Bế giảng huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu năm 2026
Sáng 22-5, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ bế giảng huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu năm 2026. Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an TP dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu cùng 391 CBCS tham gia huấn luyện.
Theo báo cáo, sau 25 ngày tổ chức huấn luyện tập trung, Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch đề ra. Trong quá trình huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ được quán triệt đầy đủ các quy định về điều lệnh nội vụ, quân sự, võ thuật, chiến thuật, pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật chiến đấu; đồng thời tăng cường rèn luyện thể lực, ý chí, bản lĩnh chính trị và tinh thần sẵn sàng chiến đấu.
Bên cạnh nội dung lý thuyết, lực lượng tham gia huấn luyện còn được thực hành nhiều phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự như: giải tán đám đông gây rối, xử lý các tình huống tụ tập đông người trái pháp luật, phòng chống bạo loạn, khủng bố, giải cứu con tin, bảo vệ mục tiêu trọng điểm và các phương án phối hợp tác chiến trong điều kiện thực tế. Công tác huấn luyện được tổ chức nghiêm túc, khoa học, sát với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Tại buổi lễ, phần biểu diễn- hợp luyện của Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu đã thể hiện rõ tinh thần kỷ luật, khả năng cơ động cao và bản lĩnh sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; góp phần khẳng định chất lượng huấn luyện và sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng.
Phát biểu tại lễ bế giảng, Đại tá Võ Thị Trinh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu đã đạt được trong suốt quá trình huấn luyện. Đồng chí Phó Giám đốc Công an TP nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng CSCĐ ngày càng cao, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng chiến đấu và khả năng xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh trong thực tiễn.
Đại tá Võ Thị Trinh yêu cầu Ban Chỉ huy Tiểu đoàn tiếp tục duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập các phương án tác chiến; nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sĩ; phát huy hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị trong quá trình huấn luyện để vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác.
Lễ bế giảng huấn luyện Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu năm 2026 là dịp đánh giá toàn diện kết quả công tác huấn luyện, đồng thời góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.
HÀ MY
