Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa: Đà Nẵng là nơi đáng để đầu tư

Thứ tư, 13/02/2019 08:25

Ngày 12-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cùng các lãnh đạo TP cũng đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên các đơn vị, doanh nghiệp với mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp tranh thủ tốt thời cơ, khí thế mới, tổ chức lao động sản xuất, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả ngay từ đầu năm.

 Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nghe lãnh đạo Cty TNHH TCIE Việt Nam báo cáo về tình hình sản suất kinh doanh. Ảnh: CÔNG HẠNH

Doanh nghiệp chung tay vì sự phát triển của thành phố

Ngày 12-2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đã đến thăm, dự lễ ra quân sản xuất đầu năm tại Cty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng (đóng tại KCN Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu) và Cty CP Dệt may 29-3 (P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê).

Phó Bí thư gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể lãnh đạo, CB-CNV Cty TNHH Nhà máy bia Heineken, đồng thời nhấn mạnh: Qua gần 12 năm hoạt động, Cty đã không ngừng phát triển, là đơn vị giữ vị trí “quán quân” trong việc nộp ngân sách cho thành phố nhiều năm liền. Ngoài ra, đóng góp tích cực, hiệu quả của Cty trong các hoạt động xã hội, đặc biệt là các chương trình truyền thông về “uống có trách nhiệm” cũng đã để lại nhiều ấn tượng với nhân dân TP. Phó Bí thư mong muốn thời gian đến Cty sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để vừa nâng cao đời sống CB-CNV và có nhiều đóng góp hơn nữa cho TP.

Tại Cty CP Dệt may 29-3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho rằng, đây là doanh nghiệp duy nhất mang tên ngành dệt của thành phố. Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, có thể nói đây là “con chim đầu đàn” của ngành công nghiệp dệt may của thành phố. Trải qua quá trình phát triển, đến nay Công ty đã có hơn 4,3 ngàn CB-CNV, là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín không chỉ của thành phố mà còn của cả nước, đặc biệt là đã tiếp cận được những thị trường khó tính như Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... Phó Bí thư chúc mừng, biểu dương những kết quả mà Cty đã đạt được; đồng thời gửi lời tri ân đến tập thể lãnh đạo, CB-CNV Cty trong việc chung tay cùng xây dựng và phát triển thành phố thời gian qua.

DOÃN HÙNG

Đề nghị TCIE Việt Nam mở rộng đầu tư

Chung không khí ra quân đầu năm, hàng trăm cán bộ, nhân viên Cty TNHH TCIE Việt Nam (Nissan) tại khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, Q. Liên Chiểu tất bật với công việc ngay những giờ phút đầu tiên của năm mới. Đến thăm, chúc tết Cty, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng đã ghi nhận không khí làm việc khẩn trương của tập thể cán bộ, kỹ sư, nhân viên khi tham quan các dây chuyền sản suất.

TCIE Việt Nam là Cty có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 60 triệu USD trên tổng diện tích 130.000m2, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6-2013. Hiện nay, tổng vốn đầu tư của Cty đã nâng lên 150 triệu USD với tổng diện tích 282.000m2. Đại diện Cty cho hay, sản phẩm chính hiện tại của đơn vị là lắp ráp ô-tô mang nhãn hiệu Nissan xuất xứ từ Nhật Bản, đang được tiêu thụ trong nước và đã có kế hoạch xuất khẩu trong những năm tới.

Năm 2018, Cty sản xuất, lắp ráp đạt 6.000 xe. Dự kiến, sau khi mở rộng nhà máy trong giai đoạn 2, sẽ tăng công suất lên hơn 10.000 xe. Bên cạnh đó, Cty còn đầu tư dự án nhà máy lắp ráp xe tải và xe chở khách với tổng đầu tư đến thời điểm này là 14,5 triệu USD. Đại diện Cty cũng cho hay, sau khi mở rộng nhà máy và đạt 10.000 xe, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư tìm đến hợp tác, nhất là các nhà đầu tư về linh kiện.

Bí thư Trương Quang Nghĩa cho rằng, Cy phải sớm có kế hoạch phát triển quy hoạch, mở rộng hệ thống nhà máy, nhất là khâu đầu tư cho sản suất linh kiện. “Hiện tại Đà Nẵng đã và đang điều chỉnh quy hoạch tại các khu công nghiệp. Thành phố mong rằng, Cty sẽ tập trung nhanh ở khâu mở rộng nhà máy, từ đó tạo ra những sản phẩm mang thương hiệu cho TP. Những năm qua Đà Nẵng đang nỗ lực xây dựng là TP đáng sống và là địa phương đáng để doanh nghiệp chọn là nơi đến đầu tư. Thế nên, các doanh nghiệp nói chung, Cty TNHH TCIE Việt Nam nói riêng cũng phải nỗ lực để các đối tác chọn mình là nơi đáng đến để đầu tư. TP sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển” – Bí thư Trương Quang Nghĩa nói.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thăm dây chuyền sản suất tại Cty TNHH TCIE Việt Nam.

VNPT cần bắt tay ngay vào việc đầu tư hạ tầng viễn thông

Tại Viễn thông Đà Nẵng, hàng ngàn cán bộ, nhân viên cũng đã bắt tay vào nhiệm vụ chuyên môn của mình ngay những ngày làm việc đầu tiên. Theo ông Lương Hồng Khanh – giám đốc VNPT, năm 2018 mạng lưới viễn thông của VNPT trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục được đầu tư mở rộng, nâng cao chất lượng, sử dụng công nghệ mới - Dịch vụ băng rộng và mạng di động thế hệ 4G, đặc biệt là chiến lược nâng cao chất lượng mạng lưới, dịch vụ và công tác chăm sóc khách hàng; ban hành các gói cước nhằm đẩy mạnh lợi thế cạnh tranh. Nhờ đó, doanh thu trong năm thực hiện được hơn 676 tỷ đồng, đạt 102,12% kế hoạch; thu nhập bình quân đạt 24 triệu đồng/người/tháng. Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn trước mắt, trong năm 2019 VNPT Đà Nẵng sẽ tập trung mọi nguồn lực nhằm đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, từng bước tạo lợi thế cạnh tranh bằng các giải pháp kinh doanh, công nghệ mang tính tiên phong,  rút ngắn thời gian lắp đặt và hỗ trợ khách hàng trong cung cấp dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp.

Bí thư Trương Quang Nghĩa cho rằng, trong cuộc cách mạng công nghệ, VNPT Đà Nẵng cần đầu tư thay thế những nhà mạng truyền thống thành nhà cung cấp dịch vụ công nghệ số. Trong quá trình triển khai phát triển kinh doanh, cần chú trọng làm tốt khâu đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Đặc biệt, trong lộ trình cùng TP xây dựng thành phố thông minh, VNPT cần bắt tay ngay vào việc đầu tư hạ tầng viễn thông và có chiến lược khai thác hiệu quả. Bởi, chúng ta phải có đầu tư hạ tầng thì doanh nghiệp, đối tác mới tìm đến chúng ta để hợp tác đầu tư. “Chúng ta phải hiểu rõ rằng, phát triển công nghệ 4.0 là xây dựng trên nền CNTT. Và hiện tại, sự cạnh tranh trong công nghệ thông tin của các doanh nghiệp đang có sự cạnh tranh rất gay gắt. Vì vậy, cần phải quan tâm đến các khu CNTT, công nghệ cao và tạo ra hạ tầng tốt để ưu tiên thu hút nhà đầu tư đến” – Bí thư Trương Quang Nghĩa nói.

CÔNG HẠNH