Bí mật về “quý bà” đi tìm con

Thứ hai, 09/06/2014 12:14

(Cadn.com.vn) - Dưới vỏ bọc của một quý bà giàu sang, quyền quý và đang đi tìm đứa con thất lạc từ lâu,  đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo trộm cắp tài sản trong các tiệm vàng tại H. Yên Thành. Tuy nhiên, thủ đoạn của thị đã nhanh chóng bị CQĐT CAH. Yên Thành lật tẩy và bắt giữ.

Giữa tháng 5-2014, người dân H. Yên Thành (Nghệ An) lấy làm ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ lạ tầm tuổi trung niên có gương mặt hiền hậu, quý phái về địa phương với mong muốn tìm lại đứa con mà theo bà ta thì trước đây, do lo làm ăn buôn bán nên đã lạc mất. Cũng theo người này giới thiệu thì bà tên Nguyễn Thị Hòa (1965, trú TP Bà Rịa - Vũng Tàu), sau khi tìm được manh mối đứa con của mình đang lưu lạc ở H. Yên Thành nên từ Bà Rịa - Vũng Tàu về tìm. Với vẻ ngoài sang trọng, quyền quý cộng với giọng nói nhỏ nhẹ, dễ đi vào lòng người, Nguyễn Thị Hòa đã bắt đầu lân la làm quen với người dân các xã trong huyện. Thậm chí, ngoài việc trở về quê tìm con, Hòa còn mong muốn được hợp tác với các tiệm vàng trên địa bàn Yên Thành bằng cách đặt mua vàng với số lượng lớn để thu gom và bán buôn cho các đại lý nhỏ.

Sau những ngày rong ruổi trong các vùng dân cư, đi đến đâu và nói chuyện với ai, Hòa cũng luôn thể hiện mình là một doanh nhân giàu có. Bởi vậy, khi mọi người tiếp xúc với Hòa, họ đều rất tin tưởng và nể phục  người phụ nữ giàu có, hiền lành nên rất mong muốn giúp Hòa tìm lại đứa con đã lạc mất. Thậm chí, Hòa còn tuyên bố rằng nếu tìm lại được đứa con đích thực của mình thì hết bao nhiêu tiền bà cũng bỏ ra. Những người làm ăn, buôn bán trên địa bàn khi nghe tiếng một quý bà doanh nhân thành đạt về làng nên rất muốn bắt tay cộng tác làm ăn lâu dài với Hòa. Nhiều chủ tiệm vàng ở H. Yên Thành khi nghe Hòa thảo thuyết muốn hợp tác bán buôn cũng không hết lời thán phục và sẵn sàng bắt tay làm ăn.

Nguyễn Thị Hòa

Sau khi thám thính được tình hình và tạo được những mối quan hệ tốt với các chủ tiệm vàng trên địa bàn H. Yên Thành, Nguyễn Thị Hòa bắt đầu thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo kế hoạch đã định. Với thủ đoạn này, chỉ trong vòng 4 ngày, từ 19-5 đến 21-5, Hòa đã thực hiện thành công hàng loạt phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ngày 19-5, Hòa tìm đến tiệm vàng Thành Vân tại xã Trung Thành, H. Yên Thành để hỏi mua 5 chỉ vàng 9999.

Bắt chuyện với chủ tiệm vàng và mong muốn mua vàng với số lượng lớn nên chủ tiệm vàng Thành Vân đã tin tưởng làm theo yêu cầu của khách là đưa tất cả số vàng trong tủ ra để cho Hòa đeo thử. Vừa tỏ ra là người mua vàng thực thụ lại vừa tán chuyện “tầm phơ tầm phào”, Hòa đã tạo được lòng tin nên chủ tiệm vàng không hề mảy may nghi ngờ. Trong lúc chủ tiệm Thành Vân đang loay hoay lấy nhẫn, dây chuyền ra cho Hòa đeo thử thì thị đã nhanh tay vơ vào túi áo của mình số vàng để trên bàn kính mà chủ quán chưa kịp cất. Cuối cuộc giao dịch, Hòa vẫn trả tiền đã mua 5 chỉ vàng rồi ra về với số vàng đã được giấu vào túi mình.

Ngày 20-5, bằng chiêu bài và thủ đoạn cũ, Nguyễn Thị Hòa tiếp tục  đến tiệm vàng tại xã Sơn Thành và xã Công Thành, H. Yên Thành và nhanh chóng lấy đi 7 chỉ vàng mà các chủ tiệm vàng cũng không kiểm soát được tài sản của mình bị mất trộm. Thấy hành vi của mình không bị phát hiện, Hòa tiếp tục quay lại tiệm vàng Thành Vân tại xã Trung Thành để thực hiện phi vụ lừa đảo thứ hai. Tuy nhiên, từ ngày 19-5, sau khi kiểm kê lại số vàng của tiệm, chủ tiệm vàng Thành Vân đã phát hiện mình bị mất 5 chỉ vàng nên đã bắt đầu nghi ngờ “quý bà” này. Ngày 21-5, Hòa quay trở lại tiệm vàng Thành Vân để mua vàng với số lượng lớn hơn ban đầu thì bị chủ quán phát hiện hành vi trộm cắp tài sản và báo ngay cho lực lượng CA. Ngay sau khi nhận tin báo, CAX Sơn Thành, Trung Thành đã phối hợp với CAH Yên Thành nhanh chóng bố trí lực lượng bắt giữ Hòa về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tại CQĐT, ban đầu Hòa vẫn một mực kêu oan và không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua quá trình đấu tranh, các TS, ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH CAH Yên Thành đã đưa ra những bằng chứng buộc Hòa phải cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ sự việc. Hiện vụ việc đang được CAH Yên Thành tiếp tục đấu tranh làm rõ.

D.Hóa