Bế mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX: Xác định 3 trụ cột chính để phát triển Đà Nẵng trong năm 2019

Thứ năm, 20/12/2018 07:49

Sau hơn 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, chiều 19-12-2018, Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, HĐND TP đã thống nhất những vấn đề cơ bản, các chủ trương mang tầm vĩ mô của thành phố, các giải pháp căn cơ để thực hiện có hiệu quả những chủ trương, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 và nhất trí thông qua 28 nghị quyết trên các lĩnh vực với tỷ lệ thống nhất rất cao.

Chủ tọa điều hành phiên Bế mạc.

3 trụ cột phát triển trong năm 2019

Năm 2019, HĐND TP đặt mục tiêu tổng quát là: Tập trung xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng theo hướng văn minh - hiện đại phù hợp với định hướng của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tập trung vào 3 trụ cột chính là: Du lịch, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển. Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển du lịch, xây dựng thành phố trở thành trung tâm hội nghị và sự kiện quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh; có cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; phát triển sản phẩm hữu cơ sạch phục vụ đô thị, du lịch. Nghiên cứu cơ cấu lại nguồn thu, chi ngân sách địa phương một cách hợp lý, đầu tư có trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải. Thành phố tập trung điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045; đầu tư cải tạo nâng cấp cảng sông Hàn thành cảng du lịch. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chủ đề năm 2019 là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”; khẳng định vị thế, hình ảnh, uy tín của thành phố. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chương trình an sinh xã hội, “thành phố 4 an” thành phố “5 không, 3 có”. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiên quyết xử lý, ngăn chặn kịp thời các hoạt động băng nhóm xã hội đen, cho vay nặng lãi, kiềm chế TNGT trên cả ba tiêu chí.

Cùng với các giải pháp quyết liệt để phát triển KT-XH, HĐND TP cũng yêu cầu rà soát và triển khai thực hiện dứt điểm các nội dung Nghị quyết, cam kết chất vấn, kết luận của HĐND, Thường trực HĐND TP còn tồn đọng và các kiến nghị của cử tri thành phố chưa được thực hiện xong. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với 85/120 dự án nhóm I chưa hoàn thành. Rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tiến độ triển khai đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được phê duyệt. Rà soát công tác quản lý nhà nước về giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn H. Hòa Vang. Khởi công xây dựng bãi đỗ xe công cộng tại khu đất 225- Phan Châu Trinh, hoàn thành trong quý 3-2019. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải thiện môi trường nước phía Đông Q. Sơn Trà, Dự án thu gom nước thải ven biển; xử lý ô nhiễm khu vực Bãi rác Khánh Sơn.

Đề cao trách nhiệm

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung nhấn mạnh: Vấn đề quan trọng là phải đưa Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 vào thực tiễn với sự năng động, quyết liệt, trách nhiệm, có tư duy, cách làm mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phải khoa học, sâu sát, kịp thời; tổ chức thực hiện phải đảm bảo tiến độ, hiệu quả; trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo các cấp phải rạch ròi; phải phát huy cao độ trí tuệ của đội ngũ cán bộ, phải biết lắng nghe và trách nhiệm với những kiến nghị, bức xúc của cử tri; công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, liên tục, chặt chẽ; kỷ cương hành chính phải được đề cao và chế tài xử lý phải hết sức nghiêm minh, kịp thời.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đề nghị UBND TP và các thành viên UBND TP trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết đã thông qua khoa học, cụ thể;  khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; khắc phục tình trạng “Trên nóng dưới lạnh, trên rải thảm dưới rải đinh”, phát huy trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Năm thu hút đầu tư; các dự án, công trình trọng điểm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, kiên quyết loại bỏ tình trạng bảo kê, đòi nợ thuê, tín dụng đen, cờ bạc, ma túy... Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung yêu cầu tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện dứt điểm các nội dung Nghị quyết, cam kết chất vấn, kết luận của HĐND, TT HĐND TP còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay và các kiến nghị của cử tri thành phố chưa được thực hiện xong; giao UBND TP và các thành viên UBND TP tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nội dung này với HĐND TP tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung  cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phải có tâm sáng, chính kiến, bản lĩnh, dành nhiều thời gian hơn nữa cho hoạt động của đại biểu, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời phản ảnh và đeo bám đến cùng việc xử lý của các cấp, các ngành về những tồn tại, bất cập và những vấn đề bức xúc trong cuộc sống mà cử tri quan tâm.

V.THUẤN - K.THANH

 ------------------------

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2019:

Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) tăng 8-9% so với ước thực hiện năm 2018; Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng 8-9%; Giá trị gia tăng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7-7,5%; trong đó công nghiệp tăng 8-8,5%; Giá trị gia tăng khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản tăng 3-4%; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 12-13%; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt và vượt dự toán Trung ương giao; Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (giá hiện hành) tăng 5-6%; Tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm đạt 4,07%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 53% và tỷ lệ thất nghiệp còn 3,8%; trong đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 3,95%; Tỷ lệ giảm sinh ước đạt 0,1‰; Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm (theo chuẩn mới của thành phố) còn 4,76%; Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

P.V

 ------------------------

Kiện toàn nhân sự UBND thành phố

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 9, HĐND TP Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 19-12, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đọc tờ trình để các đại biểu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn do đến tuổi chờ nghỉ hưu theo chế độ. Qua bỏ phiếu, có 44/45 đại biểu có mặt, trong tổng số 48 đại biểu (có 3 đại biểu vắng mặt) bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, đạt tỷ lệ 91,67%.

Cũng tại kỳ họp, ông Huỳnh Đức Thơ đọc tờ trình nhân sự để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Q. Ngũ Hành Sơn. 45/45 đại biểu có mặt tại kỳ họp bỏ phiếu bầu ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ông Lê Trung Chinh sinh năm 1969, quê quán Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng; trình độ chuyên môn Đại học Sư phạm Toán, học vị Tiến sĩ Quản lý giáo dục.

HĐND TP Đà Nẵng cũng đã ra nghị quyết, giao UBND TP Đà Nẵng thực hiện các thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ chuẩn y kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với ông Lê Trung Chinh theo quy định.

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND TP Đà Nẵng đã biểu quyết đồng ý miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP đối với ông Trần Đình Quỳnh (nguyên Chánh Văn phòng UBND TP) và ông Lâm Quang Minh (nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng) nghỉ hưu theo chế độ; bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND TP đối với ông Đoàn Ngọc Hùng Anh (Chánh Văn phòng UBND TP) và ông Huỳnh Đức Trường (Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng).

P.V

 ------------------------