Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng sẽ thanh toán đúng tuyến cho bệnh nhân BHYT trái tuyến

Thứ ba, 18/11/2014 06:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 23-8, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình Đà Nẵng (BVGĐ) với quy mô 250 giường bệnh và mức đầu tư 20 triệu USD đã khai trương, tạo thêm nhiều cơ hội khám chữa bệnh (KCB), tiếp cận các kỹ thuật y tế hiện đại, hình thức chăm sóc sức khỏe đa dạng, phong phú, toàn diện hơn cho người dân.

Bác sỹ Trần Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng. 

Ngay những ngày đầu tiên mới thành lập, Bệnh viện đã phối hợp với Báo Công an TP Đà Nẵng tổ chức chương trình "Chung  tay với cộng đồng" khám sức khỏe miễn phí tại BV cho hơn 2.000 bệnh nhân nghèo TP Đà Nẵng, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Tiếp nối chương trình từ thiện này, trong thời gian tới, để tạo điều kiện cho bệnh nhân BHYT, BVGĐ không phân biệt dù đúng tuyến hay trái tuyến so với đăng ký KCB ban đầu, người có thẻ BHYT khi đến BVGĐ đều được giải quyết chế độ BHYT đúng tuyến. PV Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với bác sỹ Trần Hùng- Giám đốc BVGĐ Đà Nẵng.

P.V: Đối với một bệnh viện tư, mới thành lập, việc thực hiện chương trình từ thiện với quy mô lớn như vậy, quả là không dễ. Bác sỹ có thể cho biết vì sao Bệnh viện tổ chức chương trình khám  bệnh miễn phí này?

BS. Trần Hùng: Ngay khi mới thành lập, ý tưởng khám bệnh miễn phí cho 2.000 lượt bệnh nhân nghèo được đưa ra và nhận được sự nhất trí cao độ trong toàn thể đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng BV. Mọi người đều phấn khởi, hăng hái với mong muốn làm cái gì đó cho cộng đồng.

P.V: Sao BV không tổ chức đoàn khám bệnh tại các xã, phường sẽ thuận tiện hơn cho người bệnh không phải đi xa, mà lại khám ngay tại BV?

BS. Trần Hùng: Lúc đầu, chúng tôi dự tính đi về các xã, phường để khám bệnh từ thiện như lâu nay các BV thường làm, nhưng thấy đi khám thành đoàn như vậy có quá nhiều hạn chế và sẽ khám qua loa, sơ sài, nên quyết định khám ngay tại BV. Tại đây, chúng tôi có thể sử dụng được tất cả các máy móc thiết bị sẵn có để phục vụ cho việc chẩn đoán chuyên sâu. Có rất nhiều bệnh nhân đã được khám tầm soát ung thư, khám tổng quát hoặc khám chuyên khoa sâu.

Bệnh nhân nghèo đang được khám bệnh từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng.

P.V: Bác sỹ nhận xét gì về hiệu quả của Chương trình này và đánh giá của người bệnh?

BS. Trần Hùng: Chương trình đã rất thành công và nhận được sự đánh giá cao của bệnh nhân. Khi bắt đầu thực hiện Chương trình, chúng tôi cũng lo lắng đối với một số xã, phường ở cách xa BV, người dân sẽ gặp khó khăn khi đi lại. Song, số lượng bệnh nhân đến khám tại BV đạt tỷ lệ cao, các ý kiến phản hồi của người bệnh được BV ghi nhận đầy đủ, đã cho thấy người bệnh đánh giá cao chương trình này.

Gần 2.000 lượt khám đã diễn ra trong 2 tháng liền, nhiều bệnh nhân được tái khám và điều trị miễn phí. Bệnh nhân nghèo ở các phường, xã của TP Đà Nẵng được nhận phiếu khám chuyên khoa mà mình cần bao gồm khám lâm sàng, làm xét nghiệm và các cận lâm sàng phù hợp để tầm soát một số bệnh lý. Mặc dù, Chương trình kéo dài và chi phí lên tới gần 1 tỷ đồng, có những lúc phải tăng thêm nhân lực phục vụ bệnh nhân đông, nhưng các bác sỹ và nhân viên BV rất vui vì đã có một khởi đầu tốt đẹp và có ích cho cộng đồng xã hội. Vì đối tượng là bệnh nhân nghèo nên tỷ lệ bệnh tật phát hiện được cũng cao. Việc tái khám và điều trị sau đó cũng tốn nhiều thời gian.

P.V: Hiện nay, Đảng, Nhà nước đang khuyến khích hướng đến KCB miễn phí cho người nghèo, BV sẽ tiếp tục Chương trình này trong tương lai, thưa bác sỹ?

BS. Trần Hùng: Một thời điểm nào đó chúng tôi sẽ quay lại với Chương trình này, nhưng điều chắc chắn là BVGĐ vẫn sẽ liên tục các hoạt động góp sức với cộng đồng của mình. Hiện nay, chúng tôi đã quyết định từ ngày 17-11-2014, BV sẽ hỗ trợ thanh toán đúng tuyến cho tất cả bệnh nhân đến khám BHYT trái tuyến. Việc này sẽ tiêu tốn ngân sách khá nhiều của BV nhưng sẽ đem lại thuận tiện cho bệnh nhân BHYT.

Người dân có BHYT, dù đăng ký nơi KCB ban đầu ở bất kỳ ở nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam, khi đến khám và điều trị tại BVGĐ (chỉ cần có Thẻ BHYT, không cần bất cứ thủ tục nào khác) đều được xem như đúng tuyến. Như vậy, người bệnh được hưởng nhiều dịch vụ y tế cao cấp như  chụp cắt lớp vi tính, chụp nhũ ảnh, siêu âm 4D, xét nghiệm cao cấp cho đến dịch vụ đẻ không đau và làm các phẫu thuật nội soi hiện đại..., mà không phải trả thêm tiền trái tuyến như quy định chung hiện nay.

P.V: Cảm ơn bác sỹ, chúc BVGĐ ngày càng phát triển và nhanh chóng chiếm được niềm tin của người dân miền Trung.

Hồng Nhật
(thực hiện)