Bế mạc Hội diễn NTQC CAND lần thứ 8, khu vực 2: Dấu ấn chiến sĩ - nghệ sĩ

Thứ hai, 12/04/2010 00:00

* Đoàn NTQC CATP Đà Nẵng đoạt giải Nhất toàn đoàn (5 HCV, 1HCB)

(Cadn.com.vn) - Sáng 10-4, tại Trung tâm VHTT tỉnh Quảng Nam diễn ra lễ bế mạc và trao thưởng cho Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân (NTQC CAND) toàn quốc lần thứ 8, khu vực 2, miền Trung-Tây Nguyên. Đến dự lễ bế mạc có Thiếu Tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL kiêm Trưởng Ban Tổ chức Hội diễn, Thiếu tướng Đặng Thái Giáp-Cục trưởng Cục công tác chính trị, Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng BTC Hội diễn khu vực 2 và lãnh đạo của CA các tỉnh tham gia Hội diễn.

Trong những ngày qua, theo nhìn nhận của người dân Quảng Nam, chưa khi nào hội trường lớn Trung tâm VHTT tỉnh lại rộn ràng đến vậy. Hơn 420 diễn viên không chuyên từ 17 đoàn NTQC CAND đã lần lượt trổ tài ca hát với hơn 120 tiết mục bao gồm các thể loại ca, múa, nhạc. Tuy đều là những đoàn NTQC, diễn viên vốn là những chiến sĩ mặc sắc phục CAND chỉ quen với những công việc thầm lặng bảo vệ cuộc sống nhân dân, ca hát chỉ là “tài lẻ”, nhưng khi đứng trên sân khấu, mấy ai nghĩ người chiến sĩ CA chỉ biết tấm khiên và cây súng.

Phát biểu tại buổi bế mạc, Trưởng ban Giám khảo, GS - TS âm nhạc - nhạc sĩ Thế Bảo khẳng định: “Những bài hát, điệu múa đa dạng, đầy màu sắc người chiến sĩ CA. Dù là hội diễn quần chúng, diễn viên nghiệp dư nhưng chất lượng nghệ thuật không hề thua kém các hội thi chuyên nghiệp. Các tiết mục được dàn dựng mới, chăm chút từ âm thanh đến ánh sáng, biểu cảm sân khấu, đến với sân khấu họ đã hóa thân thành những nghệ sĩ tài hoa...”.

Hình tượng người chiến sĩ CAND được thể hiện đậm nét trên sàn diễn. Ảnh: T.T  

Yêu cầu của BTC đối với các đoàn khi xây dựng chương trình tham gia phải đảm bảo ít nhất là 30 phút, tối đa là 45 phút. Và, hầu như các đoàn đều không bỏ qua cơ hội thi thố tài năng. Chương trình nghệ thuật của các đơn vị CAND xoay quanh chủ đề “65 năm vang mãi bài ca” tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tô đậm sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ CAND trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc... 45 phút “quý báu” gần như được tận dụng tối đa để thể hiện từ 7 - 8 tiết mục hát, múa, hòa tấu nhạc cụ dân tộc... Đây cũng là dịp hội ngộ quý báu trao đổi kinh nghiệm, đánh giá chất lượng hoạt động NTQC CAND.  Không chỉ thế, hội diễn lần này còn là cơ hội cho những CBCS đam mê ca hát có sân chơi để được trổ tài sau những giây phút căng thẳng với công việc.

Thiếu tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL kiêm Trưởng BTC Hội diễn NTQC CAND khẳng định: “Hội diễn NTQC CAND lần này là hoạt động thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa nghệ thuật Việt Nam trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện NQ/05 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần làm tốt nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng tư tưởng, đạo đức, phẩm chất của người chiến sĩ CAND Việt Nam “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

 Đại tá Nguyễn Đức Dân- Phó cục trưởng Cục Công tác Chính trị trao giải cho các đơn vị. Ảnh: Trần Tân

Tổng kết giải, BTC đã quyết định khen thưởng toàn đoàn cho 3 đơn vị đạt giải A, gồm: Công an TP Đà Nẵng, Thanh Hóa và Đắc Lắc,  trong đó đơn vị CATP Đà Nẵng đứng đầu toàn đoàn với 5 HCV, 1 HCB và 1 giấy khen. Đặc biệt 2 tác giả Nguyễn Chính và Lưu Bình (đoàn Đà Nẵng) được trao giải Tác giả-Tác phẩm mới xuất sắc nhất với tác phẩm “Rạng rỡ tên anh”. 5 đơn vị đạt giải B; 6 đơn vị đạt giải C và 3 giải khuyến khích. Đối với giải tiết mục, khen thưởng 24 huy chương vàng, 35 huy chương bạc, 41 giấy khen...

Việc cơ cấu giải thưởng được phân bổ hợp lý cho từng tiết mục. Điều đáng nói là gần như mỗi đoàn đại diện tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên đều mang đến cho hội diễn những nét bản sắc văn hóa riêng của mỗi vùng đất, thể hiện rõ nét tính chất giao lưu của hội diễn. Phát biểu tại buổi bế mạc, Đại tá Nguyễn Đức Dân - Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị đánh giá: Sau 1 tuần biểu diễn, Hội diễn đã kết thúc đúng nội dung yêu cầu chính trị đưa ra.

Qua đó tiếp tục quan tâm, có biện pháp phù hợp và đầu tư cơ sở vật chất cần thiết để đưa phong trào văn hóa văn nghệ trở thành hoạt động thường niên ở cơ quan, đơn vị. Tổ chức và duy trì hoạt động văn nghệ để phục vụ chiến sĩ và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, thông qua đó tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia chương trình toàn dân bảo vệ Tổ quốc, các phong trào về xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa. Quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ chiến sĩ làm công tác văn hóa văn nghệ, chú trọng phát hiện nhân tố mới có năng khiếu và tạo điều kiện thuận lợi để họ có cơ hội phấn đấu phát huy khả năng nghệ thuật trở thành nòng cốt cho phong trào...

Trần Tân