Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh: Đừng để thông tin xấu chi phối

Thứ sáu, 05/05/2017 08:39

(Cadn.com.vn) - “Phải chọn lọc thông tin, đừng để thông tin xấu chi phối, dẫn dắt mình, đến một lúc nào đó mình tự diễn biến, tự chuyển hóa mà không hay, mình cứ tin vào những điều mà người ta nói, để rồi hình ảnh của lãnh đạo các cấp bị bôi nhọ, lu mờ và che khuất đi những thành tựu mà chúng ta gây dựng được”, đó là đề nghị của ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại buổi làm việc với bí thư đảng ủy 56 phường, xã trên địa bàn thành phố về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở cơ sở vào ngày hôm qua (4-5). Cùng dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi làm việc.

CÒN CHẬM TRONG ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN

Tại buổi làm việc, rất nhiều các ý kiến tâm huyết xuất phát từ thực tiễn cơ sở đã được các bí thư đảng ủy phường, xã trên địa bàn thành phố gửi đến Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo thành phố. Một vấn đề được đa số các bí thư đảng ủy phường, xã quan tâm là trước những sự việc xảy ra trên địa bàn thành phố thời gian gần đây làm “nóng” dư luận và xuất hiện nhiều thông tin trái chiều, thành phố cần sớm có thông tin kịp thời để cán bộ cấp cơ sở nắm, giải thích, và định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được rõ. “Thực tế thời gian qua, công tác định hướng thông tin trên địa bàn làm chưa tốt, trong khi các trang mạng xã hội, dư luận có nhiều thông tin khác nhau nên người dân rất lúng túng trong khâu chọn lọc, còn cán bộ thì thiếu thông tin chính thống để giải thích, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ vấn đề”, Bí thư Đảng ủy P.Hòa Thuận Đông (Q.Hải Châu) Phan Thị Thắng Lợi nêu ví dụ.

Về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí thừa nhận việc định hướng thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là ở cơ sở thời gian qua chưa kịp thời, vẫn còn lúng túng nhất định. Nhân dịp này, ông Võ Công Trí chuyển tải đến các bí thư Đảng ủy cấp cơ sở một số nội dung có liên quan để có cơ sở tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Cụ thể, về một số sai phạm trong công tác quản lý xây dựng đô thị mà báo chí nêu nhiều thời gian qua, ông Võ Công Trí cho rằng tình trạng xây dựng không phép, sai phép ở Đà Nẵng so với các đô thị lớn trong cả nước có thể nói không nhiều, thậm chí là rất ít. Tuy nhiên đáng tiếc là thành phố để xảy ra sai phạm ở một số dự án, trên một số địa bàn thực sự nhạy cảm mà dư luận đặc biệt quan tâm như tại bán đảo Sơn Trà, rừng đặc dụng Bà Nà...  Khi dư luận phát hiện các trường hợp xây dựng sai phép, không phép, Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo xử lý kiên quyết, mạnh mẽ tất cả các vấn đề liên quan, kể cả kiểm điểm, xác định trách nhiệm và xử lý những tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm một cách rất nghiêm túc. “Tinh thần có thể chậm phát hiện sai phạm, nhưng khi đã phát hiện hoặc khi dư luận, báo chí phản ánh thì chỉ đạo xử lý rất kiên quyết, kịp thời, không có tình trạng nương tay hay bao che, để cho các nhà đầu tư tiếp tục vi phạm”, đồng chí Võ Công Trí nêu rõ.

Liên quan đến một số vấn đề về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ tại thành phố thời gian gần đây, ông Võ Công Trí đã làm rõ các trường hợp để các bí thư phường, xã hiểu. Theo ông Võ Công Trí, xung quanh công tác cán bộ, về cơ bản Thành ủy cũng như Ban Thường vụ Thành ủy đã bám sát quy chế, đảm bảo việc lãnh đạo công tác cán bộ đúng quy định. Các trường hợp điều động, bổ nhiệm hay đề bạt đều cơ bản đảm bảo đúng quy trình. “Tất nhiên không tránh khỏi một số hạn chế như công tác quy hoạch có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng; việc rà soát, bổ sung quy hoạch còn chưa kịp thời, trong một số trường hợp điều động cán bộ mới luân chuyển về cơ sở trong thời gian ngắn phải điều động trở lại, điều này cũng tạo ra dư luận không đồng tình... Ngay cả khi có dư luận trái chiều thì cũng chưa thật chủ động thông tin phản hồi, giải thích cho dư luận, làm cho dư luận suy diễn, suy đoán về tình trạng mất đoàn kết trong nội bộ, để kéo dài và trở nên nặng nề hơn”, ông Võ Công Trí nhìn nhận.

Bí thư các phường, xã phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Bí thư các phường, xã phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

CẦN TỈNH TÁO TRƯỚC NHỮNG THÔNG TIN SAI SỰ THẬT

Bên cạnh việc chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà cán bộ cấp cơ sở đang phải đối mặt, ông Nguyễn Xuân Anh cũng khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ phường, xã và tại cơ sở, khu dân cư, cho rằng đây là đội ngũ gần dân, sát dân nhất, cũng là những người lắng nghe được các tâm tư, nguyện vọng, hơi thở của người dân chính xác nhất. Vì vậy, ông mong muốn qua buổi làm việc này, một mặt là để hiểu thêm được những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, đồng thời làm sao đó tạo được sự đồng thuận, củng cố được khối đại đoàn kết và tiến tới mục tiêu cao nhất là làm sao thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển hơn nữa.

Về một số thông tin trái chiều trên địa bàn thành phố thời gian qua, ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng thông tin đúng cũng có, nhưng thông tin không chính xác là phần nhiều, đặc biệt là trên các trang mạng không chính thống. “Nhân đây tôi đề nghị chúng ta phải chọn lọc thông tin, đừng để thông tin xấu chi phối, dẫn dắt mình, đến một lúc nào đó mình tự diễn biến, tự chuyển hóa mà không hay, mình cứ tin vào những điều mà người ta nói, riết một hồi là cả hệ thống chính trị đều xấu, tiêu cực cả, một màu đen bao trùm lên cả hệ thống chính trị. Hình ảnh của lãnh đạo các cấp bị bôi nhọ, lu mờ và che khuất đi những thành tựu mà chúng ta gây dựng được”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nhìn nhận. “Với tư cách là người đứng đầu, tôi chia sẻ với các đồng chí một cách chân tình để các đồng chí hiểu. Tất cả chúng tôi đều thống nhất rằng, làm gì thì làm nhưng sự phát triển, tương lai của thành phố luôn là hàng đầu, phải đặt trên tất cả lợi ích cá nhân nào khác”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nói.

Ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đặt ra từ cơ sở, như chế độ chính sách, cơ chế đãi ngộ, về con người, điều kiện làm việc..., ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị UBND thành phố và ngành chức năng liên quan tập trung giải quyết, nhất là xem xét nâng mức hỗ trợ và đãi ngộ cho cán bộ bán chuyên trách và bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ của mình. “Chúng tôi không có mục đích nào khác ngoài mục đích tất cả vì sự phát triển của thành phố. Các đồng chí đừng cho đó là những lời sáo rỗng. Có thể mình làm chưa được như mình nói, nhưng trong thâm tâm mình đều luôn mong muốn, khát vọng và cố gắng hết mình để thực hiện”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chia sẻ.

D.Hùng