Bắt quả tang nhóm cưỡng đoạt tài sản

Thứ ba, 21/11/2017 21:00

Qua công tác trinh sát địa bàn, ngày 15-11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)  CATP Đà Nẵng nắm được nguồn tin về nhóm đối tượng có hành vi sử dụng vũ lực để cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng. Xác định mức độ nghiêm trọng của vụ việc ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, lãnh đạo Phòng CSHS chỉ đạo Đội điều tra trên tuyến, địa bàn (Đội 3) khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ. Đến chiều 16-11, Phòng CSHS bắt quả tang nhóm 3 đối tượng gồm Phạm Văn Cường (1992), Phạm Phú (1993) cùng trú xã Hòa Liên (H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Châu Nhuận Phát (1996, trú P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tiền người khác tại một quán cà-phê trên địa bàn P. Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu). Trên cơ sở bắt quả tang, tiến hành đấu tranh mở rộng, nhóm 3 đối tượng Cường, Phú và Phát thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Từ trái sang: Châu Nhuận Phát, Phạm Phú và Phạm Văn Cường.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, ngày 10-11, Lê Nguyễn Minh Thịnh (1996, trú P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) nhờ Phạm Văn Cường lấy cho 1 mạng cá độ bóng đá. Cường nhận lời và liên hệ với người quen lấy 1 mạng cá độ trực tuyến trên Internet có Usename XXT 1208 với số tiền ban đầu là 2.000 USD, giá quy đổi là 10.000 đồng/1USD. Cường và Phạm Phú thống nhất theo nhà cái 10.000 đồng/1USD nên nói với Thịnh giá quy đổi là 20.000 đồng/1USD. Trong vòng 4 ngày, Thịnh cá độ qua mạng và thắng 80 triệu đồng, vậy nên Cường, Phú cùng nhà cái phải chung cho Thịnh số tiền này.

Ngày 15-11, Cường nhận thông tin từ phía nhà cái cho rằng Thịnh gian lận trong việc cá độ nên mới thắng được số tiền 80 triệu đồng. Ngay lập tức, Cường, Phú, Châu Nhuận Phát và 3 người bạn gọi điện thoại cho Thịnh, yêu cầu đến quán cà-phê Thành Lợi trên đường Âu Cơ (thuộc địa bàn P. Hòa Khánh Bắc) để nói chuyện. Tại đây, Cường cùng đồng bọn yêu cầu Thịnh phải trả lại số tiền 80 triệu đồng nhưng Thịnh quanh co, không thừa nhận gian lận. Vì chuyện này mà nhóm của Cường dùng vỏ chai, ghế trong quán đánh Thịnh thương tích ở đầu, chân, tay. Bị tấn công, Thịnh bỏ chạy vào nhà một người dân gần đó thì bị Cường cùng đồng bọn đuổi theo bắt được, đưa đến đoạn đường vắng trong Khu Công nghiệp Hòa Khánh tiếp tục hành hung. Bị đánh đau, Thịnh chấp nhận trả lại tiền và được Cường đồng ý thả về, hẹn chiều 16-11 phải giao đủ 80 triệu đồng.

Chiều 16-11, Phạm Văn Cường điện thoại và nhắn tin yêu cầu Thịnh trả tiền, nếu không sẽ đánh chết. Thịnh đồng ý trả tiền và hẹn tại quán cà-phê Ánh Sao trên đường Ninh Thống (thuộc địa bàn P. Hòa Khánh Bắc). Cường điện thoại cho Phạm Phú biết để cùng đi lấy tiền. Trước khi đi, Phú chuẩn bị một cây 3 trắc và liên lạc với Châu Nhuận Phát cùng tham gia. Cường nhờ em ruột chở mình và Phú đến điểm hẹn, còn Phát tự đi xe máy một mình. Khi giáp mặt, Cường hỏi Thịnh chuẩn bị đủ tiền chưa. Thịnh nói chỉ mới lo được 50 triệu đồng và bảo Cường cầm tạm trước 15 triệu đồng. Cường nhận tiền và yêu cầu Thịnh gọi điện cho gia đình mượn và giao đủ 80 triệu đồng. Trong lúc chờ lấy số tiền còn lại, đến 18 giờ 30 cùng ngày, Cường cùng đồng bọn bị Phòng CSHS phối hợp CAH Hòa Vang bắt quả tang.

Theo các ĐTV Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng, với hành vi dùng vũ lực hành hung, đe dọa để chiếm đoạt tiền người khác, Phạm Văn Cường, Phạm Phú và Châu Nhuận Phát đủ yếu tố cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hậu họa của tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng Internet. Bởi cá độ bóng đá là một trong những nguyên nhân kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội như cố ý gây thương tích, đòi nợ thuê và cưỡng đoạt tài sản.

NGUYÊN THẢO