Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa: Trong kêu gọi đầu tư phải quyết liệt

Thứ bảy, 03/02/2018 09:42

Ngày 2-2, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã làm việc với BQL Khu Công nghệ cao (CNC), BQL các Khu công nghiệp và Chế xuất, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua cũng như phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Trước buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã kiểm tra thực tế tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu CNC và thăm Nhà máy sản xuất của Cty Tokyo Keiki Precision Technology.

Thu hút FDI “có khả quan”

Theo báo cáo của BQL Khu CNC, năm 2017 BQL đã cấp chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án với tổng vốn 45,7 triệu USD, lũy kế đến nay đã cấp cho 10 dự án với tổng vốn 249 triệu USD, sử dụng 34,6 ha đất. Hiện nay đã có 2 DN 100% vốn đầu tư Nhật Bản thuộc lĩnh vực cơ khí chính xác đi vào hoạt động sản xuất, đạt doanh thu xuất khẩu hơn 65 tỷ đồng/năm.  Dự án Khu CNC Đà Nẵng rộng hơn 1,1 ngàn ha, tổng mức đầu tư hơn 8,8 ngàn tỷ đồng, hiện đã giải ngân được gần 2 ngàn tỷ đồng, trong đó hiện có khoảng 500 ha đất sạch, hạ tầng hoàn thiện có thể bàn giao ngay cho nhà đầu tư.

Về phía BQL KCN và CX Đà Nẵng, theo báo cáo của Trưởng ban, hiện TP có 6 KCN tổng diện tích hơn 1000 ha, tỷ lệ lấp đầy trên 84%, thu hút hơn 74 ngàn lao động. BQL KCN và CX kiến nghị TP cần chi hơn 1,6 ngàn tỷ đồng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện xây 3 KCN mới theo như quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Bên cạnh đó, TP cần có cơ chế cho DN trả tiền thuê đất một lần thay vì hàng năm, như vậy DN sẽ yên tâm, ổn định lâu dài để đầu tư, sản xuất. Nếu để thu hàng năm, mức điều chỉnh cao, như vừa qua từ 12,6 triệu đồng/m2 tăng lên 23 ngàn đồng/m2, mức tăng gần gấp đôi. Về việc di dời, chuyển đổi KCN Đà Nẵng thành khu đô thị hiện thực hiện rất khó, vì KCN này còn niên hạn tới 25 năm nữa, để vận động từng DN rất khó, nên cần gia hạn đến hết năm 2018.

Theo Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP, thu hút FDI vào Đà Nẵng năm 2017 có khả quan, song so với cả nước về tổng số dự án FDI thu hút vào TP hiện vẫn đứng thứ 17, sau cả Quảng Nam, Phú Yên. Lý do vì TP kén chọn đầu tư, không có quỹ đất lớn như nhiều địa phương, kinh phí xúc tiến đầu tư hạn chế, chưa có chính sách một khu kinh tế... Để có thể thu hút DN vào Khu CNC TP cần phát triển nhanh hơn, mạnh hơn quy hoạch khu vực phía Tây Bắc TP với các tiện ích về cơ sở hạ tầng như kết nối giao thông Cảng Liên Chiểu, nhà ga đường sắt mới, tuyến cao tốc, các cơ sở giáo dục, y tế, trung tâm thương mại, dịch vụ, giải trí...

Đã đến lúc phải đầu tư quyết liệt

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, so với yêu cầu thì nhà đầu tư (NĐT) vào Khu CNC còn ít. Bài toán vướng mắc là DN sản xuất cần có DN “phụ cần” mới đầu tư, ngược lại DN “phụ cần” nói phải có nhà sản xuất thì mới đầu tư. Không giải được vướng mắc này sẽ ì ạch, nếu tính lãi suất số tiền vài ngàn tỷ đồng đã đầu tư vào, rõ ràng nếu kéo dài rất lãng phí. Vì thế, phải dồn lực, tìm mọi cách để đưa các nhà đầu tư vào sản xuất, để tránh tuột mất cơ hội. Mà muốn vậy, phải lắng nghe các nhà đầu tư đã vào rồi, những kiến nghị của họ từ nhà ở công nhân, dịch vụ ăn uống, mở tuyến xe buýt, cải tạo nút giao thông.... là rất xác đáng.

Năm 2018 là năm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, ông Nghĩa yêu cầu các đơn vị cần rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở, để khi tiếp xúc, dẫn NĐT tới “trong nhà ta” có cái để đưa ra, để mời gọi họ. Nếu cơ sở không chuẩn bị kỹ, không đủ lòng tin, họ đến rồi sẽ đi. Chính phủ đã cho Khu CNC cơ chế rất tốt, tốt nhất hiện nay, thậm chí có mặt còn vượt cả các 2 khu CNC khác, vậy thì TP cũng phải có cơ chế gì để thúc đẩy sẵn sàng chứ không phải ì ra, lỡ hết cơ hội. “Khu CNC đã đến lúc phải đầu tư quyết liệt để tạo điều kiện cho NĐT vào đây. Tôi sẽ có một buổi riêng tiếp xúc với các NĐT Nhật Bản. Các BQL phải chuẩn bị để tôi có vốn nói với người ta. Có một NĐT sẽ có 2 NĐT. Có 2 NĐT sẽ có 10 NĐT. Không ai mời gọi đầu tư tốt hơn chính các NĐT đâu”- ông Nghĩa nói.

Trong phần kết luận, ông Nghĩa nhấn mạnh, đầu tư vào CNC là vấn đề Ban Thường vụ có sự quan tâm lớn, tập trung chỉ đạo quyết liệt. TP phát triển kinh tế không chỉ có du lịch, mà cả CNC, cũng là lĩnh vực tạo nguồn thu cho TP. Nhưng kêu gọi đầu tư phải là công nghiệp sạch, chứ như sản xuất thép, công nghiệp đó TP không khuyến khích. Trong kêu gọi đầu tư cũng đừng sốt ruột, bởi nôn nóng, kêu vội “một ông” kém thân thiện về môi trường vào rồi đuổi ra không được.

HẢI QUỲNH