Bình Định có thêm một di sản được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Thứ hai, 21/11/2022 15:36
Đó là Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn, xã Phước Quang (H.Tuy Phước), vừa được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản Văn hóa (DSVH) phi vật thể cấp quốc gia.

Tính đến thời điểm này, Bình Định có 4 DSVH được công nhận là DSVH phi vật thể cấp quốc gia, gồm: Võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật Bài Chòi Bình Định, Hát Bội Bình Định và Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn. Được biết, Bình Định dự kiến tổ chức lễ vinh danh, trao nhận Bằng DSVH phi vật thể cấp quốc gia lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn vào ngày 29 tháng Giêng năm Quý Mão (nhằm ngày 19-2-2023).

B.Đ