Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 4 tại Đà Nẵng xuất viện

Thứ bảy, 04/04/2020 14:29

Sau gần 18 ngày được theo dõi, điều trị tích cực, chiều tối 3-4, bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 68 tại Việt Nam (thứ 4 tại TP Đà Nẵng) đã được Bệnh viện Đà Nẵng làm thủ tục xuất viện. Và khi rời khỏi bệnh viện, trường hợp này tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại nơi cư trú.

Anh Y.M.H cảm ơn và chào tạm biệt BV Đà Nẵng.

Bệnh nhân nam tên Y.M.H  (41 tuổi, quốc tịch Mỹ, lấy vợ người Việt Nam có địa chỉ tại TP Đà Nẵng). Anh H. xuất cảnh đi nước ngoài từ ngày 11-2-2020 qua nhiều nước như Ấn độ, Tây Ban Nha, Maroc, Thụy Sĩ, Đức, Hungary, Hà Lan. 11 giờ 25 phút ngày 13-3-2020, bệnh nhân đi chuyến bay SQ323, ghế ngồi 57H từ Amsterdam (Hà Lan) đến Singapore lúc 5 giờ 55 ngày 14-3-2020; đến 9 giờ 15 ngày 14-3-2020, bệnh nhân đi từ Singapore đến TP Đà Nẵng trên chuyến bay MI 632, ghế ngồi 15F, đến của khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 11 giờ ngày 14-3-2020. Tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng tiến hành khai báo y tế và cách ly tạm thời tại khu vực cách ly cửa khẩu, kiểm tra y tế và tiếp tục khai thác thông tin và chuyển bệnh nhân cách ly tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an lúc 14 giờ ngày 14-3-2020. Sau đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đến BV Đà Nẵng để điều trị. Ngày 18-3, Viện Pasteur Nha Trang tiến hành xét nghiệm và kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Cùng ngày, Bộ Y tế đã công bố đây là ca nhiễm thứ 68 tại Việt Nam (thứ 4 tại Đà Nẵng).

Theo Bs Phạm Ngọc Hàm - Trưởng khoa Y học nhiệt đới (BV Đà Nẵng),  18 ngày điều trị, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần; tất cả những lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính với Covid-19. Hiện bệnh nhân đã được chữa khỏi, sức khỏe ổn định nên BV Đà Nẵng cho xuất viện. Tại buổi xuất viện, BV Đà Nẵng đã trao cho bệnh nhân giấy ra viện và giấy chứng nhận đã thực hiện cách ly đầy đủ, điều trị cho kết quả âm tính. Bs Hàm cho biết: Trong quá trình điều trị của bệnh nhân được khoa bám sát theo các hướng dẫn của Bộ Y tế. Và đội ngũ y bác sĩ điều trị cho các ca mắc Covid-19 được cách ly hoàn toàn tại Khoa Y học nhiệt đới từ khi bắt đầu tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc bệnh đến hiện tại. Sau 3 lần xét nghiệm âm tính đối với bệnh nhân trên, đối với y bác sĩ BV Đà Nẵng đó là niềm tự hào. Phần thưởng xứng đáng nhất của đội ngũ y bác sĩ tham gia điều trị lần này là các ca dương tính được khỏi bệnh...  "Chúng tôi luôn có sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ của toàn thể người dân thành phố, nên chúng tôi rất quyết tâm điều trị cho các bệnh nhân khỏi bệnh. Chúng tôi có mặt ở bệnh viện tối 7-3 cho đến nay. Các bác sĩ động viên nhau về tinh thần, coi đây là một mặt trận chiến đấu và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ", Bs Phạm Ngọc Hàm chia sẻ.

Tại buổi xuất viện, anh Y.M.H bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sâu sắc tới tập thể lãnh đạo, bác sĩ, nhân viên của BV Đà Nẵng, trong suốt  những ngày vừa qua đã tận tình cứu chữa anh khỏi bệnh. Anh Y.M.H chia sẻ: "Thật quan trọng khi mà chúng ta được cách ly đúng cách. Tôi muốn nói rằng: Tôi cảm ơn rất nhiều. Tôi rất ấn tượng với Việt Nam và hệ thống y tế ở đây. Tôi là người Mỹ và đất nước tôi đang trải qua giai đoạn thật sự tồi tệ. Việt Nam đã làm rất tốt trong việc cách ly mọi người để chắc chắn rằng virus SARS-CoV-2 không lây lan trong xã hội. Tôi cảm ơn Việt Nam đã cứu lấy tôi và bảo vệ gia đình tôi cũng như người dân ở đây. Các y bác sĩ ở đây đã làm rất tốt. Họ đã cứu mạng tôi, tôi rất tự hào về  Việt Nam!".

Tại BV Đà Nẵng hiện vẫn còn 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khác đang được điều trị. Trong đó, bệnh nhân thứ 5 cũng đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với Covid-19 và dự kiến sẽ được xuất viện trong tuần tới.

LÊ HÙNG

* Trước đó, Ths.Bs Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng cho biết, ngành y tế thành phố xác định 18 người địa phương trở về từ BV Bạch Mai (Hà Nội) được  cách ly và theo dõi sức khỏe cũng như lấy mẫu xét nghiệm. Qua kết quả xét nghiệm, tất cả 18 người này đều âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, Sở Y tế nhận được danh sách những bệnh nhân có địa chỉ tại TP Đà Nẵng từng đến khám, điều trị tại BV Bạch Mai từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19. Sau khi rà soát, xác minh, những trường hợp trên hiện đang được cách ly y tế tại Hà Nội. Trên địa bàn TP Đà Nẵng, qua vận động người dân tự khai báo và phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, có 18 trường hợp liên quan BV Bạch Mai. Các trường hợp này đã được cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm, tất cả đều có kết quả âm tính với Covid-19. Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa ghi nhận trường hợp nào liên quan đến quán bar Buddha ở TP Hồ Chí Minh và những người có liên quan đến lễ hội hồi giáo Sri Betaling (Kuala Lumpur, Malaysia).

LÊ HÙNG

Các chiến sĩ giúp công dân đưa đồ đạc ra xe, trở về nhà.

 

* Tại TT-Huế, ngày 3-4, tại Khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh và Trường Cao đẳng nghề số 23; Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế ly tập trung cho 360 công dân. Được biết, 360 công dân được trao giấy chức nhận cách ly đợt này là những công dân quê ở tỉnh TT-Huế và các tỉnh lân cận đang học tập, công tác, lao động trên đất nước bạn Lào trở về. Nhận giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung, mọi người đều vui mừng, phấn khởi vì thực hiện đúng trách nhiệm của người công dân, góp phần cùng các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cũng như được trở về với gia đình, trở lại với cuộc sống thường nhật.

H.LAN

BĐBP Quảng Trị tổ chức hơn 60 chốt chặn đường mòn, lối mở phòng chống dịch Covid-19.

* Cùng ngày, ĐBP CK quốc tế Lao Bảo (BĐBP Quảng Trị) cho biết đã hoàn tất lập biên bản, xử phạt hành chính đối với 6 trường hợp đi trên một ô-tô nhập cảnh trái phép và đưa đến khu cách ly tập trung. Ngoài tài xế người Quảng Trị, 6 người còn lại là nam, quê Nghệ An và Thanh Hóa, khai báo lao động tại Lào, vì muốn "né" cách ly tập trung nên lén lút về theo đường tiểu ngạch. Lái xe ô-tô cũng bị đưa đi cách ly tập trung.

BẢO HÀ