Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm việc với khối Đảng, đoàn thể: 17 việc cần làm quyết liệt

Thứ tư, 10/09/2014 07:14

(Cadn.com.vn) - Nhìn lại nhiều chuyện lớn của Đà Nẵng cần thực hiện trong năm nay nhưng chưa đạt được kết quả như mong đợi, Bí thư Thành ủy Trần Thọ lật lại các vấn đề, chỉ đạo cấp dưới thực hiện quyết liệt trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng với khối Đảng, đoàn thể ngày 9-9 về tình hình thực hiện công tác 8 tháng qua, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đã chỉ đạo 17 việc quan trọng TP cần làm quyết liệt ngay từ nay đến cuối năm.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trả nợ đất cho dân

Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Lê Văn Toàn nói, do ảnh hưởng của các dự án nên trên địa bàn huyện còn 93ha đất nông nghiệp không sản xuất được, TP mỗi năm phải chi 3 tỷ đồng để hỗ trợ người dân, nếu cứ để kéo dài tình trạng này rất lãng phí, phải có giải pháp xử lý ngay. Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng thì cho rằng, người dân Hòa Vang ở trên núi nhưng không có đất trồng rừng trong khi hơn 370 ha đất rừng giao cho một DN quản lý chưa thấy hiệu quả đâu, TP nên có hướng giải quyết, không thu hồi hết thì cũng thu hồi một phần giao cho dân sản xuất.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ chỉ đạo, với diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được, TP ra quyết định thu hồi hẳn, đền bù thỏa đáng. Với đất rừng giao cho DN, TP cũng phải xem xét lại hiệu quả thực tế, cần thiết sẽ thu hồi giao cho dân.

Gay gắt hơn nữa là tình trạng ào ạt xây nhà trái phép chờ giải tỏa ở Hòa Phước liên quan đến giai đoạn 2 của đường vành đai. Bí thư Trần Thọ nói: “Ông Toàn có biết bao nhiêu hộ dân xây nhà trái phép chờ giải tỏa ở đây không? Hiện tại có 64 hộ, người ta làm ngày, làm đêm, làm siêu tốc thậm chí cử cả người canh gác, khi có cán bộ xuống thì dừng xây dựng, thu hồi phương tiện, cán bộ đi thì lại làm tiếp, có gia đình vi phạm tới 4 lần.

Vụ này phải giải quyết dứt điểm, để phát sinh sẽ thiệt đơn thiệt kép, không khéo mình vừa mất cán bộ, người dân thì vốn đã khó khăn đi vay mượn làm trái phép tới lúc giải tỏa thì không được đền bù, lại xảy ra “điểm nóng”. Bí thư Trần Thọ chỉ đạo, trong tháng 9 này Hòa Vang phải tháo dỡ 64 nhà trái phép này, làm không xong thì Bí thư, Chủ tịch huyện phải chịu trách nhiệm. Hòa Phước đang nỗ lực để được công nhận các chỉ tiêu nông thôn mới mà để xảy ra tình trạng này thì không chấp nhận được.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiều vấn đề trọng tâm của Đà Nẵng
trong thời gian tới.

Đất tái định cư thừa, dân vẫn thiếu, tiền TP vẫn phải bỏ ra hỗ trợ dân thuê chung cư, trong khi TP vẫn mang tiếng là nợ đất của dân. Đây là thực tế rất nhức nhối của Đà Nẵng trong thời gian qua. Sở dĩ có chuyện này, theo Bí thư Trần Thọ, do việc chia tách các Ban quản lý dự án để đáp ứng nhu cầu thực tiễn nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án bố trí đất cho dân. Nhưng tiếc rằng nhiều Ban quá nên khâu quản lý kém, lỏng lẻo, lãnh đạo TP thì tin cấp dưới nên mới xảy ra tình trạng đất thừa, dân thiếu.

Bí thư Trần Thọ chỉ đạo trong tháng 9 này tại quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ phải giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đất tái định cư cho dân, cái này phải đưa vào thành nhiệm vụ trọng tâm của quận, làm không xong thì cả Bí thư và Chủ tịch quận đều phải chịu trách nhiệm. “Ở Ngũ Hành Sơn, TP nợ đất đường 5,5m nhưng lại thừa đường 7,5m vậy thì trả luôn đường 7,5m cho dân. Cái này là làm lợi cho dân nhiều lắm. Nếu dân chưa có tiền nộp thì cho nợ, miễn là phải trả nợ hết đất cho dân”, Bí thư Trần Thọ nhấn mạnh.

Làm không xong, ai chịu trách nhiệm?

