Bắt “sửu nhi” bị truy nã đặc biệt sau nhiều vụ chém người

Thứ năm, 08/07/2021 06:37

Sau thời gian lẩn trốn, đối tượng bị truy nã đặc biệt Trịnh Công Thành (2004, trú xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) đã bị Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) phát hiện, bắt giữ. Trịnh Công Thành chính là đối tượng trực tiếp dùng dao chém bị thương 3 người tại quán trà sữa bà Lan (đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) vào tối 1-4-2021.

Trịnh Công Thành và hung khí cây dao mèo dài 70cm.

Như Chuyên đề Công an Đà Nẵng đã đưa tin, ngày 31-3-2021, Võ Thị An Thịnh (2005, trú phường Hòa An) có mâu thuẫn với Nguyễn Thị Kiều Nga (2002) và Phạm Vy (2005) nên 2 bên hẹn nhau tại quán trà sữa Bà Lan để đánh nhau vào tối 1-4-2021. Sau đó, Thịnh kể lại chuyện hẹn đánh nhau nói trên cho bạn là Nguyễn Phi Yến (2005, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và rủ Yến cùng đi. Yến sau đó cùng với bạn trai là Hồ Ngọc Pháp (2005, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) tiếp tục rủ thêm Trần Cảnh Thanh Bảo (2005, trú TP Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toàn (2004, trú phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Trịnh Công Thành tiếp tục tham gia vào vụ mâu thuẫn. Các đối tượng bàn nhau chuẩn bị vũ khí gồm 1 dao mèo dài 70cm và 1 gậy 3 trắc để đi đánh nhau.

Lúc 19 giờ 30 ngày 1-4, nhóm của Trịnh Công Thành đến tập trung cách quán trà sữa bà Lan 20 mét. Lúc này, Nguyễn Xuân Duy (2003, trú phường Hòa An) của nhóm đối thủ phát hiện ra nhóm của Công Thành nên bắt đầu khiêu khích. Thời điểm trên, Thành nhờ Toàn chở vào quán và dùng dao mèo chém bị thương Nguyễn Hữu Thành Công (2006, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu); Võ Ngọc Thế Khoa (2003, trú phường Hòa An); Trần Quốc Khánh (2000, trú phường Hòa An). Cùng lúc này, Bảo cầm ghế nhựa của quán trà sữa ném vào nhóm thanh niên nhưng không trúng ai. Pháp cầm gậy ba khúc nhưng không vào đánh nhau mà cùng Toàn ngồi ngoài giữ xe đợi Thành và Bảo ra thì bỏ chạy.

Qua kết quả giám định, tỷ lệ thương tích đối với Nguyễn Hữu Thành Công là 13%, Võ Ngọc Thế Khoa là 12% và Trần Quốc Khánh là 13%. Ngay sau khi gây ra vụ chém nhau, do lo sợ bị cơ quan Công an bắt giữ, Trịnh Công Thành đã lẩn trốn đi khỏi địa bàn Đà Nẵng.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc và bắt giữ các đối tượng liên quan. Trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định Trịnh Công Thành chính là người trực tiếp gây ra thương tích cho Công, Khoa và Khánh nên ra Quyết định truy nã đối với Trịnh Công Thành. Xét thấy tính nguy hiểm của đối tượng, ngày 25-6-2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ quyết định lập Chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trịnh Công Thành.

Sau thời gian vào cuộc quyết liệt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội CSHS Công an quận Cẩm Lệ phát hiện Thành đã về lại Đà Nẵng, qua đó, xin ý kiến lãnh đạo CAQ bắt giữ đối tượng. Sau khi nhận được lệnh của lãnh đạo Công an quận, lúc 15 giờ ngày 5-7, các trinh sát Đội CSHS quận mật phục và tiến hành áp sát, bắt giữ Trịnh Công Thành tại tuyến đường Nguyễn Phước Tần (Đà Nẵng).

Tại cơ quan Công an, Trịnh Công Thành đã thừa nhận mình chính là người trực tiếp chém bị thương Nguyễn Hữu Thành Công, Võ Ngọc Thế Khoa, Trần Quốc Khánh vào tối 1-4. Theo lời khai của Thành, vì lý do mình chính là người trực tiếp gây ra vụ án, đồng thời sợ bị cơ quan Công an bắt giữ nên ngay sau đó đã lẩn trốn khỏi địa bàn Đà Nẵng. Trong quá trình lẩn trốn, Thành đã di chuyển đến các địa phương như Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Nam. Đầu tháng 6-2021, Thành về lại Đà Nẵng. Thời gian sau, qua các phương tiện thông tin đại chúng, mặc dù biết mình đang bị truy nã đặc biệt, tuy nhiên Thành vẫn ngoan cố và không chịu ra đầu thú. 

Theo thông tin từ Đội CSHS Công an quận Cẩm Lệ, đối tượng Thành còn khai nhận đã gây ra 1 vụ chém người gây thương tích 58% tại địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng); 1 vụ chuẩn bị hung khí và 1 vụ gây thương tích 46% đều diễn ra trên địa bàn quận Thanh Khê (Đà Nẵng). Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ việc.

NGỌC QUỐC