BĐBP TP Đà Nẵng: Xây dựng tổ tàu thuyền an toàn bảo vệ chủ quyền biển đảo

Thứ năm, 11/01/2018 10:31

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của Đà Nẵng nói chung, khu vực biên giới biển nói riêng,  đời sống vật chất, tinh thần của nhiều hộ ngư dân ngày càng được nâng lên, trong đó có nhiều hộ ngư dân nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước đã mạnh dạn đầu tư nâng cấp các phương tiện đánh bắt xa bờ. Tuy nhiên, do tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, tàu quân sự, tàu cá nước ngoài tiếp tục có những hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, tăng cường các hoạt động xua đuổi tàu cá của ngư dân ta đánh bắt hải sản, tranh chấp ngư trường không giảm… đã và đang nảy sinh tư tưởng lo lắng cho ngư dân mỗi khi ra khơi hành nghề, ảnh hưởng đến việc khai thác đánh bắt hải sản của một bộ phận ngư dân. Theo số liệu thống kê của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng, hiện nay trên địa bàn Đà Nẵng có khoảng 1.350 phương tiện lớn nhỏ, trong đó có trên 757 phương tiện có công suất từ 45 CV trở lên, thường xuyên đánh bắt dài ngày trên biển, thu hút một số lượng lớn lao động trong và ngoài địa bàn đến làm ăn sinh sống. Đà Nẵng cũng là nơi thuận lợi cho việc neo đậu tàu thuyền ra vào của ngư dân thuộc các tỉnh lân cận, vì vậy số lượng phương tiện đến neo đậu tại các âu thuyền, cảng cá thuộc khu vực biên giới biển của Đà Nẵng có số lượng lớn. Để đảm bảo cho việc khai thác hải sản trên biển,  Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng Hải Vân, Phú Lộc, Sơn Trà, Non Nước, Biên phòng cửa khẩu cảng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của địa phương vận động các chủ phương tiện xây dựng "Tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn trên biển", mỗi tổ tàu thuyền được thành lập ít nhất 3 tàu cá, nhằm mục đích hỗ trợ lẫn nhau khi tham gia đánh bắt hải sản trên biển, vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, đảm bảo an toàn tài sản cho ngư dân khi làm ăn trên biển, tránh rủi ro, sẵn sàng ứng cứu kịp thời cho các ngư dân, giúp đỡ ngư dân gặp nạn khi xa đất liền, đồng thời xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

CBCS BĐBP TP Đà Nẵng đang kết nối thông tin liên lạc với ngư dân trên biển.    

Sau khi các Tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn được thành lập, các cơ quan chức năng BĐBP TP phối hợp với Sở NN & PTNT hướng dẫn phổ biến tập huấn cứu hộ, cứu nạn trên biển, kỹ thuật khai thác hải sản, sử dụng các trang thiết bị thông tin liên lạc, hàng hải; tuyên truyền quyền lợi và nghĩa vụ của ngư dân trong việc chấp hành nghiêm các luật liên quan như Luật Biên giới quốc gia, Luật Thủy sản, các hiệp định, hiệp nghị mà Việt Nam đã ký kết với các nước… Bên cạnh đó, BĐBP TP còn vận động ngư dân thực hiện nghiêm quy chế tổ chức đánh bắt hải sản trên biển theo tổ; phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong khai thác hải sản, tiêu thụ sản phẩm, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn trên biển; sẵn sàng chấp hành lệnh điều động của các cấp có thẩm quyền, kịp thời thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển về tình hình thời tiết, nhất là khi có tin bão, áp thấp nhiệt đới, tàu cá ngư dân bị nạn, bị trấn cướp, bị tàu thuyền nước ngoài bắt giữ trên biển; kiên quyết không đánh bắt hải sản bằng thuốc nổ, xung điện, chất độc và các ngư cụ, phương tiện cấm sử dụng; phối hợp tuyên truyền về việc xây dựng và thực hiện tốt các nội dung hương ước, quy ước của làng nghề cá, nơi neo đậu tàu thuyền tập trung tại âu thuyền, cảng cá…

Kết quả, trong những năm qua BĐBP TP Đà Nẵng đã phối hợp với Sở NN & PTNT, các ban ngành, đoàn thể của địa phương 17 phường biên giới biển xây dựng được 98 tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn với 675 phương tiện tham gia, ký kết thông tin liên lạc với 875 phương tiện đánh bắt xa bờ để chủ động phối hợp giữa ngư dân trong việc nắm tình hình vụ việc xảy ra, nhất là hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển của tàu nước ngoài, giúp đỡ lẫn nhau khi hành nghề trên biển cũng như công tác cứu hộ, cứu nạn. Riêng trong năm 2017, các tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn đã phát huy tốt vai trò hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi hành nghề trên biển cũng như công tác cứu hộ, cứu nạn; kết hợp giữa khai thác hải sản với tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền trên biển, kết quả trong năm các tổ tàu thuyền đã phát hiện thông báo cho BĐBP TP 305 lượt tàu cá của ngư dân Trung Quốc hoạt động khai thác cách Đà Nẵng khoảng 40 - 45 hải lý về hướng Đông- Bắc; 7 tàu cá, tàu chấp pháp Trung Quốc tông va, bươn vướng lưới tàu cá của ngư dân Việt Nam khi hoạt động trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa... Trên cơ sở đó, Bộ Chỉ huy BĐBP TP đã tham mưu kịp thời cho cấp trên có biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam của tàu cá Trung Quốc. Bên cạnh đó, thông qua giữ vững thông tin liên lạc giữa thuyền trưởng trên các tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn với các Đài canh tại các Đồn Biên phòng, Biên phòng cửa khẩu cảng, BĐBP TP đã điều động 5 lượt phương tiện/ 60 lượt CBCS tham gia cứu nạn 15 trường hợp phương tiện bị nạn trên biển, 1 tàu cá bị đâm va, 2 tàu du lịch bị hỏng máy trên sông vịnh, chỉ đạo các đơn vị cứu kéo 89 trường hợp phương tiên bị hỏng máy trên biển về đất liền an toàn...

Đánh giá về công tác triển khai xây dựng mô hình Tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Đại tá Nguyễn Hải- Chính ủy BĐBP TP Đà Nẵng cho biết: "Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo trong giai đoạn hiện nay Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng, Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương xây dựng mô hình "Tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn, làng nghề cá văn hóa". Thực tế mô hình trên trong những năm qua đã đem lại hiệu quả thiết thực góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố gắn với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, trên cơ sở đó góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 01- CT/TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức  phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Với việc xây dựng mô hình tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn, làng nghề cá văn hóa đã động viên ngư dân tích cực vươn khơi bám biển, đời sống nhân dân được nâng lên góp phần xây dựng TP Đà Nẵng  giàu về kinh tế, mạnh về Quốc phòng - An ninh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

TRẦN DOÃN TOẢN