Biến nhà nghỉ thành “ổ” đề

Thứ bảy, 11/01/2014 14:00

(Cadn.com.vn) - Sau hơn 2 tháng triệt xóa trường gà lớn nhất từ trước đến nay do Nguyễn Đăng Tình (1983, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) cầm đầu, CATP Đông Hà mà chủ công là Đội CSĐTTPVTTXH tiếp tục lập công khi đánh sập đường dây lô đề quy mô lớn. Liên quan đến diễn biến giải quyết vụ án, ngày 6-1-2014, CQĐT cho biết bước đầu đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Thị Duyên (1970, chủ nhà nghỉ T.T trên đường Bùi Thị Xuân, P.2, TP Đông Hà), đã từng bị xử lý về hành vi đánh bạc; đối tượng Lâm Nữ Trà My (1977) và Lâm Công Lực (1986) về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Duyên và My bắt quả tang, còn Lực bỏ trốn và nhận thấy không thể thoát đã ra đầu thú một ngày sau đó.

Trở lại quá trình phá án, Thượng tá Phạm Hữu Dưỡng - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH cho biết, qua nắm tình hình, CQĐT đã xác định được hoạt động của đường dây lô đề do Duyên cầm đầu. Đối tượng này sử dụng nhà nghỉ do mình làm chủ, cũng là nơi ở để tổ chức đánh bạc. Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán, Ban Chỉ huy CATP Đông Hà chỉ đạo tập trung triệt xóa tụ điểm nhức nhối này. Nhằm đảm bảo kế hoạch tấn công hoàn hảo, bí mật, bất ngờ và nhanh chóng, các tổ TS hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

16 giờ 40 ngày 27-2-2013, Chỉ huy CATP Đông Hà phát lệnh đột kích “bản doanh” lô đề của Duyên, đồng thời huy động lực lượng phối hợp với gần 30 CBCS  từ các đội, đơn vị hỗ trợ cảnh sát hình sự phá án. Lúc này, tại nhà nghỉ T.T đang là giờ cao điểm thu nhận phơi đề trong ngày, Duyên và đồng bọn tất bật, tay không rời ĐTDĐ, mắt không xa máy fax. Trong khi máy fax đang rè rè nhận kết quả từ các đầu mối thì các mũi TS ập vào. Duyên ngỡ ngàng, My cũng trong tình cảnh tương tự, còn Lực thì tháo chạy khỏi hiện trường.

Lâm Thị Duyên

Tại hiện trường, lực lượng CA thực hiện khám xét và thu giữ toàn bộ tang vật liên quan đường dây lô đề. Trắng đêm hôm đó, lực lượng phá án tiếp tục thu giữ kịp thời nhiều tang vật, chứng cứ quan trọng liên quan đến vụ án. Ngày 28-12, Lực sau khi biết không thể nào thoát được đã đến cơ quan CA đầu thú. Theo lời khai của các đối tượng và từ tài liệu, chứng cứ thu thập được cho thấy Duyên điều khiển đường dây lô đề quy mô rất lớn. “Cái con” không chỉ tại TP Đông Hà mà mở rộng ra nhiều địa bàn trong tỉnh. Thượng tá Phạm Hữu Dưỡng cho biết thêm, hiện trong vụ án này còn rất nhiều đối tượng liên quan, CQĐT đã có đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội và sẽ tiếp tục bắt giữ nhằm phục vụ quá trình điều tra.

Bài, ảnh: Bảo Hà