Theo kế hoạch năm 2014 Đà Nẵng sẽ sửa chữa, xây mới 818 căn nhà chính sách nhưng đến nay đã hoàn thành được 950 căn. Bên cạnh đó TP cũng sẽ trao 950 tivi 24 inches cho các hộ gia đình này từ nguồn hỗ trợ 3 tỷ đồng của Liên danh Cty 579-Đức Mạnh. Sau buổi tổng kết vào ngày 12-9 tới, TP sẽ tiếp tục phát động chương trình xây, sửa nhà cho 323 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Liên quan đến các công trình xây dựng cơ bản, Bí thư Trần Thọ chỉ đạo phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nhánh số 4 trục 1 khu đô thị Tây Bắc, TP xem ứng vốn ngân sách để triển khai nhanh. Tương tự là tuyến đường Huyền Trân Công Chúa, hiện còn một số hộ chưa giải phóng xong mặt bằng cần khẩn trương tiến hành, thực hiện rải thảm nhựa. Tuyến đường Sư Vạn Hạnh mặc dù chỉ đạo gắt gao nhưng tiến độ chậm quá, qua theo dõi suốt 3 tuần mới chỉ tăng thêm 4 hộ giao mặt bằng, mà không làm xong đường này thì làm sao đẹp được, làm sao thúc du lịch khu danh thắng Ngũ Hành Sơn phát triển được.

Cũng liên quan tới các công trình xây dựng cơ bản, Bí thư Trần Thọ một lần nữa lại lên tiếng gắt gao với 2 công trình văn hóa là Thư viện Khoa học tổng hợp và Công viên 29-3. Với thư viện, TP đã dành gần 40 tỷ đồng đầu tư, nâng cấp, kế hoạch tháng 10 này khởi công, tức là còn 21 ngày nữa nhưng giờ thủ tục đã tới đâu, bao giờ di dời sách vở, hiện vẫn chưa rõ ràng. Trong tháng 10 này mà không khởi công được anh Thơ (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ) phải chịu trách nhiệm. Với Công viên 29-3, nếu thực hiện theo phương án xã hội hóa thì chưa tìm được tiếng nói chung giữa TP và nhà đầu tư.

Nhà đầu tư thì muốn có luôn khu lưu trú, khu nhà hàng nhưng quan điểm của TP thì phải giữ công viên thuần túy với chức năng của công viên để người dân vui chơi, giải trí. Phương án xã hội hóa không ổn, TP phải xúc tiến kế hoạch đầu tư, cải tạo nâng cấp ngay. Dự kiến khoảng trên dưới 10 tỷ đồng đầu tư vào công viên để phục vụ nhân dân, nhưng trước mắt phải làm ngay kế hoạch, phương án chi tiết. “Xã hội hóa không làm, đầu tư thì chậm chạp, các đơn vị liên quan phải rốt ráo ngồi lại, lên phương án làm nhanh để cho dân hưởng”, Bí thư Trần Thọ nói.

Chống lạm thu trong trường học, đẩy mạnh cải cách hành chính, tổng kết  chương trình xây nhà chính sách và đôn đốc quyết liệt thu ngân sách cũng là những vấn đề trọng tâm từ nay tới cuối năm mà Bí thư Trần Thọ chỉ đạo gắt gao. Theo Bí thư Trần Thọ, cả chục năm nay cứ hô siết lại trái tuyến, đợt vừa rồi đã làm thành công, không có một thư tay, một cuộc điện thoại nào, có thể khẳng định tới hôm nay các em được học ngày 2 buổi, sĩ số duy trì 35 em/lớp, hoàn toàn không còn tình trạng sáng học trường, chiều học nhà thầy. Dẹp được trái tuyến nhưng lại nổi lên vấn đề lạm thu, Bí thư Trần Thọ chỉ đạo phải tập trung làm quyết liệt trong tháng 9 này, quyết không để tình trạng lạm thu trong trường học xảy ra, phải quản lý ngăn chặn ngay từ đầu năm học chứ không phải để xảy ra rồi xuống xử lý.

Về cải cách hành chính, Bí thư Trần Thọ nói: “Năm nay Đà Nẵng lại đứng nhất, nhưng quan trọng hơn cả là chất lượng phục vụ dân, đã đứng nhất thì dân phải được hưởng lợi, chứ nhất rồi mà dân vẫn còn kêu thì phải xem lại. Các anh đừng chủ quan, tự mãn, phải lấy hiệu quả phục vụ dân làm mục tiêu chứ cái thứ hạng nhất nhì ấy chỉ để khích lệ thôi. Mà ở ngoài mình nhất, chứ vào Trung tâm hành chính rồi mà tụt hạng thì rất nghịch lý, không thể giải thích được. Vì vậy phải luôn nỗ lực".

Hải Hậu