Bị trừ lương suốt 5 năm vẫn không được đóng bảo hiểm xã hội

Thứ ba, 29/05/2018 11:43

Hàng chục cán bộ giáo viên (CBGV) làm việc tại ngôi trường chất lượng cao - Trường phổ thông Huế Star tọa lạc tại xã Phú Thượng, H.Phú Vang, TT-Huế không được đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) suốt 5 năm qua, mặc dù hằng tháng họ vẫn bị trừ lương.

Trừ tiền đóng bảo hiểm của giáo viên suốt 5 năm qua nhưng Trường Phổ thông Huế Star vẫn không nộp cho cơ quan BHXH.

Giáo viên bức xúc, trường chây ì

Sự việc trên chỉ vỡ lở khi mới đây một giáo viên nghỉ chế độ thai sản nhưng không được nhà trường thực hiện các chế độ theo luật định. Khi giáo viên này đến "gõ cửa" BHXH tỉnh TT-Huế thì mới biết rằng mình không được đóng BHXH suốt nhiều năm qua.

Giáo viên Phạm Trịnh Anh Nhi tâm sự: "Khi tôi sinh con, cứ tưởng là không có lương ở trường thì được hưởng chế độ bảo hiểm. Ai ngờ, hội đồng quản trị (HĐQT) lại không đóng BHXH cho tôi mà vẫn trừ lương. Một tháng không có lương đã quá khó khăn, trong khi tôi nghỉ thai sản 6 tháng mà không có đồng nào".

Tương tự, cô Phạm Nguyễn Anh Thi, giáo viên môn hóa của trường cũng rất lo lắng khi biết được thông tin không được nhà trường đóng BHXH mặc dù vẫn bị trừ tiền BHXH hằng tháng. Cô Thi được nhận vào trường giảng dạy từ năm 2011, đến nay đã sinh  con, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi nhưng vẫn chưa được nhận một đồng tiền thai sản nào.

Nhiều CBGV cho biết, ngày 30-5 tới đây, trường sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với nhiều người nhưng đến nay CBGV vẫn chưa nhận được một khoản tiền chế độ nào như tiền thất nghiệp, thai sản... Ông Hoàng Trọng Đài, Chủ tịch công đoàn nhà trường, thông tin: "Từ năm 2013 về trước, việc đóng BHXH cho các CBGV được HĐQT cũ duy trì bình thường. Thế nhưng, kể từ tháng 9-2013 về sau, khi trường được "sang tên đổi chủ" thì không đóng nữa và lúc nào cũng hứa hẹn".

Liên quan vấn đề trên, ông Hà Quang Lộc- Chánh văn phòng BHXH tỉnh TT-Huế cho hay, Trường Phổ thông Huế Star nợ cả gốc lẫn lãi từ tháng 9-2013 đến đầu tháng 5-2018 là hơn 1,3 tỷ đồng. BHXH tỉnh TT-Huế đã thanh, kiểm tra trường vào tháng 11-2016 nhưng trường vẫn chây ì.

Đơn kiến nghị giải quyết chế độ BHXH của CBGV Trường Phổ thông Huế Star.

Có biểu hiệu vi phạm Luật hình sự

Ngày 18-5, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có công văn gửi Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh TT-Huế về việc bảo vệ quyền lợi của giáo viên và người lao động trong việc đóng BHXH qua sự việc Trường Phổ thông Huế Star cố ý không đóng BHXH suốt 5 năm cho giáo viên trường này.

Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam cho hay, qua nắm bắt tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng và của CĐGD tỉnh TT-Huế cho thấy, từ năm 2013 đến năm 2018, HĐQT của Trường Phổ thông Huế Star đã không thực hiện việc đóng BHXH cho giáo viên và người lao động theo quy định, mặc dù hằng tháng vẫn trừ khoản đóng bảo hiểm trong lương của nhà giáo và người lao động. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người tham gia đóng bảo hiểm; có biểu hiện vi phạm khoản 3, điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2018. Qua đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị LĐLĐ tỉnh TT-Huế yêu cầu HĐQT Trường Phổ thông Huế Star thực hiện ngay việc nộp đủ kinh phí BHXH cho nhà giáo và người lao động đúng theo quy định, để nhà giáo và người lao động được hưởng chế độ BHXH tương xứng với số tiền đã đóng trong suốt 5 năm qua. Trong trường hợp trường bị giải thể do không đảm bảo điều kiện để duy trì hoạt động thì HĐQT của trường phải có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho nhà giáo và người lao động.

