Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bão Noru tại Hòa Vang

Thứ ba, 27/09/2022 13:34
Sáng ngày  27-9-2022, ngay sau cuộc họp trực tuyến quốc gia về ứng phó khẩn cấp với bão số 4 (Noru) do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  chủ trì, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đi thực tế kiểm tra công tác phòng, chống bão Noru tại Hòa Vang, đặc biệt là các điểm trọng yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt trong bão và sau hoàn lưu của bão khi có mưa lớn kéo dài.

Tại khu vực đồi Núi Sọ, thôn An Ngãi Tây, Hòa Sơn, lãnh đạo huyện Hòa Vang báo cáo, đây là điểm dân cư xảy ra tình trạng sạt lở hơn 2 năm qua, gồm 43 hộ dân, 143 nhân khẩu. Ngay từ đầu năm 2022, ngành chức năng UBND huyện đã phối hợp UBND xã Hòa Sơn rà soát, xây dựng phương án tái định cư cho người dân. Đồng thời tập trung nhanh các thủ tục, sớm triển khai dự án để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Hiện nay dự án đang chờ thẩm định của Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố phê duyệt. Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo huyện, địa phương chuẩn bị tốt công tác di dời đến nơi an toàn cho người dân, chậm nhất là đầu giờ chiều ngày 27-9-2022 phải hoàn thành công tác di dời dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thị sát khu vực công trình đập dâng Nam Mỹ.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nghe lãnh đạo huyện báo cáo về hiện trạng khu đồi Núi Sọ và động viên người dân khẩn trương di dời đến nơi an toàn tránh bão.

Tại khu vực đồi Lệ Mỹ, Hòa Liên, giáp đường ĐT601, khu vực này có 14 hộ dân, tình trạng sạt lở núi cũng diễn ra nhiều năm qua. Bí thư Thành ủy chỉ đạo, công tác di dời dân phải được tiến hành khẩn trương, trước đầu giờ chiều ngày 27-9-2022. Thời gian tới cũng phải khẩn trương có biện pháp kè chắn, khắc phục tình trạng sạt lở đất xuống khu dân cư, đảm bảo đời sống cho người dân về lâu dài.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nghe lãnh đạo ngành chức năng báo cáo tình trạng sạt lở đất ở khu vực đôi Lê Mỹ, Hòa Liên

Tại đập dâng Nam Mỹ, Hòa Bắc thuộc dự án Nhà máy nước Hòa Liên, đây là dự án lớn trọng điểm của thành phố, đã hoàn thiện phần thi công, hiện đang chờ nghiệm thu đưa vào vận hành. Tại dự án này, có 34 hộ dân, 105 nhân khẩu có nguy cơ bị ngập lụt do nằm sát mép bờ hồ chứa nước, khi nước lũ dâng cao rất nguy hiểm. Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo địa phương khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn. Yêu cầu Ban Quản lý dự án Nhà máy nước theo dõi chặt chẽ các tình huống khi bão xảy ra, đảm bảo an toàn hồ đập, đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu của đập dâng trên vùng sông Cu Đê. Trong chuyến kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy cũng đã nghe lãnh đạo huyện Hòa Vang báo cáo công tác chuẩn bị sẵn sàng phòng, chống bão lụt, phải luôn xác định Hòa Vang là địa bàn trọng yếu của thành phố, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan bất kỳ công tác chuẩn bị nào.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thị sát khu vực công trình đập dâng Nam Mỹ.

Hồng Thanh