Bệnh nhân dị ứng thuốc cần lưu ý những gì?

Thứ năm, 07/05/2020 12:01

Dị ứng thuốc xảy ra khi hệ thống miễn dịch xác định nhầm thuốc là một chất có hại, chẳng hạn như virus hoặc vi khuẩn. Bất kỳ loại thuốc - không kê đơn, theo đơn hoặc thảo dược - đều có khả năng gây dị ứng thuốc. Tuy nhiên, dị ứng thuốc có nhiều khả năng hơn với một số loại thuốc.

Dị ứng thuốc có thể xảy ra lần đầu tiên dùng thuốc, nhưng đôi khi dị ứng có thể được phát hiện ở những lần dùng thuốc sau. Mặc dù bất cứ ai cũng có thể có phản ứng dị ứng với thuốc, nhưng vài yếu tố có thể làm tăng nguy cơ dị ứng thuốc như có tiền sử cá nhân hoặc gia đình dị ứng với thuốc hay thực phẩm; dùng thuốc liều cao, sử dụng lặp đi lặp lại hoặc sử dụng kéo dài. Những dấu hiệu và triệu chứng phổ biến nhất của dị ứng thuốc là nổi mề đay, phát ban hoặc sốt. Các phản ứng như phát ban, có thể xảy ra vài giờ, vài ngày hoặc vài tuần sau đó. Ngoài ra, dấu hiệu và triệu chứng dị ứng thuốc còn có thể như: ngứa, sưng phù, khó thở, sổ mũi,…

Các dấu hiệu và triệu chứng nghiêm trọng thường xảy ra trong vòng một giờ sau khi dùng thuốc. Dị ứng thuốc có thể gây ra các phản ứng nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng như sốc phản vệ. Sốc phản vệ là một phản ứng hiếm gặp, các dấu hiệu và triệu chứng của sốc phản vệ bao gồm:

• Co thắt đường thở gây nên cảm giác bị nghẹn ở cổ họng, gây khó thở

• Đau bụng hoặc buồn nôn

• Mày đay, phù mạch nhanh

• Hạ huyết áp

• Rối loạn ý thức

Khi nào cần đến bác sĩ?

Cần có sự trợ giúp y tế khẩn cấp nếu gặp phải dấu hiệu phản ứng nặng hoặc nghi ngờ sốc phản vệ sau khi dùng thuốc. Nếu có triệu chứng dị ứng thuốc nhẹ hơn, hãy đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.

Làm thế nào để hạn chế dị ứng thuốc?

Các quy tắc có thể thực hiện để bảo vệ bản thân bao gồm:

• Thông báo cho nhân viên y tế về tình trạng dị ứng thuốc và những thuốc đang dùng.

• Nên dùng thuốc điều trị bệnh theo đúng đơn của bác sĩ và sử dụng theo sự hướng dẫn của bác sĩ điều trị.

THS. BS. NGUYỄN THÀNH TRUNG – CHUYÊN NGÀNH NGOẠI TIÊU HÓA GAN – MẬT