Bình Định sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm ngày sinh Đào Duy Từ

Thứ hai, 15/11/2021 16:11

Theo kế hoạch trong năm 2022, lần đầu tiên thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm ngày sinh danh nhân văn hóa Đào Duy Từ - 16 tháng Giêng âm lịch- và đây cũng là dịp kỷ niệm 450 năm ngày sinh của danh nhân này (1572 - 2022).

Đền thờ Đào Duy Từ tại thị xã Hoài Nhơn.

Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ (1572-1634) sinh ra tại phủ Tĩnh Gia, Thanh Hóa (tức H. Tĩnh Gia, Thanh Hóa ngày nay) nhưng năm 1625 vào Đàng Trong, ở tại xã Bồ Đề - nay là P. Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn.

 Sinh thời, Đào Duy Từ sáng tác nhiều tác phẩm văn, thơ và là ông tổ của nghệ thuật tuồng, nổi tiếng với hai ngâm khúc là "Ngọa Long cương văn" và "Tư Dung vãn". Ông cũng là tác giả bộ sách quân sự đặc biệt "Hổ trướng khu cơ", được xem là một trong những bộ sách quan trọng về nghệ thuật quân sự của người Việt Nam.

Thời vua Minh Mạng, Đào Duy Từ được truy phong tước "Đại học sĩ - Thái sư Hoằng quốc công" và cho lập đền thờ tại nơi ở của ông (nay là khu phố Ngọc Sơn, P. Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn). Đền thờ Đào Duy Từ được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1994.

B.Đ