17 Bảo vật quốc gia của thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng

Thứ hai, 30/06/2025 11:01

Từ ngày 29-7 đến 10- 8, tại Bảo tàng Lịch sử thành phố (Quận 1), lần đầu tiên, 17 Bảo vật quốc gia của TP Hồ Chí Minh được trưng bày, giới thiệu đến công chúng.

Trưng bày chuyên đề "Bảo vật quốc gia - Những kiệt tác di sản tại TP Hồ Chí Minh" do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức, gồm: Hiện vật mới được công nhận là Bảo vật quốc gia Chõ gốm (công nhận 31-12-2024) thuộc bộ sưu tập tư nhân Phạm Gia Chi Bảo (cựu diễn viên Chi Bảo); tượng Phật Đồng Dương (văn hóa Champa) có niên đại thế kỷ VIII-IX; tượng Nữ thần Devi (văn hóa Champa) có niên đại thế kỷ X; tượng thần Surya (văn hóa Óc Eo) có niên đại thế kỷ VI-VII; tượng Nữ thần Durga (văn hóa Óc Eo) có niên đại thế kỷ VII-VIII; tượng Phật Sa Đéc (văn hóa Óc Eo) có niên đại thế kỷ IV; "Lương tài hầu chi ấn" có niên đại năm 1833; khuôn in "Tín phiếu mệnh giá 5 đồng", có niên đại năm 1947; hai bức tranh "Vườn xuân Trung Nam Bắc" của họa sĩ Nguyễn Gia Trí, được thực hiện từ năm 1969 đến năm 1989 và "Thanh niên thành đồng" của họa sĩ Nguyễn Sáng, được phác thảo năm 1967, hoàn thành năm 1978…

Các Bảo vật quốc gia được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh
Các Bảo vật quốc gia được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh

Được biết, trong 327 hiện vật, nhóm hiện vật của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia, TP Hồ Chí Minh có 17 bảo vật quốc gia hiện đang lưu giữ tại các bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh và nhà sưu tập tư nhân Phạm Gia Chi Bảo. Và đây là lần đầu tiên các bảo vật quốc gia tại TPHCM được tập hợp, trưng bày có hệ thống. Trước đây tác phẩm chủ yếu được giới thiệu tại nhiều bảo tàng.

Theo đó, 17 bảo vật quốc gia trưng bày lần này là minh chứng sống động cho chiều dài lịch sử, văn hóa của dân tộc. Từ chõ gốm Đông Sơn, hiện vật biểu tượng cho văn hóa Óc Eo thế kỷ II–VIII, văn hóa Champa thế kỷ VIII–X, đến các cổ vật thời Nguyễn và các tác phẩm mỹ thuật giá trị; tất cả đều phản ánh dấu ấn rực rỡ của các thời kỳ phát triển.

Thông qua trưng bày chuyên đề này, Ban Tổ chức hy vọng sẽ mang đến những cảm xúc sâu sắc cho công chúng, góp phần lan tỏa tình yêu di sản, nâng cao ý thức bảo vệ, gìn giữ các bảo vật quốc gia.

B.T (tổng hợp)

Nhà báo chiến trường và những bức ảnh lưu giữ lịch sử

Trong căn nhà nhỏ tại tổ 13, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng,nhà báo Trần Xuân Quang, nguyên là phóng viên ảnh của Phòng Tuyên huấn, Khu ủy Khu 5 vẫn nâng niu, giữ gìn cẩn trọng những bức ảnh đen trắng đã ố vàng theo năm tháng. Mỗi bức ảnh là một dấu ấn lịch sử, một khoảnh khắc mang đầy xúc cảm mà theo lời ông, “đều phải đánh đổi bằng máu, nước mắt

“Mở kiệt tác” Sun Costa Residence, đón thịnh vượng với BĐS dòng tiền tiên phong tại Đà Nẵng

Mang trọn sắc xanh hiền hòa, thanh âm dịu êm và hơi thở sống động của biển Mỹ Khê vào khán phòng sự kiện “Mở kiệt tác, đón thịnh vượng” ngày 18/5, gần 1000 vị khách đã cùng Sun Property (thành viên Sun Group) mở “cánh cổng” phiêu du đến không gian sống tuyệt tác mang tên Sun Costa Residence – nơi ngắm biển khơi bất tận mỗi ngày, và cũng đón nhận dòng tiền sinh lời mỗi ngày

Đà Nẵng có thêm 3 bảo vật được công nhận Bảo vật quốc gia

Trong 33 bảo vật vừa được Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký quyết định công nhận là Bảo vật quốc gia (đợt 13, năm 2024), TP Đà Nẵng có 3 bảo vật hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm.