Bệnh viện C Đà Nẵng: Điểm sáng y đức và tài năng

Thứ năm, 26/05/2016 09:33

(Cadn.com.vn) - Từ một bệnh viện (BV) có 22 khoa, phòng, 270 giường bệnh (năm 1976), đến nay, BV C Đà Nẵng đã có 42 khoa, phòng, trung tâm, 750 giường bệnh, với 650 CB-NV (trong đó có 7 tiến sĩ, 12 bác sĩ CKII, 64 bác sĩ CKI); cơ sở hạ tầng được xây dựng mới, khang trang, gồm các tòa nhà cao tầng cùng hệ thống trang, thiết bị hiện đại.

BV C Đà Nẵng khám bệnh cho nhân dân Quế Thuận, Quế Sơn, Quảng Nam. 

Đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu

Tháng 3-1975, sau ngày giải phóng Đà Nẵng, Ban Dân y Khu 5, BV 1, BV 2 (Khu 5) từ chiến khu về tiếp quản BV Việt Đức (Đà Nẵng) và được Thường vụ Khu ủy 5 đặt tên là “Bệnh viện C Đà Nẵng”. Ngày 26-5-1976, Bộ Y tế ra Quyết định số 515-QĐ/BYT về việc thành lập BV phục vụ sức khỏe cán bộ khu Trung Trung bộ (cũ) và vẫn giữ nguyên tên “Bệnh viện C Đà Nẵng”. Từ đó, BV C Đà Nẵng trực thuộc Bộ Y tế, có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ trung, cao cấp từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên.

40 năm qua, BV không ngừng phát triển theo hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu, với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng điều trị, trở thành điểm sáng về y đức và tài năng của người thầy thuốc, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của cán bộ và nhân dân khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Bệnh viện đã xử lý thành công nhiều ca bệnh hiểm nghèo mà đội ngũ thầy thuốc nơi đây coi như những niềm tự hào to lớn. Cụ thể như trường hợp anh Lê Văn Khánh (ở P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) được gia đình đưa đến BV C Đà Nẵng trong tình trạng ngừng tim ngoại viện do nhồi máu cơ tim tối cấp. Các thầy thuốc nhanh chóng thực hiện các kỹ thuật cấp cứu khẩn cấp, cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp, can thiệp động mạch vành… Sau nhiều giờ xử lý khẩn trương, với sự phối hợp của 4 khoa: Cấp cứu, Nội tim mạch, Phẫu thuật gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực-Chống độc, bệnh nhân Khánh đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Với thành tích này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã tặng Bằng khen cho 4 khoa nêu trên.

Năm 2015, BV có 35 đề tài khoa học cấp cơ sở, 1 đề tài cấp thành phố và 1 đề tài cấp Nhà nước. Trong đó, Đề tài cấp thành phố về “Nghiên cứu ứng dụng chỉ điểm phân tử miRNA để góp phần chẩn đoán một số bệnh ung thư”, đã được Hội đồng nghiệm thu TP Đà Nẵng xếp loại khá; đề tài cấp Nhà nước do lãnh đạo BV hợp tác nghiên cứu với Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) về “Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy xét nghiệm các tham số PSA, CA15.3 và Her-2 sử dụng hạt nano từ”, đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước xếp loại khá. Giám đốc BV Nguyễn Tường Vân có những công trình nghiên cứu và sáng kiến kinh nghiệm đạt hiệu quả cao, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Cũng trong năm qua, BV đã thực hiện hơn 20 kỹ thuật mới và kỹ thuật cao như can thiệp động mạch vành các vị trí tổn thương khó, can thiệp đặt nhiều stent mạch vành trong một lần làm thủ thuật, phẫu thuật nội soi cắt tuyến thượng thận qua ổ bụng, cắt lạnh niệu đạo, phẫu thuật lõm ngực, bơm ciment qua cuống cung và nẹp vis cuống cung, bơm ciment tạo hình cột sống có lồng titanium… Đầu năm 2016, BV đã khai trương Trung tâm đột quỵ và là trung tâm đột quỵ đầu tiên ở miền Trung.

Điều trị bằng máy oxy cao áp tại BV C Đà Nẵng.

