Bệnh viện Đà Nẵng mở cửa sau gần 1 tháng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”

Thứ tư, 26/08/2020 12:42

Sau gần 1 tháng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, chiều 25-8, Bệnh viện (BV)  Đà Nẵng chính thức được gỡ bỏ phong tỏa, mở cửa trở lại để chuẩn bị công tác đón tiếp bệnh nhân đến điều trị. Trước mắt, BV Đà Nẵng chỉ tiếp nhận những bệnh nhân cấp cứu nặng, những bệnh nhân tuyến dưới không thể đảm đương được việc điều trị, cứu chữa...

Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến trao quyết định gỡ bỏ cách ly cho BV Đà Nẵng.

Ts-Bs Lê Đức Nhân- Giám đốc BV Đà Nẵng cho biết, quá trình làm sạch BV được triển khai trong 1 tháng qua với 4 tiêu chí gồm: làm sạch, bảo đảm không còn bệnh nhân nhiễm Covid-19; nhân viên y tế không còn nhiễm Covid-19; các trang thiết bị, phòng hộ, vật tư y tế dùng cho bệnh nhân phải an toàn và cuối cùng là môi trường không khí sạch khuẩn. “Có thể khẳng định rằng, đến thời điểm hiện tại BV Đà Nẵng đã sẵn sàng hoạt động, mở cửa trở lại để đón tiếp các bệnh nhân nặng”, Ts-Bs Nhân nói.

Theo TS- Bs Lê Đức Nhân, để đảm bảo khôi phục hiệu quả hoạt động khám, chữa bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, BV Đà Nẵng sẽ triển khai kế hoạch hoạt động theo 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 26-8 đến 28-8, BV triển khai công tác chuẩn bị, hoàn thiện các công trình cải tạo thông khí các tòa nhà, khử khuẩn môi trường BV, tập huấn chuyển đổi mô hình chăm sóc toàn diện. Giai đoạn 2, từ 1 đến 2 tuần sau ngày 28-8, BV Đà Nẵng tiếp nhận người bệnh cấp cứu nặng nguy kịch; bệnh nhân nặng, nguy kịch do các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP  chuyển tuyến đến do vượt quá khả năng chuyên môn; tiếp tục quản lý người bệnh suy thận chạy thận nhân tạo chu kỳ mà BV đang quản lý, tổ chức phát thuốc ngoại trú cho bệnh nhân lọc màng bụng và sau ghép thận, triển khai hoạt động phẫu thuật, can thiệp cấp cứu.

Giai đoạn 3, khoảng 2 tuần sau giai đoạn 2, từng bước mở các bàn khám chuyên khoa, tiếp nhận điều trị bệnh nhân nội trú, phục vụ cho mọi đối tượng. Giai đoạn 4, triển khai thêm hoạt động phẫu thuật chương trình. Ts-Bs Lê Đức Nhân chia sẻ: “Chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để giảm tải mật độ lượng bệnh nhân đến khám, điều trị bằng cách hạn chế tối đa số giường bệnh, trong phòng sẽ không có người nhà và bệnh nhân sẽ được nhân viên y tế chăm sóc toàn diện. Ngoài ra, chúng tôi làm việc với các BV tuyến dưới để chuyển các bệnh nhân có thể đến đó điều trị được và hỗ trợ tất cả các vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn, hội chẩn từ xa, các phương tiện kỹ thuật”.

Y bác sĩ BV Đà Nẵng vỡ òa hạnh phúc trong ngày được gỡ bỏ phong tỏa.

QUẢNG TRỊ NỚI LỎNG GIÃN CÁCH XÃ HỘI TỪ 19 GIỜ NGÀY 25-8

QUẢNG TRỊ -  Chiều 25-8, tại cuộc họp đánh giá và bàn giải pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã quyết định, từ 19 giờ cùng ngày (25-8), tỉnh này thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội và cơ bản thực hiện theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng linh hoạt để vừa tập trung phòng chống dịch Covid-19 vừa tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế.

Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đồng ý để BV đa khoa tỉnh tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú và nội trú đến khám và chữa bệnh sau thời gian tạm ngừng để phòng, chống dịch Covid-19.

BẢO HÀ

Được biết, hiện tại BV Đà Nẵng có 4 nhóm nhân lực gồm: những y bác sĩ ở tại BV những ngày qua; những bác sĩ đã hết cách ly về nhà - nhóm này đã được làm xét nghiệm và sẽ quay lại BV Đà Nẵng trong thời gian tới để phục vụ bệnh nhân; nhóm nữa là đội ngũ y bác sĩ đang ở tuyến đầu tại BV Hòa Vang và BV Phổi; nhóm cuối cùng là các y bác sĩ đang cách ly tại các khách sạn. “Giai đoạn đầu trở lại hoạt động bình thường, chúng tôi sử dụng khoảng 30% nhân lực so với trước đây. Y bác sĩ chúng tôi vẫn còn nhiều mối lo, tuy nhiên, chúng tôi cũng tin tưởng với những quy trình chặt chẽ, với những điều kiện đang được hỗ trợ sẽ vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo việc điều trị tốt nhất cho bệnh nhân”, Ts- Bs Nhân nói.

Theo Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến- Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, việc BV Đà Nẵng được gỡ cách ly, sẽ góp phần rất quan trọng vào công tác khám chữa bệnh của người dân TP. Bà Yến nhấn mạnh, việc có 5 BV của Đà Nẵng phong tỏa khiến ngành Y tế ở trong hoàn cảnh khủng hoảng. Sau 1 tháng tích cực triển khai các biện pháp, đến nay mọi khó khăn đã được giải quyết và ngành Y tế từng bước kiểm soát được dịch bệnh, Bs Yến cho rằng, để đạt được điều đó thì bên cạnh nội lực của ngành Y tế, chính quyền và người dân, Đà Nẵng đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn của T.Ư, Bộ Y tế và đặc biệt là BV Chợ Rẫy, BV Bạch Mai và những BV của các tỉnh bạn đã kịp thời đến hỗ trợ... “Thực sự đây là bài học xương máu. Và tôi chắc chắn rằng đối với Đà Nẵng sẽ không bao giờ có một tình huống đó xảy ra nữa. Vì tôi từng nói, có lẽ một khoảng thời gian dài chúng ta ngủ quên trong chiến thắng... cho nên sự đề phòng, kiểm soát có những phần chưa được tốt. Sự việc vừa rồi là bài học cho tất cả các ngành, trong đó có Y tế, đặc biệt lãnh đạo các BV phải thấy chỉ số an toàn về Covid-19 là một trong những tiêu chí sống còn của BV. Nếu trong một thời gian ngắn mà các BV không đạt được các chỉ số an toàn thì Sở Y tế sẽ đóng cửa để đạt được mới thôi”, Bs Yến khẳng định.

LÊ HÙNG