Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: Những sai lầm của thành phố trong quá trình phát triển sẽ được sửa chữa

Thứ bảy, 28/04/2018 07:44

Ngày 27-4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng gồm các ĐB: Trương Quang Nghĩa – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Quang, Ngô Thị Kim Yến, Nguyễn Bá Sơn, Nguyễn Thị Kim Thúy, Võ Thị Như Hoa đã tiếp xúc cử tri (TXCT) các quận: Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Cẩm Lệ và H. Hòa Vang trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri Q. Ngũ Hành Sơn nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi TXCT.

Tại buổi TXCT, nhiều CT các quận, huyện đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục công cuộc chống tham nhũng, đưa những cán bộ sai phạm ra xử lý. Theo CT Lê Đức Sơn (Q. Ngũ Hành Sơn) cho rằng: Thời gian gần đây, vai trò giám sát của ĐBQH đã tương đối rõ nét hơn. Tuy nhiên, nếu vai trò được phát huy sớm hơn thì chắc rằng những vấn đề nảy sinh trong thời gian gần đây sẽ được hạn chế hơn để chúng ta có điều kiện để phát triển... Cũng theo CT Sơn, những sự việc vừa qua làm tổn thương lòng tự hào của người dân Đà Nẵng. Người ta đang theo dõi xem Đà Nẵng sẽ xử lý như thế nào. Tuy rằng đó là nỗi đau nhưng mà phải làm, để lấy lại niềm tin với bà con nhân dân...

CT Lê Thọ Truyền (Q. Sơn Trà) lại cho rằng, phòng chống tham nhũng phải bằng biện pháp kiểm soát quyền lực. CT Truyền đề nghị Đoàn ĐBQH TP kiến nghị QH cần luật hóa vấn đề kiểm soát quyền lực. CT Truyền cũng cho rằng phòng chống tham nhũng bằng biện pháp kê khai tài sản thì cần phải công khai để người dân, báo chí giám sát chứ không phải đóng dấu “mật” rồi cất vào tủ... Trong khi đó, CT Huỳnh Luyến (Q. Sơn Trà) lại mong muốn các vụ vi phạm phát hiện trong thời gian vừa qua được xử lý đúng đắn, xử lý đến nơi đến chốn để ngăn ngừa các vi phạm tương tự...

Nhiều CT cũng có ý kiến bày tỏ mong muốn có sự đầu tư cơ sở hạ tầng ở Khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn, xứng tầm với vị thế của danh thắng nổi tiếng trên bản đồ du lịch Đà Nẵng; sớm triển khai các dự án trên địa bàn quận như dự án Làng Đại học, dự án Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn để người dân không còn phải chịu cảnh cơ cực; mở lối xuống biển cho người dân; tăng cường công tác đảm bảo VSATTP, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường...

Phát biểu tại buổi TXCT, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của bà con cử tri, nhân dân Đà Nẵng sẽ được Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tập hợp để có kiến nghị lên Quốc hội, Trung ương giải quyết một cách thấu đáo nhất. ĐB Trương Quang Nghĩa cho rằng: “Những gì xảy ra với Đà Nẵng trong thời gian qua là sự việc đáng buồn. Nếu công tác giám sát kiểm tra của đoàn ĐBQH, HĐND các cấp làm tốt đã không để lại tình trạng “rất buồn” như hiện nay. Do đó, mong bà con tiếp tục phát huy tiếp vai trò, bản lĩnh của người dân Đà Nẵng trong quá trình thực hiện và giám sát của mình”. Cũng theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, một trong những bước thành công và chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng chống tham nhũng là công tác giám sát, kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra các cấp, đặc biệt là Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Các hình thức đó có thể nói đã nhằm tới lãnh đạo cao cấp đương nhiệm và đã nghỉ hưu. Thông điệp là bất cứ ai sai phạm đều phải xử lý, không có khái niệm hạ cánh an toàn...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, việc xử lý các vấn đề hiện nay là để rút ra những bài học. Việc công khai minh bạch các dự án, các quy hoạch tránh sai sót, khép kín, tránh các quyết định chủ quan của từng cá nhân là mục tiêu hiện nay mà Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Ban cán sự Ủy ban đang quyết tâm làm. Thời gian qua, HĐND thành phố với những quyết định, việc làm dựa vào chức năng nhiệm vụ đồng hành với UBND TP đã làm tốt công tác giám sát. ĐB Trương Quang Nghĩa tin rằng, trong thời gian tới những sai lầm của thành phố trong quá trình phát triển sẽ được sửa chữa. “Với tốc độ phát triển nóng, mong muốn phát triển nhanh như vậy thì rất khó tránh khỏi những sơ suất. Điều quan trong nhất hiện nay là động viên cán bộ công chức làm việc với động cơ công việc, quyết tâm chính trị để tránh những sai sót, mà vẫn giải quyết được những nhu cầu của người dân”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Đối với việc mở lối xuống biển cho người dân, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xác định ở Q. Ngũ Hành Sơn quan trọng nhất là dự án mở lối xuống biển công cộng. Lãnh đạo thành phố rất chia sẻ với tâm tư của bà con nên đang kêu gọi nhà đầu tư ở các khu vực này hợp tác. Chủ trương của thành phố là làm sao giải quyết hài hòa giữa nguyện vọng của người dân và quy mô dự án mà doanh nghiệp đã đầu tư, không ảnh hưởng chủ trương thu hút đầu tư của Đà Nẵng.  “Đà Nẵng đang tính thu hồi 4,1ha đất của dự án ở đối diện khu quy hoạch dự án Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn để kết nối, mở rộng công viên và lối xuống biển công cộng ở đây...”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định.

NHÓM PV THỜI SỰ

CHƯA NÊN ĐÁNH THUẾ TÀI SẢN

Tại các buổi TXCT, nhiều CT cũng đã có ý kiến về việc thu thuế tài sản nhà, đất của dân, và cho rằng không nên thu thuế tài sản đối với nhà ở của dân. Cử tri Nguyễn Văn Kháng (Q. Ngũ Hành Sơn) nêu kiến nghị: “Vừa qua có thông tin lấy ý kiến của dân về việc thu thế tài sản đối với nhà ở có trị giá hơn 700 triệu đồng của dân. Theo tôi, luật thuế tài sản đã được thi hành ở các nước từ lâu nhưng đó đa phần là những nước phát triển, người dân có thu nhập cao. Còn ở nước ta, đời sống người dân đa phần khó khăn. Người dân xây một căn nhà là thường phải đi vay và trả tiền vay 5-10 năm chưa xong. Do đó, tôi đề nghị không nên thu thuế tài sản đối với nhà ở của dân”. Đồng quan điểm với CT Kháng, CT Huỳnh Luyến (Q. Sơn Trà) cho biết việc thu thuế đối với nhà có giá trị hơn 700 triệu đồng là không phù hợp, vì với mức giá trị như hiện nay thì hầu như người dân nào cũng phải đóng loại thuế này. Vì thế cần phải nâng mức khởi điểm của giá trị nhà chịu thuế nhằm tránh đầu cơ. CT Luyến đề cập: “Thiếu ngân sách sao chỉ nghĩ đến thu thuế mà không xem xét việc quản lý chi tiêu trong khi hiện nay việc chi tiêu còn rất lãng phí, từ cái nhỏ như: giấy, mực, điện, nước ở các cơ quan, công sở đến những cái lớn như các công trình trăm tỷ, ngàn tỷ để thất thoát, lãng phí.  Tiết kiệm từ các khoản này còn lớn gấp nhiều lần thu thuế...”.