Y đức đồng hành tài năng

Anh Nguyễn Văn Thịnh ở xã Duy Sơn (Duy Xuyên-Quảng Nam) bị gãy xương đòn bên phải, nhập viện không có giấy tờ tùy thân và cũng không có tiền để đóng viện phí theo quy định, nhưng BV C Đà Nẵng vẫn tận tình điều trị, kịp thời xử lý với những kỹ thuật tốt nhất, giúp bệnh nhân nhanh chóng bình phục. Khi ra viện, anh Thịnh và các thân nhân ai cũng rưng lệ trong niềm xúc động sâu sắc. “Suốt đời, tôi và cả gia đình không bao giờ quên công ơn các thầy thuốc ở bệnh viện này”, anh Thịnh chia sẻ. Đó là một trong vô vàn câu chuyện minh chứng cho điểm sáng y đức đồng hành tài năng của đội ngũ y, bác sĩ BV C  Đà Nẵng.

Lãnh đạo BV đặc biệt chú trọng phát động phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và tổ chức cho từng tập thể, cá nhân viết cam kết thi đua thực hiện tốt phong trào này, đồng thời thực hiện Đề án “Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện”, chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang, thiết bị, triển khai áp dụng nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, từ đó thu hút ngày càng nhiều bệnh nhân.

Hằng năm, BV C Đà Nẵng còn tổ chức Chương trình Về nguồn, khám, cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho đồng bào các vùng căn cứ cách mạng cũng như hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người già, người khuyết tật ở các địa phương trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên. Đặc biệt, BV là đơn vị điển hình về cách ứng xử văn hóa đối với người bệnh và điều đó thể hiện ngay trong cách gọi bệnh nhân. Ông Nguyễn Như Gia (trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) đang điều trị tại Khoa Nội A chia sẻ: Tôi đã điều trị ở nhiều BV và thấy ở đây các thầy thuốc gọi bệnh nhân là bác, cô, chú, anh, chị trước tên, nghe rất thân thiện”.

* Qua 40 năm xây dựng và phát triển, BV C Đà Nẵng đã được tặng các danh hiệu và phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ Đơn vị Thi đua Xuất sắc của UBND thành phố Đà Nẵng, Công đoàn BV  được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều năm liền BV được Bộ Y tế công nhận “Đơn vị xuất sắc toàn diện”, nhiều cá nhân được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”.  

Nâng qui mô 1.000 giường bệnh vào năm 2020

Từ nay đến năm 2020, BV tập trung đầu tư chuẩn hóa quy trình kỹ thuật y khoa nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cán bộ và nhân dân trong giai đoạn mới. Theo đó, nâng quy mô lên 1.000 giường bệnh vào năm 2020; khai thác và phát huy hiệu quả hệ thống trang, thiết bị hiện đại từ Dự án “Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng–giai đoạn II” như máy gia tốc tuyến tính, MRI 3.0 Tesla, CTscan 128 lát cắt, máy DSA, siêu âm xuyên sọ, hệ thống định vị phẫu thuật thần kinh; thành lập và phát triển các trung tâm lâm sàng, gồm: Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Hồi sức tích cực-Chống độc, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Trung tâm kỹ thuật cao; hoàn chỉnh hệ thống quản lý BV bằng công nghệ thông tin, kết nối và truyền tải dữ liệu bằng hình ảnh để phục vụ chuyên môn, quản lý, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế…

Năm 2016, BV triển khai tiếp một số kỹ thuật mới và kỹ thuật cao như chụp động mạch cảnh, đặt stent mạch vành khung tự tiêu sinh học, nong van động mạch chủ, can thiệp động mạch chi dưới, siêu âm trong lòng mạch vành (IVUS), siêu âm tim qua thực quản, cấy máy phá rung tự động (ICD), nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), chương trình phục hồi chức năng chuỗi động cho bệnh nhân thoái hóa khớp khối, phẫu thuật cắt thận qua nội soi, phẫu thuật nội soi hông lưng, nội soi xuyên phúc mạc cắt tuyến thượng thận, phẫu thuật cắt khối tá tụy, cắt toàn bộ thực quản tạo hình dạ dày, phẫu thuật thay động mạch chủ bụng dưới thận, xạ trị, lọc máu hấp phụ với than hoạt trong ngộ độc cấp, điều trị tiêu sợi huyết, đặt stent mạch não cho bệnh nhân đột quị não cấp.

“Chú trọng đầu tư phát triển các lĩnh vực mũi nhọn về chuyên môn kỹ thuật, không ngừng nâng cao vị thế và uy tín của BV, khẳng định một địa chỉ tin cậy của người bệnh tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên”, Giám đốc Nguyễn Tường Vân nhấn mạnh về mục tiêu của BV C Đà Nẵng.

Minh Ngọc