Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức nâng tầm chuyên môn y tế trong khu vực
Kỷ niệm 20 năm thành lập, trong 2 ngày (15 và 16-8), Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vĩnh Đức tại TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Khoa học “Vĩnh Đức – 20 năm một chặng đường phát triển”. Hội nghị quy tụ hơn 400 chuyên gia, bác sĩ đầu ngành từ khắp cả nước.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giám đốc BVĐK Vĩnh Đức Trần Công Ân cho biết, ngày 18-12-2004, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) cho phép BVĐK Vĩnh Đức xây dựng 60 giường bệnh với 70 cán bộ, nhân viên. Sau 20 năm, đến nay BVĐK Vĩnh Đức có 23 khoa phòng đầy đủ các chuyên khoa với 500 lao động.
Hàng năm, BV khám 250.000 lượt, điều trị nội trú 15.000 bệnh nhân, phẫu thuật 8000 ca với các chuyên khoa thế mạnh, can thiệp tim mạch, phẫu thuật loại I, chuyên khoa sâu, cùng với hệ thống thiết bị hiện đại đáp ứng được các yêu cầu chẩn đoán nhanh mà trước đây phải đến nhiều BV Trung ương mới biết được.
Hội nghị nhằm đánh giá một chặn đường 20 năm đồng hành ngành y tế, chăm sóc, phục vụ sức khỏe người dân của BVĐK Vĩnh Đức, đồng thời tôn vinh những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực y tế, khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, định hướng cho những bước tiến mới trong tương lai.
Việc thu hút hàng trăm chuyên gia, bác sĩ tham dự cho thấy uy tín và sự tin tưởng của giới y khoa đối với BVĐK Vĩnh Đức, khẳng định vai trò tích cực của BV trong việc nâng cao chất lượng y tế chung của khu vực.
Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng Trần Thanh Thủy đánh giá, dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với sự đồng lòng của đội ngũ lãnh đạo quản lý, cán bộ nhân viên, cái tâm tận tụy vì sức khỏe của nhân dân, BVĐK Vĩnh Đức là tấm gương vượt khó trong hệ thống y tế tỉnh Quảng Nam cũ, TP Đà Nẵng mới hiện nay và cả trong khu vực. BVĐK Vĩnh Đức là một trong những đơn vị dẫn đầu trong khối các doanh nghiệp tư nhân ở khu vực miền Trung.
Theo Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng Trần Thanh Thủy, cùng với hệ thống y tế công lập, BVĐK Vĩnh Đức giúp cho công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn. Đặc biệt là BV áp dụng những kỹ thuật chuyên sâu để người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế tốt nhất.
Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng Trần Thanh Thủy mong muốn, BVĐK Vĩnh Đức sẽ tiếp tục nỗ lực, phát triển hơn trong tương lai với những thành tựu mới, đóng góp tích cực trong hệ thống y tế của TP Đà Nẵng.
Phó Chủ tịch Hiệp hội BV tư nhân Việt Nam Nguyễn Thị Quang Hiền cho biết, BVĐK Vĩnh Đức đã khẳng định vị thế của mình với các chuyên khoa mũi nhọn như ngoại thần kinh, tim mạch can thiệp, ung bướu và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Những ca phẫu thuật phức tạp đã thể hiện trình độ chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ, đã góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
BVĐK Vĩnh Đức cũng là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 trong y tế với trang thiệt bị hiện đại, hệ thống hội chẩn từ ха gia quốc tế, đã mở ra cơ hội tiếp cận phác đồ điều trị tiên tiến, đặc biệt kết nối với các chuyên trong các ca bệnh phức tạp.
Hội nghị Khoa học “Vĩnh Đức – 20 năm một chặng đường phát triển” diễn ra 1 phiên toàn thể và 2 phiên chuyên đề với 47 bài báo cáo tập trung vào các lĩnh vực Ngoại - Sản và Nội - Nhi, phản ánh đúng thế mạnh và định hướng phát triển của BVĐK Vĩnh Đức.
Ngoài ra, Hội nghị có hơn 46 gian hàng trưng bày các lĩnh vực y tế từ 24 nhà tài trợ. Đây là cơ hội để các BV tiếp cận trực tiếp những công nghệ y tế mới nhất, từ đó thúc đẩy hợp tác và mở rộng cơ hội đầu tư trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Với thành công của Hội nghị Khoa học “Vĩnh Đức – 20 năm một chặng đường phát triển”, BVĐK Vĩnh Đức đã khẳng định vị thế của mình không chỉ là một cơ sở y tế uy tín mà còn là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành y tế khu vực.
LÊ VƯƠNG
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Tổng Bí thư Tô Lâm dự, cắt băng khánh thành Trụ sở Bộ Công an
Hơn 500 tài năng Toán học tranh tài tại VIMC 2025 ở Đà Nẵng
Khen thưởng 16 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020–2025
Công an TP Đà Nẵng và tỉnh Sê Kông (Lào) ký kết biên bản hợp tác thường niên năm 2025
Lan tỏa sức mạnh đoàn kết toàn dân