Bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV-2026: Bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn, mãn nhãn
Tối 4-7, Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng lần thứ IV-2026 (DANAFF IV-2026) chính thức khép với Lễ Bế mạc và trao giải thưởng đầy ấn tượng. 4 thưởng quan trọng nhất của LHP đã được trao: Giải Đặc biệt của Ban Giám khảo (BGK) cho Phim Việt Nam cho phim "Truy tìm long diên vương" của đạo diễn Dương Minh Chiến; Phim Việt Nam hay nhất thuộc về "Tử chiến trên không" của đạo diễn Trần Quang Hàm, do Điện ảnh CAND sản xuất. Giải đặc biệt của BGK dành cho Phim Châu Á dự thi được trao cho tác phẩm "Lặng câm" của đạo diễn Numb; Phim châu Á hay nhất thuộc về phim "Một bữa no" của đạo diễn Full Plate (Ấn Độ)
DANAFF IV-2026 vinh dự đón tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, nhà biên kịch, nhà phê bình điện ảnh, các thành viên BGK trong, ngoài nước.
DANAFF IV- Kết nối & lan tỏa
Sau một tuần diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động điện ảnh hấp dẫn, phong phú, sáng tạo và ý nghĩa, LHP Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV-2026 đã khép lại một hành trình đáng nhớ, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng các đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim, công chúng, bạn bè trong nước và quốc tế.
Với hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cho gần 200 buổi chiếu phim cùng lịch trình hoạt động hết công suất của hơn 1000 đại biểu - khách mời, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế, cùng sự hưởng ứng nhiệt thành của hàng chục ngàn khán giả yêu điện ảnh, có thể nói DANAFF IV thực sự là một bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn, đầy mãn nhãn.
Phát biểu tại Lễ Bế mạc, TS Ngô Phương Lan- Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chia sẻ: Mỗi kỳ LHP đều để lại những con số, nhưng điều đáng nhớ hơn lại là những dấu mốc. “DANAFF IV đã tạo nên nhiều dấu mốc để chúng ta cảm nhận rất rõ ràng: điện ảnh vẫn luôn có sức mạnh kỳ diệu để kết nối con người, vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ, địa lý và văn hóa”- TS Ngô Phương Lan nhấn mạnh.
Ôn lại những ngày đầu tiên xây dựng DANAFF, TS Ngô Phương Lan cho biết, khát vọng trong việc xây dựng nên LHP khi ấy tuy giản dị nhưng đầy thách thức: tạo nên một không gian nơi điện ảnh Việt Nam và Châu Á gặp gỡ thế giới, và nơi thế giới có thêm cơ hội khám phá điện ảnh Việt Nam. Theo bà Ngô Phương Lan, 4 năm tuy không dài đối với một LHP, nhưng với những gì mà DANAFF IV đã làm được đã khẳng định rằng hành trình ấy đang đi đúng hướng.
Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chúc mừng những tác phẩm, những nghệ sĩ, nhà làm phim xuất sắc được vinh danh; đồng thời cảm ơn tinh thần công tâm, trách nhiệm, chuyên nghiệp của các thành viên BGK; sự tham gia nhiệt tình của các đoàn làm phim, các nghệ sĩ, chuyên gia, diễn giả; sự đồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông; sự hỗ trợ của các đơn vị tài trợ, đối tác, tình nguyện viên và các lực lượng phục vụ sự kiện. Tất cả đã làm nên thành công cho DANAFF IV-2026.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, DANAFF IV khép lại, nhưng những cảm xúc, những cuộc gặp gỡ và những giá trị mà LHP mang đến sẽ tiếp tục được lan tỏa. Phó Chủ tịch thành phố mong muốn, sau LHP này, các nghệ sĩ, nhà làm phim, khách mời, cơ quan báo chí, bạn bè quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong những chương trình, dự án và các LHP tiếp theo. Thông qua DANAFF, Đà Nẵng mong muốn tiếp tục xây dựng thương hiệu của một thành phố sự kiện, một trung tâm giao lưu văn hóa của khu vực, tạo thêm động lực để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. “Chúng tôi tin tưởng rằng, những kết nối được hình thành hôm nay sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển thành những dự án hợp tác, những ý tưởng sáng tạo, những tác phẩm điện ảnh và những giá trị mới trong thời gian tới”- Phó Chủ tịch thành phố bày tỏ.
Tôn vinh những tác phẩm điện ảnh, nghệ sĩ, nhà làm phim, biên kịch xuất sắc nhất...
Tại lễ bế mạc, BTC đã trao Giải Đặc biệt của BGK cho Phim Việt Nam cho "Truy tìm long diên vương" của đạo diễn Dương Minh Chiến; Phim Việt Nam hay nhất thuộc về "Tử chiến trên không" của đạo diễn Trần Quang Hàm, Điện ảnh CAND sản xuất.
Ở hạng mục Phim châu Á dự thi, Giải Đặc biệt của BGK cho Phim châu Á dự thi thuộc về phim Lặng câm của đạo diễn Numb; Phim châu Á hay nhất "Một bữa no" của đạo diễn Full Plate.
Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, Giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về "Bẫy tiền" của Oscar Dương; Giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" thuộc về Thái Hòa trong phim "Tử chiến trên không"; Diễn viên Việt Hương trong phim "Cục vàng của ngoại" đã dành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất"; Giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc đạo diễn Dương Minh Chiến phim "Truy tìm long diên vương".
Ở hạng mục Phim châu Á dự thi, giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về phim "Xế nghèo" của Zhuo Kailuo (Trung Quốc); Diễn viên Caner Cindoruk trong phim "Cứu rỗi" đoạt giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” và giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" thuộc về nữ diễn viên Kirti Kulhari trong phim Một bữa no; Giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về đạo diễn Emin Alper trong phim Cứu rỗi.
Ngoài ra, BTC đã trao Giải phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn cho "Hẹn em ngày nhật thực" do Lê Thiện Viễn làm đạo diễn, Toto Chan biên kịch; Giải Phê bình cho Phim Châu Á trong chương trình “Toàn cảnh điện ảnh Châu Á” thuộc về "Khi trái cọ rơi" của đạo diễn Mejbaur Rahman Sumon (Bangladesh). Giải NETPAC cho Phim Việt Nam dự thi thuộc về "Mưa đỏ" của đạo diễn, NSUT Đặng Thái Huyền.
DANAFFIV-2026 khép lại, nhưng hành trình kết nối vẫn sẽ tiếp tục trong những mùa LHP tiếp theo...
P.Thủy




