Bị hại xin giảm án cho bị cáo

Thứ ba, 30/05/2023 14:20
Ngày 29-5, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Duy Nam (1989, trú H. Hàm Tân, Bình Thuận) về tội: “Trộm cắp tài sản”.
Bị cáo Lê Duy Nam
Bị cáo Lê Duy Nam

Trước đó, bị cáo Nam bị TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm, tuyên án 9 năm tù. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nam giữ nguyên nội dung kháng cáo, cho rằng không phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. Tài sản bị đánh cắp là ô-tô hiệu Fortuner, trị giá 900 triệu đồng do Nam đứng tên sở hữu, được thế chấp cho bà Hồ Thị V. (1970, trú H. Hải Lăng, Quảng Trị) để vay 500 triệu đồng. Bà V. giao xe cho ông Lê Văn L. (H. Hải Lăng) trông giữ và Nam biết rõ việc này. Chiều 29-7-2021, Nam đã đến nhà ông L. và điều khiển xe rời khỏi Quảng Trị mà không báo với bà V. và ông L. Qua xét xử, Tòa cấp phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm là đúng người đúng tội; tuy nhiên, tại phiên tòa, bị hại Lê Văn L. có đề nghị giảm án cho bị cáo nên Tòa đã chấp nhận và tuyên phạt bị cáo 8 năm tù.

BẢO HÀ