Bắt tạm giam nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản Việt kiều Mỹ

Thứ năm, 13/04/2017 11:41

(Cadn.com.vn) - Sau hơn 1 tuần khẩn trương vào cuộc xác minh, sáng 12-4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng có đủ cơ sở ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Khải Hoàng (1981, trú Q.4, TPHCM), Phan Chí Hoàng (1988, trú P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng), Bùi Quốc Hoàng (1980, trú P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) mỗi bị can 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 2, Điều 135 BLHS.

Kết quả điều tra ban đầu được biết, khoảng 20 giờ ngày 4-4, anh Võ Trung T. (1974, quốc tịch Mỹ, tạm trú khách sạn Phương Tâm thuộc địa bàn P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu) đến Phòng CSHS trình báo về việc bị một nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản hết sức manh động. Anh T. trình bày, sau khi về nước thăm quê, anh lưu trú tại TPHCM và bị đối tượng tên Hoàng tiếp xúc, cưỡng đoạt 1 sợi dây chuyền vàng trị giá 20 triệu đồng. Quá lo sợ, anh di chuyển ra Đà Nẵng, thuê khách sạn lưu trú để chờ ngày lên máy bay quay về Mỹ.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 4-4, sau khi đi uống cà-phê, anh T. điều khiển xe máy loại SH 150i, BKS 59T1-750.16 đến trước nhà số 162-Bạch Đằng (TP Đà Nẵng) thì bất ngờ bị 3 đối tượng khống chế, đưa đến một quán nước mía hăm dọa, buộc viết giấy nợ 180 triệu đồng, đến ngày 6-4 phải trả. Sau đó, chúng lấy chiếc xe máy trị giá 290 triệu đồng của anh và hăm dọa nếu báo công an sẽ giết. Trong số 3 đối tượng cưỡng đoạt tài sản, anh T. nhận diện được 1 người tên là Minh quê ở TPHCM, song không biết nơi ở cụ thể.

Phan Chí Hoàng - Nguyễn Khải Hoàng  - Bùi Quốc Hoàng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng CSHS báo cáo Giám đốc CATP Đà Nẵng và xác lập chuyên án truy xét 417D với quyết tâm khẩn trương bắt giữ hung thủ gây án. Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, trưởng BCA 417D trực tiếp chỉ đạo Phòng CSHS và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ khẩn trương rà soát toàn bộ số đối tượng nghi vấn trên địa bàn TP Đà Nẵng. Từ lời khai bị hại, nhân chứng và nhất là trích xuất camera gần khu vực hiện trường vụ án, BCA 417D nhận diện được 2 trong số 3 nghi can là công dân TP Đà Nẵng. Cả hai được xác định là Phan Chí Hoàng từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản và Bùi Quốc Hoàng có tiền án 10 năm tù tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cả hai đang nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của Phòng CSHS.

Xác định được nhân thân lai lịch nghi can, trong ngày 5-4, BCA chỉ đạo toàn Đội phòng chống cướp, cướp giật thuộc phòng CSHS khẩn trương rà soát và đến 15 giờ cùng ngày triệu tập Phan Chí Hoàng. Từ lời khai của nghi can này, Nguyễn Khải Hoàng và Bùi Quốc Hoàng cũng đã được đưa về Phòng CSHS để làm rõ những nghi vấn liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản. Tại Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng  bộ ba Khải Hoàng – Chí Hoàng – Quốc Hoàng cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình.

Kiểm tra tang vật vụ án.

Cụ thể, theo lời trình bày của Nguyễn Khải Hoàng, anh T. có mâu thuẫn với Hoàng trong việc nợ nần. Tại TPHCM, Khải Hoàng đã lấy của anh  T. 1 sợi dây chuyền vàng trị giá 20 triệu đồng. Sau đó, Hoàng biết anh T. ra Đà Nẵng lưu trú nên di chuyển từ TPHCM ra Đà Nẵng để đòi nợ. 18 giờ ngày 4-4, Chí Hoàng điều khiển xe máy BKS 54L4-6309 mượn của em gái chở Khải Hoàng đến khách sạn Phương Tâm, nơi anh T. lưu trú để đòi nợ. Trước khi đi, cả hai có rủ Quốc Hoàng cùng tham gia. Nhận tin, Quốc Hoàng đi xe máy BKS 43C1-588.06 đến chỗ đồng bọn tập kết.

Tầm 18 giờ 30 cùng ngày, cả ba phát hiện anh T. điều khiển xe máy loại SH 150i, BKS 59T1-750.16 đến trước nhà số 162-Bạch Đằng. Quốc Hoàng và Khải Hoàng đi bộ đến chặn đầu xe, còn Chí Hoàng thì tắt máy xe. Tại đây, Quốc Hoàng và Chí Hoàng dùng lời lẽ đe dọa, buộc anh T. phải giao xe SH cho Khải Hoàng nhưng nạn nhân không đồng ý. Tiếp đó, Khải Hoàng yêu cầu anh T. đưa xe cho mình chở đi tìm chỗ nói chuyện nợ nần. Theo đó, Khải Hoàng chở anh T., Chí Hoàng và Quốc Hoàng mỗi người một xe đi theo hộ tống. Trên đường đi, Khải Hoàng yêu cầu Quốc Hoàng mua giấy bút để anh T. ghi giấy nợ.

Cả nhóm đến quán nước mía của chị Nguyễn Thị Hồng Nhiên (1975, trú P.Thuận Phước, Q.Hải Châu). Tại đây, Khải Hoàng đưa giấy bút cho anh T. và dùng lời lẽ đe dọa, ép buộc viết giấy mượn tiền với nội dung: “Anh T. nợ Khải Hoàng số tiền 180 triệu đồng nên phải thế chấp 1 sợi dây chuyền vàng trị giá 20 triệu đồng và 1 xe SH loại 150i, BKS 59T1-750.16, số máy KF08E1101921, số khung KF10BF130717 cùng Giấy chứng nhận đăng ký xe số 007092, tên chủ xe là Lê Đức Trung trú 21/16 Hồ Hảo Hớn thuộc P.Cô Giang, Q.1, TPHCM”. Sau khi viết xong, Khải Hoàng giữ giấy mượn tiền đồng thời lấy xe SH của anh T. rồi bỏ đi. Cả nhóm mang xe SH về nhà em gái của Chí Hoàng cất cho đến khi bị cơ quan công an phát hiện thu giữ.

Nguyên Thảo