Bệnh nhân thứ 2 ở Kon Tum tử vong không phải do cúm A/H1N1

Thứ năm, 14/11/2019 13:21

Ngày 13-11, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum xác định: nguyên nhân khiến bệnh nhân thứ 2 là ông Nguyễn Năng Trung (1969, trú tại TT Đăk Tô, H. Đăk Tô, Kon Tum) tử vong không phải là do cúm A/H1N1.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum – nơi ghi nhận 1 trường hợp tử vong do nhiễm cúm A/H1N1.

Cụ thể, tại Báo cáo số 3791 của Sở Y tế Kon Tum về trường hợp bệnh nhân tử vong do hôn mê, gan có bệnh cúm A (H1N1) kèm theo cho biết: bệnh nhân trên nhập viện điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (BV Đa khoa tỉnh Kon Tum) vào ngày 5-11. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh não gan – viêm phổi cộng đồng – xơ gan virus do viêm gan B.

Đến ngày 9-11, bệnh nhân Nguyễn Năng Trung có sốt, Trung tâm kiểm soát bệnh tật đã phối hợp với BV Đa khoa tỉnh Kon Tum xét nghiệm nhanh và bệnh nhân được xác định dương tính với virus cúm A/H1N1. Đây là bệnh nhân nằm chung phòng với bệnh nhân Nguyễn Thị Thơm (37 tuổi, ni cô chùa Pháp Hoa, địa chỉ thôn 1, xã Hòa Bình, TP Kon Tum) đã tử vong vào ngày 8-11 do cúm A/H1N1. Dù được tích cực điều trị nhưng đến 11 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân Nguyễn Năng Trung đã tử vong. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhân trên là do Hôn mê gan/ xơ gan giai đoạn cuối (17 năm), có bệnh kèm theo là nhiễm cúm A/H1N1 và đây không phải trường hợp tử vong do cúm A/H1N1.

Trước đó, vào ngày 25-10, bệnh nhân Nguyễn Thị Thơm (bệnh nhân tử vong đầu tiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum vì nhiễm cúm A/H1N1) có biểu hiện sốt nhẹ, mệt mỏi, chán ăn và được đưa đến khám và điều trị tại phòng mạch tư nhân trên địa bàn TP Kon Tum. Tuy nhiên, đến ngày 3-11, bệnh nhân thấy khó thở nên đến khám và nhập viện điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (BV Đa khoa tỉnh Kon Tum) với triệu chứng mệt mỏi, ly bì, tiếp xúc chậm, tay chân lạnh, môi hồng. Đến ngày 6-11, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên khẳng định mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân có kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tích cực cứu chữa nhưng bệnh nhân đã tử vong lúc 17 giờ 15  ngày 8-11 với chẩn đoán tử vong do cúm A/H1N1.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum phối hợp với Trung tâm Y tế TP Kon Tum triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm A/H1N1; thực hiện tiêu độc, khử khuẩn toàn bộ khu vực bệnh nhân sinh sống và điều trị; giám sát đối với 44 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Trong số này có 14 người sống chung với bệnh nhân ở Chùa Pháp Hoa, 3 người nhà của bệnh nhân, 24 cán bộ y tế trực tiếp thăm khám điều trị cho bệnh nhân và 3 người là bệnh nhân nằm điều trị cùng phòng; cấp thuốc kháng vi rút Tamiflu điều trị dự phòng.

Đến ngày 10-11, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cũng đã có kết quả kiểm tra nhanh đối với 44 mẫu dịch các trường hợp tiếp xúc, tiếp xúc gần với ca bệnh, trong đó có mẫu của bệnh nhân Nguyễn Năng Trung cùng nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc cho kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Tuy nhiên, bệnh nhân Nguyễn Năng Trung được xác định là nguyên nhân gây tử vong trực tiếp không phải là do nhiễm cúm A/H1N1.

Bác sĩ Đào Duy Khánh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi bệnh nhân Nguyễn Năng Trung tử vong, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã tổ chức khám sàng lọc đối với 7 trường hợp tiếp xúc gần. Trong đó 5 người nhà của bệnh nhân, 2 người là bệnh nhân nằm điều trị cùng phòng đều chưa phát hiện trường hợp nghi mắc bệnh tương tự. Ngoài ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cũng đã xét nghiệm nhanh và lấy 4 mẫu tiếp xúc gần, thường xuyên nhất với bệnh nhân Nguyễn Năng Trung gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, kết quả đều âm tính với cúm A/H1N1.

M.T