Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đưa vào sử dụng Khoa Truyền nhiễm - Lao

Thứ ba, 05/05/2026 11:30

Sáng 5-5, Sở Y tế TP Đà Nẵng tổ chức Lễ bàn giao, đưa vào sử dụng công trình Khoa Truyền nhiễm - Lao, nhà đại thể, nhà cầu nối và các hạng mục phụ trợ tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi dự Lễ bàn giao.

Tại buổi Lễ, Bác sĩ CKII. Trần Thanh Thuỷ - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, công trình có giá trị xây lắp hơn 40 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 20-10-2023. Khoa Truyền nhiễm – Lao xây dựng 5 tầng trên diện tích 935,8m2, tổng diện tích sàn 4.899m2, đáp ứng 90 giường bệnh. Nhà đại thể được xây dựng 1 tầng, diện tích xây dựng 73,8m2. Nhà cầu nối xây dựng 2 tầng, diện tích xây dựng 530m2, tổng diện tích sàn 1.060m2.

Khoa Truyền nhiễm – Lao xây dựng 5 tầng, đáp ứng 90 giường bệnh.
Lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng bàn giao công trình cho BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Việc hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng góp phần nâng cao năng lực điều trị của BV, tăng cường khả năng tiếp nhận, điều trị bệnh truyền nhiễm, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong khu vực.

Giám đốc sở Y tế TP Đà Nẵng Trần Thanh Thuỷ đề nghị, lãnh đạo BV chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn nhân lực cho khu điều trị mới, thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại Lễ bàn giao.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Sở Y tế, các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan hoàn thành công trình bảo đảm an toàn, chất lượng, tuân thủ các quy định về xây dựng và phòng cháy chữa cháy.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng hoa các các đơn vị, nhà thầu thi công nỗ lực hoàn thành công trình bảo đảm an toàn, chất lượng.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, trong thời gian qua, BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đảm nhiệm chức năng tiếp nhận, điều trị các ca bệnh nặng, phức tạp, đồng thời là trung tâm chuyên môn kỹ thuật quan trọng của thành phố. BV được định vị là một trong những cơ sở khám chữa bệnh nòng cốt, có vai trò chia sẻ gánh nặng với các bệnh viện tuyến cuối của thành phố, góp phần nâng cao năng lực tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía Tây Bắc thành phố và các vùng lân cận.

Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng công trình này với hệ thống kỹ thuật hiện đại, không chỉ là hoàn thiện một hạng mục xây dựng, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong tổng thể phát triển của BV.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra cơ sở vật chất Khoa Truyền nhiễm - Lao.

“Việc bàn giao, đưa vào sử dụng công trình hôm nay không chỉ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh, mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc đầu tư phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, công bằng và hiệu quả. Đây cũng là tiền đề quan trọng để ngành Y tế thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe hân dân trong giai đoạn mới”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Bác sĩ CKII. Nguyễn Thống Nhất cam kết sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất mới để cải thiện môi trường khám chữa bệnh.

Bác sĩ CKII. Nguyễn Thống Nhất – Giám đốc BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết, việc hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng là một dấu mốc quan trọng, góp phần giúp BV không ngừng nâng cao năng lực khám chữa bệnh, giảm tải cho các BV tuyến cuối của TP Đà Nẵng và quan trọng nhất là mang đến cho nhân dân cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật hiện đại, có chất lượng cao ngay tại địa phương.

Khoa Truyền nhiễm – Lao xây dựng 5 tầng, đáp ứng 90 giường bệnh.

Sau khi nhận bàn giao, BV cam kết sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất mới để cải thiện môi trường khám chữa bệnh, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ tốt tận tụy, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên sẽ nhanh chóng tiếp cận, vận hành đúng hướng dẫn, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

LÊ VƯƠNG

Chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Phật viện Đồng Dương

Sáng 29-4, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp trao đổi các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Phật viện Đồng Dương“.

Gala “Tổ quốc bình yên“: Tái hiện hành trình 80 năm An ninh nhân dân

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 -30-4-2026) và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 - 12-7-2026), Bộ Công an phối hợp với UBND TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi sự kiện - triển lãm và chương trình nghệ thuật mang tên “Tổ quốc bình yên“.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện diễn ra trên địa bàn TP Đà Nẵng

Chiều 29-4, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Tăng – Thành ủy viên, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác QLHC về TTXH trên địa bàn TP trong 4 tháng đầu năm 2026 và quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, công tác trọng tâm thời gian đến. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy, CBCS Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và đại diện lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ CATP. Hội nghị còn được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu tại CA các xã, phường trên địa bàn TP.

Hoàn tất công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên“

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi sự kiện - triển lãm và chương trình nghệ thuật quy mô lớn mang tên “Tổ quốc bình yên“, diễn ra từ ngày 29-4 đến 3-5.

TP Đà Nẵng đề xuất đăng cai Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ IX

Trong khuôn khổ chuyến công tác đến TP Tam Á (Hải Nam, Trung Quốc) để tham dự Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á (ABG) lần thứ VI diễn ra từ ngày 22 đến 30-4, Đoàn công tác của UBND TP Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội đồng Olympic Châu Á (OCA), Ban Tổ chức địa phương và chính quyền TP Tam Á.