Biến điểm “đen” thành điểm “xanh”

Thứ hai, 17/02/2020 15:00

Lãnh đạo P. Nại Hiên Đông đến thăm và chụp ảnh lưu niệm tại mô hình “Rau thủy canh - Chợ Mini - Khu vui chơi ngoài trời - Vườn thực tập cho học sinh”.

Từ ngày 9-2 năm nay, mô hình “Rau thủy canh - Chợ Mini - Khu vui chơi ngoài trời - Vườn thực tập cho học sinh” đã chính thức mở bán rau sạch trên địa bàn P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Đây là một mô hình mới của Hội Nông dân Q. Sơn Trà và Hội Nông dân P. Nại Hiên Đông phối hợp cùng với Cty TNHH MTV Việt Phú Farm chuẩn bị từ cuối năm 2019.

Mô hình “rau thủy canh” được áp dụng công nghệ nuôi trồng rau thủy canh của Israel trên diện tích 5.000m2 ở đường Trần Thánh Tông, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Trước đây, nơi này là bãi rác khổng lồ, Việt Phú Farm phải mất gần 1 tháng thuê người dọn dẹp cỏ rác, xà bần, đầu tư gần 2 tỷ đồng lắp đặt hệ thống nhà lưới, hệ thống ống nuôi cây, phun sương... Từ đó, diện mạo hoàn toàn thay đổi, từ một điểm “đen” trở thành điểm “xanh” với vườn rau rộng lớn trồng đủ các loại như: cải bó xôi, xà lách roman, xà lách tím búp, xà lách tím matal, rau muống...

Anh Lê Thanh Bình - Giám đốc Việt Phú Farm đang giới thiệu về cây dâu tây Nhật.

Trong vườn, ngoài các loại rau thủy canh, Việt Phú Farm đang thử nghiệm trồng cả dâu tây Nhật và táo Pháp, tạo không gian cho các em học sinh trên địa bàn quận tham quan, dã ngoại; thực nghiệm các phương pháp trồng rau thủy canh. Tâm huyết với môi trường, đơn vị cũng đã bỏ khoản tiền không nhỏ để đầu tư túi ni-lông phân hủy sinh học và túi vải tặng cho người mua rau với mong muốn thay đổi ý thức sử dụng túi ni-lông, sản phẩm nhựa dùng một lần. Khách hàng khi đến mua rau và được tặng túi vải đều được nhân viên hướng dẫn, tuyên truyền cách sử dụng để bảo vệ môi trường. “Mấu chốt là ngay ban đầu phải làm sao để chứng minh rau sạch. Tất cả các sản phẩm đều có đơn vị độc lập kiểm tra chất lượng. Nguồn giống cũng được nhập từ Nhật, Israel. Mọi người đều biết, rau thủy canh không thể sử dụng hóa chất. Thứ hai, chúng tôi sử dụng tỏi và ớt để phòng ngừa và diệt sâu bướm. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với phường phun thuốc khử trùng xung quanh vườn rau để hạn chế sâu bệnh” – anh Lê Thanh Bình, Giám đốc Việt Phú Farm cho biết thêm.

Trao đổi với P.V, ông Cao Đình Hải - Chủ tịch UBND P. Nại Hiên Đông cho biết: Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các lô đất trống trên địa bàn, Đảng ủy phường thống nhất tạo điều kiện cho người dân sử dụng tạm các lô đất trống, đặc biệt là ưu tiên cho các hội viên Hội nông dân trên địa bàn để triển khai các mô hình rau sạch. Do đó, sau khi nhận được đề nghị của Việt Phú Farm với dự án như trên, UBND phường đã tiếp nhận và đề nghị thực hiện: nhằm cung cấp rau sạch cho người dân khu vực, trong đó ưu tiên hỗ trợ giảm giá (30%) cho người nghèo, hỗ trợ (10-15%) cho người dân khu vực. “Ngoài ra, chúng tôi mong muốn nơi đây sẽ trở thành điểm tham quan, nghiên cứu cho học sinh trên địa bàn phường, khách du lịch”, một nơi vui chơi cho các trẻ em ở các khu dân cư khu vực”, ông Cao Đình Hải nhấn mạnh.

Khách hàng đến mua hàng tại đây rất thích thú khi tặng túi xách bền và chắc chắn.

Trong ngày bán hàng đầu tiên 9-2 vừa qua, đã có nhiều khách hàng đến tham quan và mua sắm các mặt hàng nhu yếu phẩm tại Chợ Mini và mua các loại rau sạch an toàn; riêng mặt hàng rau sạch đã bán được 200kg rau các loại. Nhưng hiện nay, do chính quyền và người dân Đà Nẵng đang tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, nên Cty chỉ khai trương theo nghi thức truyền thống, chính thức đưa vườn rau sạch vào khai thác phục vụ bà con nhân dân. Dự kiến vào ngày 22-2 đến, mô hình “Rau thủy canh - Chợ Mini - Khu vui chơi ngoài trời - Vườn thực tập cho học sinh” khai trương chính thức với sự tham dự của các cấp, ngành có liên quan. Mong rằng trong tương lai gần đây sẽ là địa điểm tham quan, mua sắm thú vị cho các gia đình và các em học sinh trên địa bàn quận.

Tuy đã có những thành công bước đầu nhưng anh Bình vẫn đau đáu nỗi lo. Đó là sự ổn định của những lô đất mà anh đang sử dụng làm vườn rau, bởi đã bỏ tiền đầu tư nhưng nó có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Vì vậy, anh mong muốn thành phố và quận có cơ chế, chính sách phù hợp để không chỉ anh mà nhiều người khác có ý định tận dụng những bãi rác để trồng rau sạch mạnh dạn bỏ vốn đầu tư. Từ đó, các mô hình “xanh” góp phần giải quyết những điểm đen về ô nhiễm, tạo ra sản phẩm sạch, bảo vệ sức khỏe cho người dân.

LÊ ANH TUẤN