Ngày 22-5, Đoàn liên ngành gồm LĐLĐ tỉnh, BHXH tỉnh, CA tỉnh TT-Huế… đã có buổi làm việc với HĐQT Trường Phổ thông Huế Star liên quan đến vụ việc. Theo Đoàn liên ngành, HĐQT Trường Phổ thông Huế Star nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (BHTN) kéo dài từ tháng 9-2013 đến tháng 4-2018 với số tiền lên đến gần 1,3 tỷ đồng. Cũng trong thời gian đó, tổng số người lao động đã nghỉ việc chưa được chốt sổ BHXH là 24 người, trong đó có 7 lao động nữ nghỉ thai sản chưa được giải quyết chế độ thai sản. Đoàn liên ngành đề nghị HĐQT Trường Phổ thông Huế Star chuyển nộp tiền phát sinh hàng tháng theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đưa ra lộ trình cam kết trả hết số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, đưa ra phương án để giải quyết quyền lợi cho 17 người lao động có đơn kiến nghị, cụ thể đề nghị HĐQT đóng đủ số tiền là 858 triệu đồng vào cuối tháng 5-2018. Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN còn lại, đề nghị HĐQT chậm nhất đến ngày 30-6-2018 phải chuyển hết.

Trước những đề nghị từ Đoàn liên ngành, ông Nguyễn Tuấn Biên - Chủ tịch HĐQT Trường Phổ thông Huế Star thừa nhận do doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, tuyển sinh không đủ chỉ tiêu dẫn đến gặp khó khăn về tài chính. Theo ông Biên, HĐQT nhà trường đã tổ chức nhiều cuộc họp và ngồi lại với người lao động để tìm phương án giải quyết dứt điểm nợ BHXH. Ông Biên đưa ra giải pháp với đoàn liên ngành xin được trả dần theo đối tượng. Đến ngày 30-5-2018 sẽ chuyển 50% của 858 triệu đồng, trước ngày 30-6-2018 chuyển 50% còn lại của 858 triệu đồng để giải quyết quyền lợi cho 17 người lao động có đơn kiến nghị. Riêng số tiền còn nợ HĐQT sẽ bàn phương án làm việc với ngân hàng để giải quyết dứt điểm nợ BHXH.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Khoa Hoài Hương- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh TT-Huế khẳng định sẽ giám sát lộ trình trả nợ của HĐQT trường đưa ra. Nếu HĐQT trường không chuyển nộp đủ số tiền như đề nghị của đoàn công tác thì LĐLĐ tỉnh và các cơ quan chức năng sẽ khởi kiện ra tòa án để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

H.LAN

Báo Công an TP Đà Nẵng từng phản ánh, vào tháng 7-2017, Trường phổ thông Huế Star bị Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Nam TT-Huế niêm phong một số phòng học  do nhà trường nợ khoản tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Tháng 2-2014, chủ tịch HĐQT  của Trường phổ thông Huế Star được bàn giao cho ông Bùi Đức Long - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty cổ phần tập đoàn Xây dựng và phát triển nhà Vicoland. Tháng 7-2016, hệ thống giáo dục Huế Star một lần nữa được sang tên cho ông Nguyễn Tuấn Biên - Giám đốc Cty cổ phần Xây dựng quản lý nhà An Trung Phát, trụ sở ở Đà Nẵng - làm Chủ tịch HĐQT. Từ ngày thành lập, trường tuyển sinh bậc trung học nhưng tỷ lệ đạt rất thấp…