quyến, P. Thanh Bình) đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của một số tiểu thương buôn bán tại khu vực này.

Những tháng gần đây, các tiểu thương buôn bán tại chợ Đống Đa tỏ ra lo lắng vì có đối tượng đứng ra bảo kê, thu tiền hàng tháng của một số người. Qua nắm nguồn tin cơ sở, CAP Thanh Bình biết được, tại K52-Lương Ngọc Quyến (đường kiệt bên hông chợ Đống Đa) có một số đối tượng đứng ra bảo kê, thu tiền hàng ngày, hàng tháng của các tiểu thương buôn bán tôm, cá, mực, hoa, trứng vịt lộn, trái cây... Một số tiểu thương phản đối trước sự việc vô lý này thì bị một trong số đó đánh đập, đe dọa. Các tiểu thương này đều từ địa phương khác đến bán hàng, nên cũng vì miếng cơm manh áo của gia đình mà họ đành ngậm đắng nuốt cay “sống chung với lũ”. Tuy nhiên, càng ngày đối tượng này càng được thể làm tới, đòi thu với mức cao hơn, vượt cả giới hạn chịu đựng của các tiểu thương nên họ lên tiếng.

Ông H. (có vợ bán tôm cá tại K52-Lương Ngọc Quyến) cho biết, vợ ông bán tôm cá tại K52 chợ Đống Đa từ đầu năm 2012. Thời gian gần đây có một thanh niên tên Nam (Ngô Quang Nam), mặt mũi hầm hố đến thu tiền “chỗ ngồi” hàng tháng. Để “mua” sự bình yên, vợ chồng ông đành chấp nhận “chung chi”. Tuy nhiên, từ tháng 9-2014 thì Nam đòi thêm tiền, bắt vợ ông phải nộp mỗi tháng 1,5 triệu đồng vào ngày 19 âm lịch tại nhà Nam, nếu chậm trễ sẽ bị chửi bới, đe dọa đánh hoặc không cho ngồi bán. Tình cảnh này cũng xảy ra với các tiểu thương khác với mức đóng tiền từ 700.000-800.000 đồng/tháng, còn mỗi ngày thu 25.000 đồng.

Theo các tiểu thương thì khu vực mà họ buôn bán trước đây do bà B. quản lý, nhưng thời gian gần đây Nam tranh phần đất này. Do sợ Nam là đối tượng có tiền án tiền sự nên bà B. cũng đành “nhường miếng cơm”. “Nam nói, tau chiếm được chỗ này rồi, tụi bây buôn bán ở đây thì phải nộp tiền cho tau. Tau ra giá mà đứa nào không nghe lời thì tự động lên đường. Tau mà không chiếm được chỗ này thì bàn thờ của tau sẽ treo ở đây” - ông H. kể lại trong nỗi sợ hãi. Trước sự hung hãn của Nam, mọi người buôn bán trong khu vực do Nam “quản lý” đều phải làm theo răm rắp vì chẳng ai muốn mất đi miếng cơm manh áo của mình và gia đình.

Ngô Quang Nam cùng tang vật  vụ cưỡng đoạt tài sản.

Tiếp tục nắm thông tin, CAP Thanh Bình xác nhận Nam là người có nhiều tiền án, tiền sự. Trong đó, năm 2001 có hành vi cố ý gây thương tích, đến năm 2005 cũng tái diễn hành vi này. Cùng trong năm 2005, Nam gây ra vụ việc hủy hoại tài sản. Đến năm 2012, Nam bị khởi tố hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và bị TAND Q. Hải Châu xử phạt 15 tháng tù giam. Sau khi mãn hạn tù, trở về địa phương Nam càng lấy số má của mình ra đe dọa khiến nhiều người sợ hãi. Ngày 27-9-2014, khi nghe một số người trong chi bộ Hải Sơn 2B (P. Thanh Bình) là nên trồng cây trên vỉa hè tại nhà sinh hoạt cộng đồng (Nam chiếm chỗ này để giữ xe) thì Nam gào thét, chửi bới rằng “thằng nào trồng cây và giữ xe tại vỉa hè nhà sinh hoạt là tau nhổ quăng hết và chém tụi bây”. Nam còn chỉ thẳng mặt bí thư chi bộ chửi: “Thằng già này tao chém bây giờ!”. Tiếp đó, Nam to tiếng, gây rối tại khu vực này thì CAP Thanh Bình đưa về làm việc. Qua đó, CAP đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nam 2 triệu đồng về hành vi gây mất ANTT trên địa bàn.

Qua quá trình điều tra, nhận thấy hành vi của Ngô Quang Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên CAP Thanh Bình phối hợp với CAQ Hải Châu tiến hành điều tra để làm rõ. Đến 9 giờ ngày 9-1, khi Ngô Quang Nam đang có hành vi cưỡng đoạt 700.000 đồng của chị N.T. (1991, bán cá tại hông chợ Đống Đa) thì lực lượng CA bắt quả tang, thu giữ tang vật gồm 700.000 đồng và 1 ĐTDĐ, sau đó tất cả đưa về trụ sở CAP Thanh Bình làm việc. Theo trình bày của chị N.T., trước đó, khi thấy chị đến buôn bán tại khu vực này, Nam liên tục đe dọa nhằm mục đích lấy tiền hằng tháng với mức 700.000 đồng. Trưa 8-1, Nam gọi điện cho chị N.T. đe dọa và buộc đưa tiền đến nộp cho tháng 2-2015. Do buôn bán ế ẩm nên chị N.T. nói không có tiền để đưa, nhưng trước sự đe dọa của Nam và mua sự yên ổn cho việc làm ăn, chị N.T. đành phải làm theo yêu cầu của đối tượng. Qua đấu tranh, Nam đã thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản của chị N.T.

Hiện CAQ Hải Châu đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tuấn