Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại Đà Nẵng: Đại đa số ứng cử viên đều được tín nhiệm cao

Thứ sáu, 16/04/2021 18:17

Từ ngày 25-3 đến 6-4, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các địa phương đã phối hợp với UBND cùng cấp tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử trên địa bàn; lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 11 người ứng cử chức danh đại biểu Quốc hội và 105 người ứng cử chức danh đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri.

Theo ghi nhận của P.V tại các hội nghị lấy ý kiến, các cử tri tham gia đều phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn góp ý đối với từng đại biểu. Nhìn chung, đa số cử tri nơi cư trú đều nhận xét, đánh giá cao đối với những người được giới thiệu ứng cử, là một công dân tốt ở nơi cư trú, bản thân và gia đình luôn gương mẫu, hòa đồng với mọi người, lối sống giản dị, chân thành, chấp hành tốt các quy định của địa phương, tích cực tham gia các hoạt động và hỗ trợ đóng góp cho phong trào, những người ứng cử là đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo đúng quy định.

Với kết quả biểu quyết 11/11 người ứng cử đại biểu Quốc hội được cử tri nơi cư trú tín nhiệm với tỷ lệ 100%. Đối với trường hợp người tự ứng cử là ông Võ Văn Chi - Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường, Khoa học công nghệ và ươm tạo Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, 80 cử tri tham dự hội nghị đã nhận xét, đánh giá là người có năng lực, chuyên môn tốt..., đáp ứng các tiêu chí là đại biểu Quốc hội theo quy định và mong muốn nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, ông Chi phải cống hiến sức lực, năng lực, sức trẻ, nhiệt huyết để phục vụ nhân dân, đất nước.

Đối với 105 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố (Q. Hải Châu: 37 người; Q. Thanh Khê: 13 người, Sơn Trà: 18 người, Liên Chiểu: 7 người, Ngũ Hành Sơn: 7 người, Cẩm Lệ: 18 người và huyện Hòa Vang: 5 người), UBMTTQ Việt Nam phối hợp với UBND các cấp đã tổ chức 98 hội nghị tại 41 phường, xã của 7 quận, huyện lấy ý kiến của các cử tri nơi cư trú. Tất cả các buổi tiếp xúc cử tri đều đảm bảo số lượng cử tri tham dự theo đúng quy định, nơi ít nhất là 35 cử tri, nơi cao nhất là 125 cử tri...

Đa số ý kiến cử tri nơi cư trú đều nhận xét, đánh giá cao đối với những người được giới thiệu ứng cử, là người công dân tốt ở nơi cư trú, bản thân và gia đình luôn gương mẫu, hòa đồng với mọi người, lối sống giản dị, chân thành, chấp hành tốt các quy định của địa phương, tích cực tham gia các hoạt động và hỗ trợ đóng góp cho phong trào, những người ứng cử là đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một vài ý kiến góp ý mong muốn người ứng cử tích cực hơn nữa trong việc tham gia các hoạt động, hội, họp ở thôn, tổ dân phố, tăng cường mối quan hệ giao lưu với hàng xóm, láng giềng...

Cử tri tiến hành biểu quyết ủng hộ ứng cử viên.

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, các cử tri đã đánh giá, nhìn nhận một cách khá toàn diện về công sức đóng góp của những đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 trong việc sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung, nhất là trong việc phòng chống đại dịch COVID-19 trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021.

Theo ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng: Vấn đề cử tri quan tâm nhất hiện nay là yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần gần dân, sâu sát, liên tục đi cơ sở. Ngoài ra, họ phải thẳng thắn, lắng nghe và phản ánh nguyện vọng, đúng tâm tư của người dân. Đặc biệt, sau khi trúng cử phải đeo bám, giải quyết những kiến nghị, vấn đề người dân quan tâm tiến đến ngày 16-4-2021, UBMTTQVN các cấp sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Mong rằng, người dân sẽ phát huy đúng, đầy đủ quyền của mình để sáng suốt lựa chọn những đại biểu Quốc hội, HĐND trọn tài, vẹn đức... để lèo lái con thuyền đất nước.

M.T